Hạn hán khắp nơi trở nên nghiêm trọng hơn do tình trạng nóng lên toàn cầu.

Hạn hán khắp nơi trở nên nghiêm trọng hơn do tình trạng nóng lên toàn cầu.

Mặc dù có mưa bão tàn khốc từ tháng 12.2022 đến 1.2023, phần lớn miền tây nước Mỹ vẫn đang trải qua hạn hán. Do tình trạng nóng lên toàn cầu, Mỹ là một trong những quốc gia phải đối mặt với khô hạn bất thường và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Khu vực Sừng châu Phi (Somalia, Ethiopia, Kenya) có thể trải qua mùa mưa ít nước thứ sáu liên tiếp vào mùa xuân này, điều này khiến hạn hán kỷ lục ở đây trở nên tồi tệ hơn. Thông thường có hai mùa mưa đổ bộ vào vùng này mỗi năm: tháng 3 đến tháng 5 và tháng 10 đến tháng 12.

La Nina và nhiệt độ ấm hơn là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng hạn hán nghiêm trọng. La Nina có thể mang lại nhiều mưa hơn ở một số nơi, chẳng hạn như Indonesia, Úc, nhưng nó cũng có thể làm giảm lượng mưa ở phía đông châu Phi.

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) đã đưa ra dự báo về một đợt La Nina thứ ba liên tiếp vào tháng 8.2022, nói rằng "Hạn hán ngày một trầm trọng ở Sừng châu Phi, phía nam Nam Mỹ và lượng mưa trên mức trung bình ở Đông Nam Á và Úc mang dấu hiệu La Nina." Cập nhật tình hình củng cố dự báo rằng hạn hán khu vực Sừng châu Phi sẽ trở nên tồi tệ hơn, ảnh hưởng đến hàng triệu người.

Theo một báo cáo khác của WMO từ tháng 11 cũng nhận định rằng La Nina đang tiếp diễn.

ha.jpg
Ảnh: Getty Images

Mất an ninh lương thực trên diện rộng do hạn hán. Hơn 1,3 triệu người ở Somalia buộc phải rời khỏi nơi canh tác truyền thống đến một địa điểm khác để tìm kiếm nguồn thức ăn.

Theo giới khí tượng học Kenya, có mối liên hệ giữa khủng hoảng lương thực và biến đổi khí hậu. Theo Evans Mukolwe, cựu giám đốc cơ quan thời tiết Kenya, "đã đến lúc chúng ta xem biến đổi khí hậu là một yếu tố cần tính đến trong kế hoạch phát triển của mình. Hạn hán hiện tại, điều mà chúng tôi đã cảnh báo vài năm trước, có tác động lớn hơn đến tình hình kinh tế xã hội của khu vực, bao gồm bình, an ninh và ổn định chính trị.

Ngoài ra, hạn hán tồi tệ ảnh hưởng đến các quốc gia Nam Mỹ. Kể từ năm 2019, khu vực trung tâm của lục địa này đã bị khô hạn. Uruguay tuyên bố tình trạng khẩn cấp về nông nghiệp vào tháng 10.2022; mùa đậu tương, lúa mì và ngô của Argentina đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Argentina là quốc gia xuất khẩu ngô thứ ba trên thế giới và là quốc gia xuất khẩu dầu cùng bột đậu tương hàng đầu. Năm khô hạn nhất ở miền trung Argentina từ năm 1960 đến nay là năm 2022.

Theo Tổ chức nghiên cứu World Weather (WWA), biến đổi khí hậu không trực tiếp làm giảm lượng mưa ở Nam Mỹ, nhưng nhiệt độ cao có khả năng làm cho hạn hán trở nên tồi tệ hơn. Lượng mưa đã giảm đáng kể từ tháng 1 đến tháng 2 từ Argentina và các nước láng giềng do một đợt nắng nóng tuần trước.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận