Vừa bị EU phạt 5 tỷ USD, Google chuẩn bị phải nộp tiếp 15 triệu USD mỗi ngày vì hệ điều hành Android của mình

Vừa bị EU phạt 5 tỷ USD, Google chuẩn bị phải nộp tiếp 15 triệu USD mỗi ngày vì hệ điều hành Android của mình

Vừa bị EU phạt 5 tỷ USD, Google chuẩn bị phải nộp tiếp 15 triệu USD mỗi ngày vì hệ điều hành Android của mình

Làng công nghệ thế giới từng xôn xao về án phạt 5 tỷ USD của EU đối với Google do cáo buộc về tính độc quyền của hệ điều hành Android trên các thiết bị di động tại EU. Đến nay, ông lớn của làng công nghệ có thể sẽ phải tiếp tục nhận thêm một đòn chí mạng nữa tương đương với số tiền phạt khoảng 15 triệu USD mỗi ngày.

Ủy Ban Châu Âu mới đây đã ra thông báo về quyết định phạt Google do vi phạm luật chống độc quyền của EU đối với hệ điều hành Android một cách chính thức với 3 vấn đề chính được chỉ ra như sau:

- Google đã yêu cầu các đơn vị sản xuất thiết bị di động cài sẵn Google vào làm công cụ tìm kiếm mặc định để đổi lại quyền được truy cập vào Play Store.
- Một số đơn vị được trả tiền để cài sẵn Google làm công cụ tìm kiếm mặc định.
- Ngăn không cho một số đơn vị cài các hệ điều hành khách ngoài Android.

Thông báo của Ủy Ban Châu Âu cũng cho biết thêm rằng Google sẽ phải thực hiện quyết định phạt của mình trong 90 ngày. Nếu chậm trễ, Google sẽ bị phạt thêm số tiền tương đương với 5% doanh thu hàng ngày của công ty mẹ là Alphabet.

Theo thống kê thì doanh thu của Alphabet đạt khoảng 110 tỷ USD một năm, tương đương với 304 triệu USD mỗi ngày. Như vậy, nếu Google chậm trễ trong việc nộp phạt số tiền 5 tỷ USD và không đưa ra giải pháp gì cho các vấn đề được Ủy Ban Châu Âu nêu lên phía trên, đơn vị này sẽ có thể phải chịu phạt thêm ít nhất là 15,2 triệu USD mỗi ngày.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận