Kỹ sư gốc Trung bị tố đánh cắp bí mật của công ty tầu hỏa Mỹ

Kỹ sư gốc Trung bị tố đánh cắp bí mật của công ty tầu hỏa Mỹ

Kỹ sư gốc Trung bị tố đánh cắp bí mật của công ty tầu hỏa Mỹ

Ảnh minh họa

Theo công tố viên, Xudong “William” Yao, 57 tuổi, bị tố cáo vi phạm 9 tội danh đánh cắp bí mật thương mại và được tin là đang sống tại Trung Quốc. Yao, người sinh tại Trung Quốc nhưng đã nhập tịch Mỹ, bị buộc tội đánh cắp bản sao chép của hơn 3.000 tài liệu điện tử. Tài liệu chứa thông tin kỹ thuật độc quyền và mã nguồn phần mềm. Không rõ công ty bị ảnh hưởng là ai.

Vụ đánh cắp bắt đầu khoảng 2 tuần sau khi Yao bắt đầu làm việc cho công ty Mỹ vào năm 2014 và kéo dài khoảng 6 tháng cho đến tháng 2/2015. Trong khoảng thời gian này, Yao được cho là tìm kiếm và sau đó được nhận vào một doanh nghiệp Trung Quốc cung cấp hệ thống định vị GPS ô tô. Danh tính của công ty Trung Quốc cũng không được xác định.

Yao bị đuổi khỏi công ty Mỹ không rõ lý do vài tháng trước khi quay về Trung Quốc. Theo cáo trạng, Yao mang theo 9 bản sao mã nguồn và thông tin hoạt động của mã. Yao bị buộc tội tháng 12/2017 nhưng cáo trạng được niêm phong cho đến hôm 10/7 vừa qua.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận