"Nghiên cứu khoa học sẽ khuyến khích, tạo động lực cho sinh viên không ngừng sáng tạo"

"Nghiên cứu khoa học sẽ khuyến khích, tạo động lực cho sinh viên không ngừng sáng tạo"

Nghiên cứu khoa học sẽ khuyến khích, tạo động lực cho sinh viên không ngừng sáng tạo

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu tại Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 10 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Ảnh: Đình Dũng)

Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 10 hưởng ứng ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới 2017 vừa được Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tổ chức tại Hà Nội, với sự tham dự của Thư trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cùng các diễn giả: TS. Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ CNTT – Bộ TT&TT, Tổng Giám đốc NTTData Việt Nam Akira Watanabe và Kiến trúc sư Dữ liệu lớn, IBM ASEAN Nguyễn Mạnh Khang.

TS.Vũ Văn San, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết, những năm qua, song song với đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, Học viện đã chú trọng đến các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên và xem đây là một hoạt động quan trọng để trang bị cho sinh viên phương pháp NCKH, hình thành thói quen làm việc theo nhóm, có định hướng, nâng cao tư duy phân tích, tổng hợp các dữ liệu từ thực tiễn, từng bước phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên. Học viện chủ trương thúc đẩy phong trào sinh viên NCKH phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, vừa mang tính phong trào vừa đảm bảo chất lượng nghiên cứu.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm học 2016 - 2017 đã có hàng trăm sinh viên tham gia thực hiện 181 đề tài nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo. Các đề tài NCKH của sinh viên đã bao quát được các chuyên ngành đào tạo của Học viện. Nhiều đề tài đã thể hiện được sự độc đáo của các vấn đề nghiên cứu, mang tính thực tiễn cao, nội dung nghiên cứu phong phú, phương pháp nghiên cứu hợp lý, trình bày khoa học và nghiêm túc. Chất lượng các đề tài nghiên cứu, các công trình khoa học của sinh viên ngày được nâng cao, nhiều kết quả nghiên cứu đã được đánh giá cao tại các cuộc thi và giành được một số giải thưởng có uy tín.

Tiêu biểu có các đề tài “Hệ thống FSO chuyển tiếp quang hai hướng” do sinh viên Vũ Quang Minh, lớp D13VT7 chủ trì; “Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Near Field Communicatin (NFC) do sinh viên Hoàng Diệu Đức, lớp D13CQCN1-N chủ trì; “CYHome-hệ sinh thái chung cư thông minh do sinh viên Lê Xuân Tùng, lớp D12CNPM2 chủ trì; “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thanh toán ở Việt Nam” do sinh viên Bùi Thị Hoài Thu, lớp D13KT3 chủ trì; “Robot thú cưng” do sinh viên Võ Quốc Duy, lớp D13 CQDT01-N chủ trì…

Nghiên cứu khoa học sẽ khuyến khích, tạo động lực cho sinh viên không ngừng sáng tạo
Nghiên cứu khoa học sẽ khuyến khích, tạo động lực cho sinh viên không ngừng sáng tạo

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm tham quan triển lãm các sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ của sinh viên Học viện được tổ chức bên lề Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 10. (Ảnh: Đình Dũng)

Đại diện lãnh đạo Học viện cũng nhấn mạnh: “Các hoạt động NCKH của sinh viên ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới đào tạo, nghiên cứu tại Học viện. Thông qua NCKH sẽ giúp sinh viên nắm vững phương pháp luận và vận dụng những phương pháp NCKH cụ thể trong quá trình học tập cũng như thực tiễn công tác sau này”.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Tâm cho hay, cuộc cách mạng KH&CN 4.0 trên thế giới tiếp tục phát triển với nhịp độ ngày càng cao, có khả năng tạo ra những thành tựu mang tính đột phá và có ảnh hưởng to lớn tới mọi mặt của đời sống xã hội loài người. Nhờ những thành tựu to lớn của KH&CN, đặc biệt là CNTT&TT... xã hội đang trong quá trình chuyển từ nền văn minh công nghiệp sang thời đại thông tin, từ nền kinh tế dựa vào các nguồn lực tự nhiên sang nền kinh tế dựa vào tri thức, mở ra cơ hội mới cho các nước đang phát triển có thể rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận