Vũ khí Trung Quốc đổ bộ triển lãm quân sự IDEX 2017

Vũ khí Trung Quốc đổ bộ triển lãm quân sự IDEX 2017

Năm nay Trung Quốc rất chịu chơi khi đem cả xe tăng tới Abu Dhabi để tham gia triển lãm quân sự IDEX 2017.

Vu khi Trung Quoc do bo trien lam quan su IDEX 2017
 Triển lãm quân sự IDEX 2017 là một sự kiện thường niên được diễn ra ở Abu Dhabi - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất với sự tham gia của 1.200 nhà thầu quân sự lớn nhỏ tới từ 57 quốc gia khác nhau. Nguồn ảnh: QQ.
Vu khi Trung Quoc do bo trien lam quan su IDEX 2017-Hinh-2
 Trong đó, nhà thầu quân sự Trung Quốc là NORINCO đã có một vị trí khá đẹp ngay chính giữa hội chợ và hãng này đã quyết định đặt một chiếc xe tăng chủ lực thế hệ thứ ba VT-4 giữa gian hàng của mình. Nguồn ảnh: QQ.
Vu khi Trung Quoc do bo trien lam quan su IDEX 2017-Hinh-3
 Việc đem cả một chiếc xe tăng thật tới triển lãm xa lắc xa lơ Trung Quốc cho thấy rõ độ chịu chơi của quốc gia này tại IDEX 2017. Nguồn ảnh: QQ.
Vu khi Trung Quoc do bo trien lam quan su IDEX 2017-Hinh-4
 VT4 là xe tăng chủ lực thế hệ 3 đang được Trung Quốc tích cực chào hàng trên thế giới. Nó sở hữu sức mạnh tương đương mẫu Type 99 hay T-90S, Leopard 2A4.... Nguồn ảnh: Defense.
Vu khi Trung Quoc do bo trien lam quan su IDEX 2017-Hinh-5
 Không chỉ VT4, Trung Quốc còn mạnh tay đưa cả khẩu pháo tự hành đồ sộ PLZ52 tới miền đất Ả Rập. Nguồn ảnh: QQ.
Vu khi Trung Quoc do bo trien lam quan su IDEX 2017-Hinh-6
 Khẩu pháo tự hành Trung Quốc này nằm trong họ PLZ-05 và được nâng cấp lên từ dòng tiền nhiệm PLZ-45, pháo có trọng lượng 43 tấn, sử dụng động cơ 1000 sức ngựa cho phép nó di chuyển với tốc độ tối đa 65km/h, tầm hoạt động đạt 450 km. Nguồn ảnh: QQ.
Vu khi Trung Quoc do bo trien lam quan su IDEX 2017-Hinh-7
 Tầm bắn tối đa của cỗ pháo tự hành này lên tới 53 km (sử dụng đạn tăng tầm) và có tốc độ bắn khoảng 8 viên/phút. Nguồn ảnh: Safety.
Vu khi Trung Quoc do bo trien lam quan su IDEX 2017-Hinh-8
 Ngoài ra, phía Trung Quốc còn mang tới triển lãm quốc phòng IDEX nhiều robot quân sự do nước này tự sản xuất và chế tạo, phần lớn trong số đó là các robot rà phá bom mìn. Nguồn ảnh: QQ.

Tuấn Anh

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận