MobiFone cấp tập triển khai công tác phòng chống bão Damrey

MobiFone cấp tập triển khai công tác phòng chống bão Damrey

MobiFone cấp tập triển khai công tác phòng chống bão Damrey

Nhân viên kỹ thuật của MobiFone kiẻm tra và gia cố trạm BTS trước khi bão đổ bộ.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 12 (tên quốc tế là Damrey) đang di chuyển với tốc độ rất nhanh. Hồi 7 giờ ngày 3/11, vị trí tâm bão cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 450km về phía Đông. Dự báo khoảng sáng sớm ngày mai 04/11, bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Phú Yên đến Bắc Bình Thuận với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (100-135km/giờ), giật cấp 15.

Bão đổ bộ đúng thời điểm không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự kiến Nam Trung Bộ sẽ có mưa to và rất to, có thể lan rộng ra Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ. Các hình thái thời tiết nguy hiểm xảy ra trong thời gian miền Trung đang chuẩn bị diễn ra sự kiện quốc tế đặc biệt quan trọng là Hôi nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Nắm bắt tình hình về mức độ ảnh hưởng của cơn bão số 12, thực hiện công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ và công điện khẩn của Bộ TT&TT, MobiFone đã tích cực triển khai công tác phòng chống bão. MobiFone sẽ huy động 100% nhân sự nội bộ, sẵn sàng ứng phó tại các khu vực chịu ảnh hưởng của bão theo phương châm 4 tại chỗ gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư- phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ.

Bên cạnh đó, MobiFone đã chuẩn bị “3 sẵn sàng” là chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Hệ thống điều hành mạng lưới được đặt ở mức sẵn sàng cao nhất, huy động toàn bộ nguồn lực kỹ thuật ứng trực 24/24; tăng cường nhân lực bố trí trực chống bão tại các vị trí xung yếu, rà soát, kiểm tra và tăng độ an toàn cho hơn hàng trăm cột, trạm phát sóng … nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra. Các cơ sở hạ tầng như nhà trạm, cột anten được gia cố vững chắc, đặc biệt, các trạm phát sóng ở các vị trí quan trọng được tiếp xăng, dầu dự phòng, gia cố cột trụ, phòng chống úng ngập triệt để. Bố trí cán bộ, công nhân viên ứng trực 24/24h, đảm bảo công tác hậu cần tại chỗ chuẩn bị đủ về nước, thức ăn nhanh, pin dự phòng, bảo hộ lao động… 100% vị trí trạm được bố trí ắc quy, máy phát điện đảm bảo không gián đoạn thông tin, sẵn sàng thực hiện nghiệp vụ ứng cứu thông tin.

MobiFone đã lên kế hoạch ứng phó và tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, chuẩn bị phương án trực bão lụt, thường xuyên cập nhật, theo dõi đường đi của bão. Sẵn sàng ứng cứu thông tin, điều hành mạng lưới 24/24h. Bên cạnh đó, thực hiện rà soát, kiểm tra cơ sở hạ tầng, độ cao các trạm. Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty như Trung tâm Mạng lưới miền Trung, Trung tâm mạng lưới miền Nam cũng gấp rút chuẩn bị đầy đủ các phương tiện an toàn lao động, dụng cụ ứng cứu thông tin cho cán bộ tham gia ứng cứu tại địa bàn (áo mưa, áo phao, pin dự phòng...) và các công tác về hậu cần khác.

Nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại từ cơn bão số 12, MobiFone tiếp tục theo dõi sát mọi diễn biến của thời tiết để chuẩn bị các hạng mục theo phương án phòng chống lụt bão, sẵn sàng nguồn lực ứng cứu thông tin tại chỗ, chủ động ứng phó với mọi diễn biến bất thường của thời tiết, đảm bảo giữ vững thông tin liên lạc phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các địa phương.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận