"Ba mẹ tôi đã cho chúng tôi một căn hộ chung cư để ở trước khi cưới. Tuy nhiên, khi chúng tôi có con, chúng tôi thấy rằng khi trẻ lớn hơn, căn phòng của chúng tôi trở nên quá chật chội và không có chỗ cho trẻ chơi. Tụi tôi đã gom tiền mừng cưới cũ có mang theo đất ở quê để mua để có một môi trường sống tốt hơn, cộng với tiền tiết kiệm mà vợ chồng gom góp hơn 5 năm và vay ngân hàng ít hơn để mua lại căn nhà hiện tại ". Cặp đôi Mỹ Lệ (1999, Kinh doanh online) còn rất trẻ nhưng đã sở hữu hai ngôi nhà riêng biệt.
Một ngôi nhà cũ đã được mua với giá 1,5 tỷ đồng và sau đó được đập đi xây lại với chi phí 1,5 tỷ đồng.
Đây là một ngôi nhà cũ đã được xây dựng trong một thời gian dài; nó có giá mua nguyên căn là 7 tỷ đồng, khá bí bách. Tụi mình đã chọn đập đi xây lại gần như toàn bộ cấu trúc của nó. Quá trình lên kế hoạch, thi công sửa chữa và lắp đặt nội thất mất khoảng 4 tháng. Tổng chi phí sửa chữa là 1,5 tỷ đồng. Có thể tìm thấy 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng chờ, 1 bếp và 1 sân chơi trong công năng của ngôi nhà. Sau khi hoàn thiện ngôi nhà, chúng tôi rất ưng ý với nó:
Màu kem và nâu đậm là tông màu chủ đạo của ngôi nhà. Trước khi lựa chọn phong cách thiết kế, tụi tôi đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng. Vì sở thích cá nhân và xu hướng thời trang hiện đại, tôi quyết định xây dựng ngôi nhà của mình theo phong cách indochine kết hợp sự hoài cổ và hiện đại.
Tụi mình luôn tận dụng phòng khách làm phòng trưng bày vì chúng tôi rất mê nước hoa. Để mọi người có thể thư giãn xem TV, chúng tôi đặt một chiếc sofa loại mềm mại, quyến rũ ở trung tâm của căn phòng.
Phòng khách và bếp được kết hợp với nhau. Tụi mình chọn kết hợp 2 màu kem và xanh lá cây để tạo cảm giác sáng sủa và sạch sẽ. Cả hai đều rất thích màu này. Để bàn đảo rộng hơn trong phòng khi nấu ăn, tôi đã tạo một chiếc bàn trong khu vực này. Để tạo thêm điểm nhấn, tôi sắp xếp 1 khoảng xanh bên cạnh bếp:
Có một không gian mở trong ngăn bếp của bạn. Tôi trồng thêm cây xanh để làm thoáng bếp, loại bỏ mùi hôi và mang ánh sáng tự nhiên vào nhà.
Phòng ngủ master, nơi nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc, là phòng mình ưng ý nhất trong nhà. Tụi mình cố gắng mở nhiều cửa nhất có thể vì chúng tôi cần một không gian rộng rãi. Tủ đồ và bàn trang điểm là hai khu vực chính trong phòng ngủ. Tất cả đều được xây dựng bằng gỗ và có phong cách truyền thống:
Tôi đặt thêm một chiếc ghế sofa để đọc sách bên cạnh cửa sổ phòng ngủ của mình. Tinh thần trở nên dễ chịu hơn nhiều khi bạn vừa thư giãn vừa đón được ánh nắng. Nó giống như được chữa lành vậy đó!
Tụi mình kết hôn vào năm 2020 và có kế hoạch mua nhà vào năm 2021. Tuy nhiên, chúng tôi không thể mua được căn nhà mà cả hai bên đều khao khát vào tháng 5/2022. Khi hoàn thành một chặng hành trình dài từ kiếm tiền đến tiết kiệm đến học cách đầu tư bất động sản, chúng tôi đã đạt được mục tiêu xây dựng một tổ ấm nhỏ.
Tích góp tiền trăm, sau đó đến tiền tỷ, và cuối cùng là tiền tỷ, để mua được một ngôi nhà
Khi mới cưới, vợ chồng tôi đã có tích lũy riêng của bản thân. Tôi làm việc cho một công ty tư nhân, còn chồng tôi làm kỹ sư nông nghiệp. Sau khi kết hôn, tiền mừng cưới được đóng góp và sau đó chúng tôi đầu tư mua bất động sản ở quê. Có thể vừa giữ được tiền vừa có thêm dự phòng để sử dụng khi mua nhà, sau đó có thể bán đi. Tụi mình vốn dĩ chưa nghĩ đến việc mua nhà ngay lập tức; chỉ cần ở tạm chung cư cũ của ba mẹ cũng đủ ấm cúng. Tuy nhiên, khi con lớn hơn, việc mang đến cho con một môi trường sống lành mạnh hơn, có không gian để chơi đùa thú vị hơn khiến tụi tôi cân nhắc rất nhiều. Sau hai năm kết hôn, tôi cùng chồng đã chọn gom tiền để mua một căn nhà cũ ở TP.HCM. Mua nhà cũ có một số lợi ích, bao gồm cả việc bảo tồn kiến trúc và giá cả thấp hơn so với việc mua một căn hộ chung cư.
Sẽ mất một thời gian dài để tích lũy tài sản và đặt mục tiêu để cố gắng trong một khoảng thời gian dài. Tụi mình còn trẻ nên không đặt nặng việc phải chi tiêu quá chắt bóp, nhưng cũng không nên phung phí những thứ không cần thiết. Tụi mình chọn thứ đơn giản để ăn uống hoặc mua sắm, không cầu kỳ hay cần sang chảnh gì cả. Du lịch, thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng có thể là phương tiện sinh hoạt tốn kém nhất.
Nói chung, chúng tôi giữ một thói quen là gửi tiền về cho ba mẹ giữ dùm như một khoản tiết kiệm. Nếu tài khoản vợ chồng còn dư vài chục hoặc vài trăm trong một khoảng thời gian dài, họ thường gửi chúng cho ông bà để mua vàng cất hộ. Cứ gom góp như vậy cho đến khi có ý định mua nhà, bạn nên bán nó để thu hồi.
Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là nỗ lực hết sức để kiếm được nhiều tiền, chứ không chỉ chăm sóc việc tiết kiệm. Số tiền bạn giữ trong tài khoản của mình chỉ giới hạn ở một mức rất nhỏ nếu bạn cố gắng tiết kiệm nhiều tiền. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng tiền đúng cách, bạn đang học cách tái tạo thu nhập và tận dụng tối đa cuộc sống!
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Tham gia bình luận