Hùng dũng, uy lực máy bay chiến đấu Su-27/30 của Nga

Hùng dũng, uy lực máy bay chiến đấu Su-27/30 của Nga

Bên cạnh các máy bay chiến đấu Su-27, Không quân Nga đã bắt đầu trang bị cả dòng Su-30M2 - phiên bản của Su-30MK2 vốn chỉ dành cho xuất khẩu.

Hung dung, uy luc may bay chien dau Su-27/30 cua Nga
 Trong số các máy bay chiến đấu của lực lượng Không quân Nga thì tiêu biểu nhất và có số lượng đông đảo nhất là các tiêm kích Su-27 và Su-30. Ảnh: Tiêm kích cơ Su-27 số hiệu "12" của Không quân Nga. Nguồn ảnh: Sina.
Hung dung, uy luc may bay chien dau Su-27/30 cua Nga-Hinh-2
 Su-27 là tiêm kích cơ được Nga nghiên cứu và phát triển từ những năm 1977 dưới thời Liên Xô. Đây là tiêm kích được ra đời để đối phó với những máy bay thế hệ thứ 4 của Mỹ. Su-27 có tầm hoạt động lớn, trang bị được các loại vũ khí hạng nặng và cực kỳ linh hoạt trên không. Nguồn ảnh: Sina.
Hung dung, uy luc may bay chien dau Su-27/30 cua Nga-Hinh-3
Cận cảnh phía dưới bụng của chiến đấu cơ Su-27 với 10 giá treo vũ khí trong đó có 8 giá treo dưới 2 cánh và 2 giá treo dưới bụng. Nguồn ảnh: Sina.

Hung dung, uy luc may bay chien dau Su-27/30 cua Nga-Hinh-4
 Tiêm kích cơ Su-27 có phi hành đoàn 1 người, dài 22 mét, sải cánh 14,7 mét. Vận tốc cực đại có thể đạt đến Mach 2,35 tương đương với 2.500 km/h, trần bay tối đa đạt 18.500 mét. Nguồn ảnh: Sina.
Hung dung, uy luc may bay chien dau Su-27/30 cua Nga-Hinh-5
 Su-27 được trang bị một pháo 30 mm GSh-30-1 với 150 viên đạn và 10 giá treo ngoài có khả năng mang theo tối đa 8.000 kg vũ khí trong đó bao gồm 6 quả tên lửa đối không tầm trung và 4 quả tên lửa đối không tầm nhiệt tầm gần. Nguồn ảnh: Sina.
Hung dung, uy luc may bay chien dau Su-27/30 cua Nga-Hinh-6
 Chiếc chiến đấu cơ Su-30M2, đây là phiên bản nâng cấp từ Su-30MK2 dùng cho không quân Nga. Đây được coi là Su-30 mạnh nhất hiện nay với hệ thống động cơ đẩy giống với Su-30MKI và rada giống với Su-35. Nguồn ảnh: Sina.
Hung dung, uy luc may bay chien dau Su-27/30 cua Nga-Hinh-7
Dòng chiến đấu cơ đa năng Su-30M2 được ra đời để thay thế cho những chiếc Su-27UB có tuổi đời đã cao và có phần lỗi thời này. Nguồn ảnh: Sina.
Hung dung, uy luc may bay chien dau Su-27/30 cua Nga-Hinh-8
Su-27UB là phiên bản 2 chỗ đầu tiên trong dòng Su-27, hiện các chiến đấu cơ Su-27UB đã được chuyển đổi cho hoạt động huấn luyện chứ không còn tham gia trực chiến nữa.  Nguồn ảnh: Sina.
Hung dung, uy luc may bay chien dau Su-27/30 cua Nga-Hinh-9
 Đội hình 3 chiến đấu cơ của Không quân Nga cùng "ôm cua" trên bầu trời, gần nhất là chiếc Su-30M2, phía sau là Su-27UB và cuối cùng là Su-27. Nguồn ảnh: Sina.

Tin video truyền hình xem nhiều nhất

Cách chọn bưởi Diễn chuẩn, ngon để ăn Tết

Tuấn Anh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận