Bóng bàn Việt Nam có tấm HCV đã chờ đợi suốt 26 năm.

Bóng bàn Việt Nam có tấm HCV đã chờ đợi suốt 26 năm.

Do Thái Lan và Singapore là những đối thủ mạnh, Tấm HCV này khá bất ngờ vì ở nội dung đôi nam nữ, chúng ta cũng không kỳ vọng nhiều vào kết quả.

Ngoài ra, 2 VĐV của Việt Nam còn khá trẻ (Đinh Anh Hoàng 21 tuổi, còn Trần Mai Ngọc 19 tuổi) và Sarayut Tancharoen, tay vợt kỳ cựu của Thái Lan năm nay 30 tuổi và tài năng trẻ Wanwisa Aueawiriyayothin 19 tuổi ở bán kết, cũng phải đối đầu với họ.

Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Các VĐV Việt Nam thi đấu xuất sắc, gây khó khăn không ít cho đối phương và thắng set 1 với tỷ số 11-5. 2 tay vợt trẻ của Việt Nam thắng thêm 2 set nữa và giành quyền vào chung kết sau khi bị đối thủ Thái Lan đánh bại.

bongban.jpg
Trận chung kết bóng bàn đôi nam nữ - Ảnh chụp màn hình

Và trong trận chung kết, hai tay vợt Singapore Clarance Zhe Yu Chew và Jian Zeng đã bị đánh bại bởi Mai Ngọc và Anh Hoàng. Mai Ngọc và Anh Hoàng đã dẫn trước 2 set đầu (13-11, 11-8) trong một chiều thăng hoa.

Nhưng bộ đôi dày dạn kinh nghiệm Chew - Jian không dê dễ dàng bỏ cuộc khi giành chiên thăn 11-8 ở set thư 3.

Hai đội liên tiếp bám đuôi nhau đến tỷ số 5-5 ở set thứ 4, và có thời điểm đôi Singapore vươn lên dẫn 8-5. Sau khi hai tay vợt Việt Nam ghi được 2 điểm trong trận chung cuộc 13-11 set thứ 4, cả hai đều tung vợt và hét lên sung sướng.

Đây là HCV cho bóng bàn Việt Nam nội dung đôi nam nữ phối hợp, sau 26 năm chờ đợi kể từ HCV của bộ đôi Vũ Mạnh Cương - Ngô Thu ở SEA Games 1997.

Ở nội dung đồng đội nam và nữ, bóng bàn Việt Nam cũng có 2 tấm HCĐ. Ở nội dung đơn nam và đơn nữ, bóng bàn tại SEA Games 32 sẽ còn tranh chấp 2 bộ huy chương.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận