Về xuất khẩu chip sang Mỹ, Việt Nam nằm trong top 3 châu Á.

Về xuất khẩu chip sang Mỹ, Việt Nam nằm trong top 3 châu Á.

Trong phần lớn thiết bị điện tử, chip bán dẫn đóng vai trò quan trọng. Ảnh: Reuters.

Các quốc gia có số lượng chip xuất khẩu nhiều nhất vào Mỹ trong năm nay là Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Campuchia. Theo báo cáo thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông về lĩnh vực công nghiệp ICT công bố ngày 5/5, Việt Nam hiện xếp hạng 3 châu Á về xuất khẩu chip bán dẫn vào Mỹ, sau Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc).

Nhà sáng lập TSMC, Morris Chang, đã công bố một chiến lược chuyển chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang các đối tác được coi là đáng tin cậy trong những năm trở lại đây, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Việt Nam, trong bài phát biểu của ông tại Đài Bắc vào tháng Ba.

Theo dữ liệu của US Census, nhập khẩu chip của Mỹ đã tăng 17% so với năm ngoái lên 4,86 tỷ USD vào tháng 2 năm nay. Trong số chip nhập khẩu này, châu Á chiếm 83%.

chip anh 1

Trong quy trình đóng gói chip của Unisem, một công nhân kiểm tra chip bán dẫn. Ảnh: Reuters.

Trong đó, sản lượng chip của Ấn Độ tăng 34 lần lên 152 triệu USD. Campuchia đạt mức tăng trưởng gần 7 lần lên gần 166 triệu USD, mức tăng chưa từng có trong những năm trước. Lượng chip được xuất khẩu sang Mỹ đã tăng 75% và 62% trong năm nay, đến từ Việt Nam và Thái Lan. Trong bảy tháng liên tiếp, Việt Nam đã chiếm hơn 10% tổng số nhập khẩu chip của Mỹ.

Mặc dù Malaysia, một thị trường lâu năm về đóng gói chip, vẫn dẫn đầu về xuất khẩu sang Mỹ, nhưng thị phần đã giảm 20% trong tháng Hai. Đài Loan tăng xuất khẩu chip sang Mỹ 4,3% so với năm ngoái và chiếm 15% kim ngạch nhập khẩu.

Mối quan hệ thương mại xấu đi giữa Mỹ và Trung Quốc đã buộc cả hai nước phải xem xét lại chiến lược chuỗi cung ứng. Chất bán dẫn là một thành phần thông minh quan trọng trong mọi thứ, từ máy tính, điện thoại đến thiết bị gia dụng. Theo Bloomberg, số liệu thống kê cho thấy Mỹ đang đa dạng hóa chuỗi cung ứng điện tử.

Các quan chức Mỹ đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc nước này phụ thuộc quá nhiều vào một số quốc gia và vùng lãnh thổ khác, bao gồm Đài Loan và Hàn Quốc, trong việc sản xuất các con chip tiên tiến nhất.

Tuy nhiên, theo Chang, Mỹ không quá phụ thuộc vào phần còn lại của thế giới về chip bán dẫn như họ nghĩ. Theo Chang, Mỹ chiếm 39% thị trường toàn cầu khi tính đến toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm thiết kế chip, công cụ phần mềm, vật liệu, thiết bị, sở hữu trí tuệ và chế tạo. Tuy nhiên, Mỹ dường như chỉ bị ảnh hưởng bởi một mắt xích trong chuỗi, đó là chế tạo, thể hiện qua việc đạo luật Chip dành phần lớn đầu tư cho mắt xích này và tìm cách đưa các nhà máy sản xuất chip về Mỹ bất chấp chi phí cao.

Những nhà khoa học tiên phong

"Những nhà khoa học tiên phong" là một cuốn sách hấp dẫn về lịch sử của những phát minh nổi tiếng. Các nhà khoa học nổi tiếng đã làm việc với lòng say mê và tinh thần học hỏi không ngừng để có được những đóng góp vĩ đại cho nhân loại.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận