Theo trình báo của chị L (SN 1988; trú tại: Hà Đông, Hà Nội) đến Công an phường Phú Lương về việc bị lừa khi làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng online cho Tiki.
Các đối tượng lừa đảo đã đưa ra lời hứa rất hấp dẫn, chẳng hạn như sẽ được hưởng 10% chiết khấu cho mỗi đơn hàng. Mặc dù chị L đã thanh toán đơn hàng với tổng số tiền gần 400 triệu đồng, nhưng cô ấy không thể nhận lại được bất kỳ khoản thanh toán nào cũng như phần chiết khấu và tiền gốc. Khi biết mình bị lừa đảo, chị L đã đến cơ quan Công an để tìm hiểu.
Theo Công an thành phố Hà Nội, mặc dù đã có nhiều cảnh báo của cơ quan Công an trong thời gian qua, nhưng vẫn có người do thiếu hiểu biết bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng ảo cho các sàn thương mại điện tử.
Nạn nhân được hoa hồng khi thanh toán các đơn hàng đầu có giá trị thấp và các đối tượng sẽ chiếm đoạt tài sản khi thanh toán các đơn hàng có giá trị cao. Nhiều người, đặc biệt là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện đang ở nhà không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập bằng cách sử dụng các mánh khóe được thiết kế của các đối tượng.
Công an TP Hà Nội kêu gọi người dân cảnh giác và thông báo về thủ đoạn phạm tội cho người thân và bạn bè để ngăn ngừa mắc bẫy của đối tượng xấu. Người dân phải kiểm tra kỹ lưỡng các sản phẩm và dịch vụ do các doanh nghiệp, tổ chức chính phủ và các tổ chức kinh doanh cung cấp khi làm việc với tư cách là cộng tác viên của họ. Họ cũng cần kiểm tra tính chính xác của sản phẩm và dịch vụ bằng cách sử dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau.
Người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo.
Tạp chí Điện tử
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Tham gia bình luận