Săm soi phiên bản tàu chiến SIGMA mới nhất

Săm soi phiên bản tàu chiến SIGMA mới nhất

(Kiến Thức) - Tập đoàn Damen (Hà Lan) mới đây đã công bố phiên bản mới nhất trong “đại gia đình” lớp tàu chiến SIGMA tiên tiến mà Việt Nam từng có ý định mua. 

Sam soi phien ban tau chien SIGMA moi nhat
  Tại triển lãm quốc phòng hàng hải quốc tế NAVDEX 2017 diễn ra ở Abu Dhabi - thủ đô các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Tập đoàn Damen Hà Lan đã lần đầu tiên giới thiệu thành viên mới nhất "gia đình" lớp tàu chiến SIGMA - tàu hộ vệ SIGMA 6110. Theo các thông tin ban đầu, SIGMA 6110 có chiều dài 61m, rộng 10m, lượng giãn nước 639 tấn được thiết kế đáp ứng yêu cầu đặc biệt từ các quốc gia vùng Vịnh. Nguồn ảnh: Navy Recognition

Sam soi phien ban tau chien SIGMA moi nhat-Hinh-2
 Nhiệm vụ chính của nó tác chiến hải quân, bảo đảm an ninh hàng hải, cứu hộ cứu nạn...Cấu hình trang bị vũ khí - radar có thể tùy biến theo yêu cầu riêng của khách hàng. Cấu hình được giới thiệu tại NAVDEX 2017 gồm một pháo hạm OTO MELARA 76,2mm phiên bản tháp pháo tàng hình. Nguồn ảnh: Wikipedia

Sam soi phien ban tau chien SIGMA moi nhat-Hinh-3
 Dù chỉ có lượng giãn nước 639 tấn, thế nhưng Damen cũng cố gắng "nhồi" hệ thống phóng thẳng đứng 8 ống trang bị tên lửa hải đối không VL MICA – vũ khí phổ biến trên các tàu chiến họ SIGMA. Nguồn ảnh: MBDA

Sam soi phien ban tau chien SIGMA moi nhat-Hinh-4
 Hai pháo tự động 30mm điều khiển từ xa để đánh chặn tên lửa diệt hạm. Nguồn ảnh: Pinterest

Sam soi phien ban tau chien SIGMA moi nhat-Hinh-5
  Vũ khí chống tàu chủ lực, khác với hầu hết các phiên bản SIGMA dùng Exocet của Pháp, 6110 dự kiến được trang bị 4 tên lửa hành trình chống hạm Marte. Nguồn ảnh: Flickr

Sam soi phien ban tau chien SIGMA moi nhat-Hinh-6
 Marte là phiên bản của họ tên lửa hành trình Sea Killer do Italy thiết kế, chủ yếu trang bị trên các dòng trực thăng hải quân. Phiên bản trang bị cho SIGMA 6110 có thể là mẫu Marte Mk 2/N có thể tấn công mục tiêu ở cách 30km với hệ thống radar chủ động kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính. Nguồn ảnh: Jane's

Sam soi phien ban tau chien SIGMA moi nhat-Hinh-7
 Ngoài ra, hệ thống hỏa lực của tàu SIGMA 6110 còn được trang bị thêm bệ phóng tên lửa RAM chuyên đánh chặn các loại tên lửa hành trình cơ động cao. RIM-116 RAM do Mỹ - Đức phát triển, trang bị loại đạn tên lửa được cải tiến trên cơ sở đạn không đối không Sidewinder. Tầm bắn của RAM khoảng 9km, trang bị ba chế độ dẫn đường... Nguồn ảnh: Pinterest

Sam soi phien ban tau chien SIGMA moi nhat-Hinh-8
 Cấu hình cơ bản tàu hộ vệ SIGMA 6110 sẽ được trang bị hệ thống radar nhìn vòng NS100 do Thales Hà Lan phát triển. NS-100 được trang bị anten kiểu mạng pha chủ động với nhiều ưu điểm lớn, có thể bắt được máy bay tàng hình.... Nguồn ảnh: Vimeo

Sam soi phien ban tau chien SIGMA moi nhat-Hinh-9
  SIGMA là lớp tàu hộ vệ đa nhiệm do Damen thiết kế theo công nghệ module tiên tiến. Qua đó cho phép người ta có thể dễ dàng thay đổi kích thước lớp tàu tùy theo yêu cầu của khách hàng. Hiện nay, trên thế giới, Indonesia và Ma rốc là sử dụng nhiều lớp tàu SIGMA nhất. Trong ảnh là lớp SIGMA 9113 được Damen đóng cho Indonesia. Con tàu này dài 91m, rộng 13m, thủy thủ đoàn 80 người. Nguồn ảnh: Damen

Sam soi phien ban tau chien SIGMA moi nhat-Hinh-10
 Cấu hình các tàu SIMGA của Indonesia và Ma Rốc đa phần sử dụng hệ thống vũ khí tương tự nhau cùng radar SMART-S MK2. Cơ bản chúng chỉ khác nhau về kích thước. Trong ảnh, tàu hộ vệ SIGMA 9813 được đóng cho Hải quân Hoàng gia Ma Rốc, dài 98m, rộng 13m, thủy thủ đoàn 90 người. Nguồn ảnh: Damen

Sam soi phien ban tau chien SIGMA moi nhat-Hinh-11
 Tàu hộ vệ 10513 của Ma Rốc, dài 105m, rộng 13m, thủy thủ đoàn 110 người. Nguồn ảnh: Damen

Sam soi phien ban tau chien SIGMA moi nhat-Hinh-12
Cấu hình tàu SIGMA của Indonesia và Ma Rốc hầu như đều sử dụng tên lửa hành trình chống hạm MBDA Exocet MM40 Block 2/3 (tầm bắn 70/180km) do Pháp sản xuất. Trong ảnh, SIGMA 10514 được đóng cho Hải quân Indonesia, dài 105m, rộng 14m. Nguồn ảnh: Damen

Sam soi phien ban tau chien SIGMA moi nhat-Hinh-13
 Ngoài 4 phiên bản dành cho Indonesia và Ma Rốc, hiện nay Damen vẫn đang tích cực chào hàng các phiên bản 8313 có chiều dài 83m, rộng 13m cùng cấu hình vũ khí tương tự...Nguồn ảnh: Damen

Sam soi phien ban tau chien SIGMA moi nhat-Hinh-14
 ...và 7513 dài 75m, rộng 13m, thủy thủ đoàn 66 người. Nguồn ảnh: Damen

Sam soi phien ban tau chien SIGMA moi nhat-Hinh-15
 Đáng chú ý, Damen từng nỗ lực chào bán cấu hình SIGMA 9814 dài 98m, rộng 14m cho Hải quân Nhân dân Việt Nam nhưng không thành công. SIGMA 9814 được giới thiệu với cầu hình radar SMART-S MK2, tên lửa Exocet MM40 Block 3, tên lửa VL-MICA, pháo hạm 76mm...

An Ninh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận