Khu công nghệ cao Lạc sẽ được chuyển đến Hà Nội

Khu công nghệ cao Lạc sẽ được chuyển đến Hà Nội

Bộ KH-CN đã phối hợp với UBND TP.Hà Nội và các bộ, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện đề án chuyển giao Khu công nghệ cao Lạc về TP.Hà Nội trong thời gian qua.

Theo Bộ KH-CN, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy phát triển các khu công nghệ cao, đặc biệt là sự ra đời của Luật Công nghệ cao năm 2008 đã thể chế hóa các chính sách quan trọng về ứng dụng và phát triển công nghệ cao ở nước ta.

Bước đầu tạo ra hành lang pháp lý cơ bản cho việc phát triển và xây dựng khu công nghệ cao; các hoạt động đầu tư, hoạt động khoa học và công nghệ, ươm tạo, đào tạo nhân lực công nghệ cao, thương mại hóa công nghệ cao,...

khu-cong-nghe-cao-hoa-lac.jpg
Khu công nghệ cao Hòa Lạc được xây dựng theo mô hình thành phố khoa học - Ảnh: Internet

Theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy, Khu công nghệ cao TP.HCM được định hướng là khu công nghiệp TP.HCM, là tiền đề thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và đóng góp cho sự phát triển kinh tế, thu hút nhân lực và chuyên gia. Điều này đã được trình bày tại cuộc họp báo thường kỳ quý 1/2023 của Bộ KH-CN. Thay vì tập trung vào công nghệ 4.0 với công nghệ vi mạch, mô hình này đang chuyển sang giai đoạn 2 chuyên sâu hơn.

Theo Thứ trưởng, Khu công nghệ cao Lạc được định hướng trở thành đô thị văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ.

Khu công nghệ cao Lạc, hiện đang thuộc quyền quản lý của Bộ KH-CN, được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ năm 1998. Khu có tổng diện tích quy hoạch gần 1.600ha và được xây dựng theo mô hình thành phố khoa học với đầy đủ các tiện ích và khu chức năng. Tuy nhiên, đến nay, tổng diện tích đất dành cho các nhà đầu tư lấp đầy mới đạt khoảng 240ha.

Các dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao Lạc đã hỗ trợ hình thành hệ sinh thái ban đầu cho các lĩnh vực công nghệ như công nghệ thông tin, điện tử viễn thông và phần mềm, công nghệ sinh học phục vụ y tế, công nghệ tự động hóa...

Theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy, việc giải phóng mặt bằng, hình thành khu đô thị và giao thông đều là những thách thức trong việc hình thành Khu công nghệ cao Lạc. Mặt khác, phải có giao thông tốt, nhà ở để thu hút người lên làm việc.

Chính phủ đã giao cho Bộ KH-CN nhiệm vụ hoàn toàn mới là khuyến khích mở rộng nhiều khu công nghệ cao trên toàn quốc. Theo Thứ trưởng, chính phủ đã thấy rằng việc giao Khu công nghệ cao Lạc cho TP.Hà Nội sẽ thuận lợi hơn cho phát triển.

Để rút kinh nghiệm làm căn cứ tập trung phát triển, quản lý các khu công nghệ cao trên cả nước hoạt động hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ trước đó cũng đề nghị Bộ KH-CN rà soát, đánh giá mô hình quản lý Khu công nghệ cao Lạc.

Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh Bộ KH-CN không chỉ làm một khu mà phải tạo ra nhiều khu công nghệ cao ở nhiều địa phương khác nhau và phải hoạt động hiệu quả.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận