Long An: Công an xử lý hơn 100 vụ án nhờ hệ thống camera an ninh

Long An: Công an xử lý hơn 100 vụ án nhờ hệ thống camera an ninh

Long An: Công an xử lý hơn 100 vụ án nhờ hệ thống camera an ninh

Lục lượng Công an theo dõi tình hình giao thông và ANTT qua hệ thống camera an ninh.

Theo tin từ Bộ Công an, qua gần 2 năm thí điểm và nhân rộng đến các xã, phường, thị trấn, thành phố, mô hình camera an ninh ở Long An đã phát huy hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mô hình này đã giúp lực lượng Công an xử lý hơn 100 vụ án, phục vụ tốt công tác phòng ngừa tội phạm, tuần tra an ninh, điều tra xử lý tai nạn giao thông, lấn chiếm lòng lề đường...

Ví dụ, xã Mỹ Lộc nằm trên tuyến lộ 835A thông thương 2 tuyến Quốc lộ 1A và Quốc lộ 50, cách TP. Hồ Chí Minh 2,5 km nên các đối tượng tội phạm thường tập trung hoạt động ở khu vực này. Tình trạng người đi đường bị giật đồ, nhà dân mất trộm thường xảy ra, quán cafe trá hình hoạt động phức tạp... Trước thực trạng trên, cấp ủy, chính quyền địa phương đã vận động người dân và doanh nghiệp tự nguyện đóng góp 120 triệu đồng, lắp 16 camera an ninh và 2 màn hình theo dõi dọc theo tuyến lộ 835A. Việc làm này đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, tuần tra an ninh và điều tra xử lý tai nạn giao thông... Từ hiệu quả trên, địa phương đã nhân rộng mô hình này ra toàn tuyến 835A khoảng 4 km thuộc địa bàn xã. Đến nay, toàn xã đã được người dân và doanh nghiệp đầu tư lắp đặt hơn 200 camera an ninh. Hệ thống này giúp cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả rất cao, giảm hơn 80% các loại tội phạm trên địa bàn, chủ 17 quán cafe trá hình đã chuyển đổi nghề, hạn chế tình trạng các hộ dân lấn chiếm lòng lề đường, xe lưu thông vào đến địa bàn xã đều tuân thủ tốc độ theo quy định.

Từ khi phong trào xã hội hóa hệ thống camera an ninh đi vào hoạt động, gia đình tôi đã ngủ yên giấc, không còn lo mất cắp tài sản, quán cafe đối diện nhà đã chuyển thành cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp. Hiện tượng cướp giật tài sản của người đi đường hầu như không còn. Đến nay, 17 xã, thị trấn huyện Cần Giuộc đã lắp khoảng 5.100 camera. Hệ thống này đã giúp lực lượng Cảnh sát điều tra phá 40 vụ án trộm cắp tài sản, cướp giật trên đường, đã khởi tố 24 vụ, với 31 đối tượng. Điển hình như vụ cướp giật tài sản xảy ra trên Quốc lộ 50 thuộc địa bàn xã Trương Bình, huyện Cần Giuộc vào ngày 22/2/2016. Nhận được tin báo của nhân dân, lực lượng Cảnh sát điều tra trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera, tiến hành xác minh và xác định đối tượng Đặng Tấn Hiếu (ở quận 11, TP. Hồ Chí Minh). Cùng lúc đó, trên địa bàn tiếp tục xảy ra các vụ cướp giật với thủ đoạn tương tự, qua trích xuất camera phát hiện thêm 02 đối tượng là đồng phạm. Lực lượng Cảnh sát điều tra mở rộng chuyên án, bắt giữ 05 đối tượng đã thực hiện 07 vụ cướp trên địa bàn huyện Cần Giuộc. Trước đó, năm 2005, mô hình “Tiếng kẻng an ninh” cũng xuất phát điểm từ xã Mỹ Lộc rất hiệu quả, được nhiều địa phương ở khu vực phía Nam đến học tập kinh nghiệm. Tuy nhiên, hiện nay ở làng quê phần lớn là người già và trẻ em, hệ thống giao thông phát triển nhanh, nên mô hình “Tiếng kẻng an ninh” không còn hiệu quả, thay vào đó là mô hình camera an ninh.

Từ hiệu quả của mô hình này, đầu năm 2016, Công an tỉnh Long An đã nhân rộng ra khắp các địa phương trên toàn tỉnh. Đến nay, đã có 164 trong số 192 xã, phường, thị trấn lắp đặt hơn 26.000 camera, trong đó Nhà nước đầu tư 2.810 chiếc, người dân tự lắp đặt gần 5.825 chiếc, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường lắp gần 17.500 chiếc. Tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng, ngân sách địa phương đầu tư 4 tỷ đồng để lắp đặt camera tại các ngã tư đường, tuyến giao thông trọng yếu, nơi công cộng phức tạp về ANTT, còn lại hơn 11 tỷ đồng nhờ vận động xã hội hóa. Qua hơn 1 năm thực hiện, mô hình camera an ninh tại 14 xã, phường cho thấy, quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả rất cao. Từ hình ảnh, dữ liệu camera đã xử lý chính xác hơn 80 vụ có liên quan đến ANTT; bắt và xử lý 68 đối tượng.

Điển hình, vụ trộm tài sản tại nhà kho của anh Phạm Thái Hưng (số 97B, Châu Văn Giác, phường 2, TP Tân An) vào ngày 23/9/2017, trị giá khoảng 400 triệu đồng. Qua trích xuất camera an ninh và truy xét, lực lượng bắt khẩn cấp ba đối tượng là: Lê Đình Hưng, Phạm Văn Nghĩa, Nguyễn Anh Tâm (quê Đồng Nai) và thu giữ toàn bộ tang vật trả lại cho người bị hại. Vụ trộm cắp tài sản tại khách sạn Hoàng Đế (số 67 Huỳnh Văn Tạo, phường 3, TP Tân An) vào ngày 16/9/2017. Người bị hại là anh Trần Minh Duy (ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), mất 527 triệu đồng tiền mặt để trong cốp xe Vespa biển kiểm soát 62G1-026.56. Qua trích xuất camera tại khách sạn Hoàng Đế, phát hiện đối tượng Lữ Thanh Tuấn (quê tỉnh Trà Vinh) nhân viên khách sạn đã cạy phá cốp xe lấy trộm tài sản.

Theo thống kê của Công an tỉnh Long An, từ khi mô hình camera an ninh được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, đến nay, lực lượng chức năng đã bắt và xử lý hơn 114 vụ, với 70 đối tượng; kịp thời xử lý 14 vụ tai nạn giao thông và gần 250 vụ việc vi phạm các quy định trật tự, an toàn giao thông; giải tỏa nhà hàng, quán ăn buôn bán lấn chiếm lòng lề đường; giải tán 56 nhóm, với hơn 800 thanh niên tụ tập đêm khuya để đua xe trái phép; nhắc nhở 63 trường hợp vứt rác bừa bãi. Ngoài ra, lực lượng Công an cùng với người dân phát hiện bắt giữ 03 đối tượng truy nã từ các địa phương khác đến địa bàn huyện Cần Đước lẩn trốn...

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận