Học cách Mark Zuckerberg "qua mặt" Google để luôn đi trước đối thủ 1 bước

Học cách Mark Zuckerberg "qua mặt" Google để luôn đi trước đối thủ 1 bước

Trong lịch sử của làng công nghệ, chúng ta không ít lần được chứng kiến những vụ ganh đua của hai gã khổng lồ Facebook và Google. Khi Mark Zuckerberg đưa ra quyết định mua lại startup Oculus với giá 2 tỷ USD, ông cũng nhận được tin rằng Google cũng đang có ý định đàm phán với ban điều hành của startup thực tế ảo này. Kết quả là Google "ra về tay trắng", Facebook có thêm một quân bài tẩy đáng gờm.

Tương tự như vậy vào năm 2014, Facebook và Google lại tranh giành nhau WhatApps - một ứng dụng tin nhắn kinh điển. Thậm chí khi đó, Google còn đưa ra giá cao hơn với lời đề nghị 19 tỷ USD từ Facebook nhưng kết quả vẫn là 1 thắng lợi cho Mark Zuckerberg. Facebook có được WhatApps như hổ thêm cánh, đưa Facebook Messenger trở thành ứng dụng nhắn tin "hot" nhất hiện nay trên mọi mặt trận.

Rất nhiều chuyên gia đã cùng tham gia để bàn luận và tìm hiểu về các chiến thuật mà Mark đã xây dựng để 2 lần liên tiếp vượt qua đối thủ được cho là "nặng kí" hơn thông qua những chia sẻ của ông tại các buổi nói chuyện. Qua đó đúc kết lại được 4 ý tưởng chính như sau:

Luôn xây dựng mối quan hệ trước

CEO Kevin Systrom của Instagram cùng Mark Zuckerberg  đã thân thiết từ lâu.
CEO Kevin Systrom của Instagram cùng Mark Zuckerberg đã thân thiết từ lâu.

Khi được hỏi về thương vụ chớp nhoáng với start-up VR Oculus, Mark cho biết, đây là kế hoạch ông và các đồng nghiệp đã suy nghĩ từ lâu. Bước đầu tiên là kết bạn với ban điều hành của các công ty mà Facebook nhắm đến,

"Tôi khá thân thiết với CEO và các nhà sáng lập Oculus hay Instagram suốt nhiều năm trước khi tôi đặt lời đề nghị mua lại công ty của họ. Vì vậy, khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện về các phương án gộp chung công ty, mọi tầm nhìn, phương án đều diễn ra rất nhẹ nhàng, suôn sẻ. Kết quả là chúng tôi có được thương vụ mà nhiều đối thủ chắc chắn sẽ rất ghen tỵ".

Xây dựng tầm nhìn chung

Mark sử dụng kính Oculus với sự hướng dẫn của Brendan Iribe (đồng sáng lập Oculus)
Mark sử dụng kính Oculus với sự hướng dẫn của Brendan Iribe (đồng sáng lập Oculus)

Zuckerberg cho biết, lí do chính khiến Facebook và Oculus có thể cùng hợp tác chính là họ có cùng những ý tưởng khá tương đồng trong tương lai có thể hỗ trợ lẫn nhau:

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận