Facebook đối mặt với vụ kiện 35 tỷ USD do lạm dụng dữ liệu nhận diện khuôn mặt

Facebook đối mặt với vụ kiện 35 tỷ USD do lạm dụng dữ liệu nhận diện khuôn mặt

Theo TechCrunch, Facebook vừa thất bại trong một nỗ lực ngăn vụ kiện tập thể trị giá đến 35 tỷ USD liên quan đến cáo buộc vi phạm Đạo luật bảo mật thông tin sinh trắc học Illinois, cụ thể là lạm dụng dữ liệu nhận diện khuôn mặt người dùng.

Facebook đối mặt với vụ kiện 35 tỷ USD do lạm dụng dữ liệu nhận diện khuôn mặt

Facebook đã dừng tính năng nhận diện khuôn mặt mặc định

Luật Illinois yêu cầu các công ty phải thông báo công khai khi sử dụng dữ liệu sinh trắc học bao gồm cả việc quét nhận diện khuôn mặt. Facebook sử dụng những dữ liệu này cho tính năng gợi ý tag , tự nhận diện mặt của người trong ảnh và đề xuất gắn thẻ hồ sơ mà không cần sự đồng ý của người dùng.

Facebook sẽ phải đối mặt với số tiền phạt từ 1.000 USD cho đến 5.000 USD mỗi người, và với hơn 7 triệu người dùng tố cáo, tổng số tiền tối đa có thể lên đến 35 tỷ USD.

Từ năm 2015 đến nay, Facebook đã làm mọi thứ để ngăn vụ kiện tập thể này, từ việc phản đối các cáo buộc trong đơn kiện cho đến việc vận động hành lang để chống lại Đạo luật bảo mật thông tin sinh trắc học. Mạng xã hội này cũng thông báo dừng tính năng quét khuôn mặt theo mặc định, người dùng sẽ nhận được thông báo và có quyền chấp nhận hoặc từ chối sử dụng tính năng “nhận diện khuôn mặt” của Facebook.

Đây là lần thứ 2 Facebook bị lên án vì sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt mà không thông báo cho người sử dụng. Trước đó “ông lớn” mạng xã hội đã phải trả khoản tiền phạt 5 tỷ USD cho Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cũng do các vi phạm liên quan đến công nghệ này.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận