Google kháng cáo án phạt chống độc quyền lên tới 21 triệu USD của Ấn Độ

Google kháng cáo án phạt chống độc quyền lên tới 21 triệu USD của Ấn Độ

Hãng công nghệ khổng lồ mới đây đã nộp đơn kháng cáo tại một tòa án ở Ấn Độ đối với phán quyết của cơ quan giám sát cạnh tranh cho rằng công cụ tìm kiếm của Google đã lợi dụng ưu thế trên thị trường và có những hành vi chống cạnh tranh lành mạnh.

Google kháng cáo án phạt chống độc quyền lên tới 21 triệu USD của Ấn Độ

(Nguồn: Cnet)

Ủy ban Cạnh Tranh Ấn Độ (CCI) đã đưa ra khoản phạt lên tới 21,1 triệu USD áp dụng cho Google vào tháng 2/2018 sau khi xác định Goolge đã điều chỉnh công cụ tìm kiếm nhằm ưu tiên cho dịch vụ của chính hãng này. CCI đã mô tả sự thiên lệch trong tìm kiếm mà Google tạo ra là vô cùng bất lợi cho đối thủ và người sử dụng.

Đây không phải là lần đầu tiên Google gặp phải phán quyết như vậy. Vào tháng 6/2017, EC đã đưa ra bản án phạt kinh tế với con số kỷ lục, 2,7 tỷ USD, cho hành vi ưu tiên dịch vụ bán hàng của Google trong các kết quả tìm kiếm của mình. Hiện tại việc kháng cáo cho bản án này vẫn đang diễn ra mà chưa có hồi kết.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận