Kinh dị: Phiến quân Syria tóm được siêu pháo 180mm S-23

Kinh dị: Phiến quân Syria tóm được siêu pháo 180mm S-23

(Kiến Thức) - Nếu phiến quân khôi phục và sử dụng lại được đại pháo 180mm S-23 thì đó sẽ là cơn ác mộng khủng khiếp với bộ binh – xe tăng quân đội Syria.

Kinh di: Phien quan Syria tom duoc sieu phao 180mm S-23
 Mạng SyriaL mới đây đăng tải một bức ảnh đáng lưu tâm với giới quân sự Nga – Syria. Đó là việc lực lượng phiến quân đã tóm gọn được ít nhất một khẩu đại pháo 180mm S-23 – một trong những khẩu pháo xe kéo cỡ nòng lớn nhất trong chiến tranh Lạnh. Nguồn ảnh: SyriaL

Kinh di: Phien quan Syria tom duoc sieu phao 180mm S-23-Hinh-2
Pháo hạng nặng 180mm S-23 được NII-58 phát triển trong giai đoạn 1945-1955 cho Hồng quân Liên Xô. Nó xuất hiện lần đầu trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5/1955. Nguồn ảnh: Wikipedia 

Kinh di: Phien quan Syria tom duoc sieu phao 180mm S-23-Hinh-3
 Ít nhất 12 khẩu pháo loại này đã được Liên Xô chuyển giao cho Quân đội Syria trước trận Yom Kippur năm 1973. Từ đó tới nay, không còn nghe thông tin gì về loại pháo này trong Quân đội Syria. Việc khẩu pháo này bị phiến quân tóm gọn có lẽ là được lấy từ một bảo tàng nào đó. Nguồn ảnh: Wikiped

Kinh di: Phien quan Syria tom duoc sieu phao 180mm S-23-Hinh-4
 Được đưa vào bảo tàng nghĩa là khẩu pháo này đã bị loại biên chế từ lâu, không có đạn dược hay phụ tùng thay thế để nó có thể hoạt động tốt. Tuy nhiên, với phiến quân Syria vốn có sẵn “tinh thần tận dụng sạch mọi thứ có thể” thì không loại trừ khả năng chúng có thể tìm ra cách khôi phục hoạt động của khẩu đại pháo này. Bởi nên nhớ, đã có thông tin phiến quân Syria đem cả pháo thần công thế kỷ 18-19 ra sử dụng trong cuộc nội chiến. Nguồn ảnh: Wikipedia

Kinh di: Phien quan Syria tom duoc sieu phao 180mm S-23-Hinh-5
 Nếu phiến quân Syria khôi phục thành công khả năng chiến đấu của S-23 180mm thì đó sẽ là sự mở đầu cho “cơn ác mộng” khủng khiếp nhất mà Quân đội Nga – Syria phải hứng chịu. Sức công phá những viên đạn 180mm nặng 88-100kg chứa 10-20 kg thuốc nổ sẽ tạo ra những hậu quả ghê gớm nhất. Nguồn ảnh: Wikipedia

Kinh di: Phien quan Syria tom duoc sieu phao 180mm S-23-Hinh-6
 Khẩu đại pháo này có trọng lượng cực lớn lên tới 21,45 tấn, dài 10,48m, cao 2,62m. Kích thước lớn là một nhược điểm khiến nó có thể bị phá hiện từ trên không và tiêu diệt. Do đó, ngay lúc này, tình báo Nga – Syria nên lập tức truy tìm S-23 và tiêu diệt. Nguồn ảnh: Wikipedia

Kinh di: Phien quan Syria tom duoc sieu phao 180mm S-23-Hinh-7
Pháo S-23 được thiết kế theo bố cục truyền thống của pháo binh với khung hai càng và trong trạng thái chiến đấu, bánh trước được tách. Nòng pháo dài 7.170mm (gấp 39,8 lần cỡ nòng) và cấu tạo từ ống, vỏ bọc, các khớp chốt, bộ phận nạp đạn và loa hãm lùi đầu nòng. Nguồn ảnh: Wikipedia 

Kinh di: Phien quan Syria tom duoc sieu phao 180mm S-23-Hinh-8
 Pháo có các thiết bị giảm giật thủy khí: bộ giảm giật thủy lực dạng van trượt – rãnh và bộ phận giảm giật thủy khí. Cơ chế dẫn bắn của pháo bảo đảm góc tầm từ -2 đến 50 độ, góc hướng 40 độ. Cơ cấu nâng có dạng hình quạt và hai tốc độ dẫn bắn. Cơ chế quay dạng hình quạt, bố trí trên thùng đầu của khung trên . Tất cả các cơ chế có thiết bị dẫn động bằng tay (tay quay). Cơ chế cân bằng dạng thủy khí. Nguồn ảnh: Wikipedia

Kinh di: Phien quan Syria tom duoc sieu phao 180mm S-23-Hinh-9
 Pháo được bắn với sự sử dụng thước ngắm cơ khí S-85 với thước ngắm toàn cảnh pháo binh PG-1M và thước ngắm MBShP dẫn bắn trực xạ. Nguồn ảnh: Wikipedia

Kinh di: Phien quan Syria tom duoc sieu phao 180mm S-23-Hinh-10
 Pháo được trang bị các loại đạn gồm: nổ - nổ mảnh F-572 (khối lượng 88kg, thuốc nổ 10,7kg, sơ tốc đầu nòng 860m/s, tầm bắn xa nhất 30,39km); đạn nổ khoan bê tông G-572 (khối lượng 97,7kg); đạn hạt nhân chiến thuật 0,2 kiloton; đạn tăng tầm (tầm bắn 43,7km). Nguồn ảnh: Wikipedia

Kinh di: Phien quan Syria tom duoc sieu phao 180mm S-23-Hinh-11
 Trong ảnh là loa hãm lùi đầu nòng mang lại khả năng giảm lực giật của pháo một cách rõ ràng. Nguồn ảnh: Wikipedia

Kinh di: Phien quan Syria tom duoc sieu phao 180mm S-23-Hinh-12
Để vận hành đại pháo 180mm S-23 cần tới 16 người. Tuy nhiên, việc thiếu thiết bị trợ lực khiến tốc độ bắn của S-23 phụ thuộc vào sức người. Người ta ước tính, sẽ cần đến một phút mới có thể bắn được 1 viên 180mm. Nguồn ảnh: Wikipedia 

Chiến Xa

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận