Khó đỡ chiến đấu cơ Mỹ đóng giả phi cơ Nga

Khó đỡ chiến đấu cơ Mỹ đóng giả phi cơ Nga

(Kiến Thức) - Không giống như xe tăng, các chiến đấu cơ Mỹ chỉ có thể sơn ngụy trang cho giống màu của các tiêm kích Nga để huấn luyện chiến đấu.

Kho do chien dau co My dong gia phi co Nga
Các trực thăng UH-1 thì được giao nhiệm vụ “hóa trang” thành trực thăng tấn công Mi-24 nổi danh của Liên Xô. Nhưng xem ra đây là một thất bại vì nó chả thể hiện được sự đáng sợ nào.  

Kho do chien dau co My dong gia phi co Nga-Hinh-2
Loại Super Puma của châu Âu đóng giả Mi-24 trông còn đỡ hơn UH-1.  

Kho do chien dau co My dong gia phi co Nga-Hinh-3
Các chiến đấu cơ Mỹ đóng giả máy bay Nga hay Liên Xô thì chỉ có thể sơn đổi màu ngụy trang mà thôi.  

Kho do chien dau co My dong gia phi co Nga-Hinh-4
Thực tế, việc Không quân – Hải quân Mỹ dùng các chiến đấu cơ của mình đóng giả MiG-SU Nga đã bắt đầu từ thời Chiến tranh Việt Nam với chương trình TOP GUN.  

Kho do chien dau co My dong gia phi co Nga-Hinh-5
Khi đó, các máy bay tiêm kích F-5, A-4 Sky Hawk đã được sử dụng để đóng giả MiG-21 Việt Nam phục vụ các phi công Mỹ chiến đấu ở Việt Nam.  

Kho do chien dau co My dong gia phi co Nga-Hinh-6
Tiêm kích F-5E/F Tiger II với kiểu cánh tam giác, nhỏ gọn, cơ động được đánh giá rất phù hợp “giả vờ” MiG-21. Thậm chí, trong bộ phim TOP GUN của Tom Cruiser, F-5 được đặt là MiG-28 không chiến với các máy bay F-14A.  

Kho do chien dau co My dong gia phi co Nga-Hinh-7
 Chiếc tiêm kích hạm F/A-18 này có lẽ được sơn màu làm giả Su-27 của Không quân Nga.  

Kho do chien dau co My dong gia phi co Nga-Hinh-8
F/A-18 với màu sơn khác lạ, giống với các chiến đấu cơ Su-30/35 (có dùng màu ngụy trang này).  

Kho do chien dau co My dong gia phi co Nga-Hinh-9
Chiếc F-16 dùng cho các phi đội đối địch tập trận.  

Kho do chien dau co My dong gia phi co Nga-Hinh-10
Chiếc F-15 này rất phù hợp để đóng giả tiêm kích hạng nặng Su-30/35 của Nga.  

Hoàng Lê

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận