Xung đột ở Gaza: Thảm kịch hiện hữu bất chấp những tiến bộ nhất định

Xung đột ở Gaza: Thảm kịch hiện hữu bất chấp những tiến bộ nhất định

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua xác nhận, đã có những tiến bộ trong việc ngăn chặn nạn đói ở phía Bắc Dải Gaza:

“Ở miền Bắc Gaza, những người dễ bị tổn thương nhất, từ trẻ em ốm yếu đến người khuyết tật, đều đang chết vì đói và bệnh tật. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để ngăn chặn nạn đói, vốn do con người gây ra và có thể phòng ngừa. Gần đây chúng ta đã thấy những tiến bộ gia tăng, nhưng cần khẩn trương hơn nữa, bao gồm cả việc thực hiện lời hứa mở hai cửa khẩu giữa Israel và phía Bắc Gaza để viện trợ nhân đạo có thể được đưa vào dễ dàng hơn”.

Ngoài ra, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các quốc gia có ảnh hưởng với Israel, ngăn chặn nước này tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ vào khu vực Rafah – nơi tập trung hơn một nửa dân số Gaza. Tuyên bố của ông Guterres được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Israel Bẹnamin Netanyahu xác nhận vẫn sẽ tấn công khu vực này dù có hay không thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin.

Hiện thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin đang được đánh giá có triển vọng hơn bao giờ hết, với nỗ lực rất lớn từ nhà hòa giải Ai Cập. Đây cũng sẽ là nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của Ngoại trưởng Mỹ trong cuộc gặp với giới chức Israel ngày hôm nay:

“Bên cạnh các nỗ lực nhân đạo, trọng tâm của chúng tôi lúc này là đạt được lệnh ngừng bắn và đưa các con tin về nhà. Đó là điều cấp bách nhất. Israel đã đưa ra một đề xuất mạnh mẽ trên bàn đàm phán, họ đã chứng tỏ rằng họ sẵn sàng thỏa hiệp. Vấn đề bây giờ là ở phía Hamas. Không thể chậm trễ hơn, không còn lý do bào chữa nào nữa, đã đến lúc phải hành động”.

Tuy nhiên, như Thủ tướng Israel tuyên bố, một chiến dịch đổ bộ vào Rafah vẫn sẽ xảy ra dù thế nào đi nữa, bất chấp cả việc Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel xác nhận, hiện nước này chưa thấy một kế hoạch đáng tin cậy nào từ Israel khi tấn công Rafah:

“Chúng tôi vẫn chưa thấy một kế hoạch đáng tin cậy nào có thể giải quyết được các mối quan tâm của chúng tôi. Chủ yếu vẫn là khả năng giải quyết các mối quan tâm nhân đạo nghiêm trọng liên quan. Cần nhấn mạnh, Rafah là khu vực có hơn 1 triệu người đang tìm nơi ẩn náu. Khu vực này là tuyến đường quan trọng cho viện trợ nhân đạo cũng như là nơi khởi hành an toàn cho công dân nước ngoài. Bất kỳ hoạt động quân sự nào không giải quyết được các mối quan ngại chính này chắc chắn sẽ bị chúng tôi phản đối”.

Đây cũng sẽ là điều Ngoại trưởng Mỹ cần làm rõ trong các cuộc gặp với giới chức Israel hôm nay, bởi một kế hoạch đổ bộ vào Rafah gây thương vong lớn sẽ bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ và khiến thế giới Arab và Hồi giáo “dậy sóng”.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận