Lính Nga bị cấm sử dụng smartphone vì mạng xã hội

Lính Nga bị cấm sử dụng smartphone vì mạng xã hội

Lính Nga bị cấm sử dụng smartphone vì mạng xã hội

(Nguồn: Internet)

Sau khi được uốc hội đồng thuận, dự thảo quy định được chuyển lên Hội đồng Liên bang Nga, trước khi được ký bởi Tổng thống Vladimir Putin và chính thức có hiệu lực. Các quân nhân Nga sẽ không được sử dụng điện thoại có các chức năng chụp ảnh, quay phim và truy cập Internet. Ngoài ra, họ cũng không được viết về quân sự hay nói chuyện với các nhà báo. Điện thoại với tính năng nghe gọi và nhắn tin cơ bản vẫn được phép sử dụng, nhưng luật mới được áp dụng cho cả tablet và laptop.

Các dữ liệu được binh lính chia sẻ trên mạng xã hội được coi là nguồn gốc thông tin để nhiều trang tin tức tìm tòi các hoạt động quân sự của Nga. Nhà chức trách cho biết động thái này là vô cùng cần thiết nhằm bảo mật thông tin quan trọng trước các cơ quan tình báo nước ngoài. Trong những năm gần đây, các bài đăng trên mạng xã hội của lính đồn trú đã tiết lộ hiện diện của quân đội Nga tại Ukraina và Syria, trong khi chính phủ nước này tuyên bố không gửi quân tới đây.

Kể từ năm 2017, binh lính Nga đã được cảnh báo về chia sẻ thông tin trực tuyến của mình, kể cả ảnh selfie. Đây không phải là quốc gia đầu tiên áp dụng các biện pháp chặt chẽ nhằm bảo mật thông tin. Quân nhân Mỹ vẫn được tiếp tục sử dụng mạng xã hội, nhưng phải tuân thủ quy trình

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận