Cận cảnh lô tiêm kích Su-35 Nga chuyển cho Trung Quốc

Cận cảnh lô tiêm kích Su-35 Nga chuyển cho Trung Quốc

(Kiến Thức) - Lô 4 tiêm kích đa năng Su-35 đầu tiên đã được phía Nga bàn giao cho Trung Quốc tại trung tâm đào tạo hàng không ở Hà Bắc. 

Can canh lo tiem kich Su-35 Nga chuyen cho Trung Quoc
Vào ngày hôm qua, nhiều trang mạng Nga và Trung Quốc đồng loạt loan tin rằng, 4 tiêm kích đa năng Su-35 đã được nhà máy Komsomolsk-on-Amur bàn giao cho Trung Quốc tại Thương Châu, Hà Bắc. Ảnh: Bức ảnh được Photoshop hình ảnh 4 chiếc Su-35 mang phù hiệu “Bát Nhất” ở cánh đuôi nằm canh chiếc máy bay vận chuyển chúng. Nguồn ảnh: Sina 

Can canh lo tiem kich Su-35 Nga chuyen cho Trung Quoc-Hinh-2
Theo thông tin từ trang flightradar24, các chuyên gia cho rằng, trong giai đoạn này, các chuyến bay giao hàng từ nhà máy Komsomolsk-on-Amur sẽ do máy bay Il-76TD-90VD của hãng hàng không "Volga-Dnepr» (số đăng ký RA-76.950) đảm nhiệm. Như vậy, thay vì bay một mạch từ Nga về Trung Quốc, các máy bay Su-35 sẽ được tháo rời và đưa lên vận tải cơ Il-76 không vận tới Thương Châu. Nguồn ảnh: Sina 

Can canh lo tiem kich Su-35 Nga chuyen cho Trung Quoc-Hinh-3
 Hình ảnh hiếm hoi của mạng Trung Quốc tiêm kích đa năng Su-35 mang phù hiệu “Bát Nhất” – phù hiệu KQ Trung Quốc đang bay. Nguồn ảnh: Sina 

Can canh lo tiem kich Su-35 Nga chuyen cho Trung Quoc-Hinh-4
Trước đó, từ khoảng nửa năm nay, các phi công Trung Quốc đã được đưa sang Nga huấn luyện trên Su-30SM và Su-35. Ảnh: Phi công ngồi sau được cho là Sergei Bogdan – phi công thử nghiệm kỳ cựu của Sukhoi OKB, người ngồi trước là một phi công Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina 

Can canh lo tiem kich Su-35 Nga chuyen cho Trung Quoc-Hinh-5
 Những chiếc Su-35 được sử dụng cho phía Trung Quốc huấn luyện lần lượt mang số hiệu 01-02-03. Nguồn ảnh: Sina 

Can canh lo tiem kich Su-35 Nga chuyen cho Trung Quoc-Hinh-6
Theo thỏa thuận giữa Nga và Trung Quốc đã ký năm 2015, Bắc Kinh sẽ nhận 24 chiếc Su-35, trị giá khoảng 2 tỷ USD. Đơn giá mỗi chiếc ước tính 85 triệu USD – giá này có thể đã bao kèm cả vũ khí đi cùng. Nguồn ảnh: Sina 

Can canh lo tiem kich Su-35 Nga chuyen cho Trung Quoc-Hinh-7
 Về vấn nạn sao chép vũ khí vô đối của Trung Quốc, được biết là Moscow đã buộc Bắc Kinh phải chấp nhận nhiều yêu cầu để hạn chế tối đa việc sao chép công nghệ như đã làm với dòng tiêm kích Su-27. Nguồn ảnh: Sina 

Can canh lo tiem kich Su-35 Nga chuyen cho Trung Quoc-Hinh-8
Su-35 là tiêm kích đa năng thuộc thế hệ chiến đấu cơ thứ 4,5 – tích hợp nhiều công nghệ của máy bay thế hệ 5. Nó được xem là vượt trội so với hầu hết các máy bay thế hệ 4 hiện nay như Su-30, MiG-29/35, Rafale, Typhoon, F-16, F-15, F/A-18. Thậm chí, nó được đánh giá là ngang ngửa, có khả năng chiến đấu tương xứng với F-22 và F-35. Nguồn ảnh: Sina 

Can canh lo tiem kich Su-35 Nga chuyen cho Trung Quoc-Hinh-9
Tiêm kích Su-35 được trang bị cặp động cơ tuốc bin phản lực công nghệ mới có kiểm soát véc tơ lực đẩy đa chiều đem lại khả năng bay lượn độc đáo, cơ động cao dù cho máy bay có kích thước lớn. Nguồn ảnh: Sina 

Can canh lo tiem kich Su-35 Nga chuyen cho Trung Quoc-Hinh-10
Su-35 có tải trọng 8 tấn vũ khí, có khả năng triển khai các tên lửa không đối không tầm xa vài trăm km, tên lửa hành trình siêu thanh Yakhont. Nguồn ảnh: Sina 

An Ninh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận