Rò rỉ hàng loạt thông tin về cử tri Mỹ

Rò rỉ hàng loạt thông tin về cử tri Mỹ

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Reuters, ông Chris Vickery cho biết thông tin bị rò rỉ bao gồm tên họ, địa chỉ, ngày sinh, sự gia nhập hội đoàn, số điện thoại và email của các cử tri ở toàn bộ 50 bang và Washington DC.

Ông Vickery, chuyên gia hỗ trợ công nghệ ở thành phố Austin, thuộc bang Texas, cho biết ông tìm thấy thông tin trên trong lúc tìm kiếm dữ liệu bị rò rỉ trên Internet nhằm đánh động sự chú ý của dư luận về tình trạng đáng lo ngại này.

Chuyên gia Mỹ cho biết ông không thể biết liệu những người khác có tiếp cận được cơ sở dữ liệu trên hay không, vốn mất khoảng 1 ngày để tải xuống.

Dù dữ liệu cử tri được xem là thông tin công cộng, việc thu thập cơ sở dữ liệu của toàn bộ cử tri Mỹ rất mất thời gian và tốn kém. Một kho dữ liệu cử tri Mỹ có thể rất giá trị cho những kẻ tội phạm đang tìm kiếm danh sách các số lượng lớn mục tiêu nhằm thực hiện những âm mưu lừa đảo khác nhau.

Rò rỉ hàng loạt thông tin về cử tri Mỹ
Ảnh minh họa.
“Phần đáng báo động là thông tin quá tập trung”, ông Vickery nói.

Chuyên gia từ Texas thừa nhận không thể lần ra người kiểm soát cơ sở dữ liệu trên, nhưng cho biết ông đang làm việc với các cơ quan hữu trách liên bang để tìm ra chủ nhân nhằm tháo gỡ cơ sở dữ liệu trên khỏi tầm mắt công cộng. Ông không tiết lộ đó là những cơ quan nào.

Một đại diện của Cục Điều tra Liên bang Mỹ từ chối bình luận. Trong khi đó, một đại diện của Ủy ban Bầu cử Liên bang, vốn quản lý vấn đề tài chính cho các chiến dịch vận động tranh cử, cho biết họ không có quyền hạn đối với việc bảo vệ hồ sơ cử tri.

Các quy định về việc bảo vệ dữ liệu cử tri thay đổi giữa bang này với bang kia, trong đó có nhiều bang không áp đặt bất kỳ hạn chế nào. Chẳng hạn, bang California bắt buộc dữ liệu cử tri phải được dùng cho những mục đích chính trị và sẽ không sẵn có cho những người bên ngoài nước Mỹ.

Các nhà vận động về quyền riêng tư cho biết phát hiện của ông Vickery là đáng lo ngại.

“Các quy định về quyền riêng tư là bắt buộc, vì thế thông tin chính trị của một người có thể được giữ riêng tư và an toàn”, ông Jeff Chester, giám đốc điều hành Trung tâm Dân chủ số có trụ sở tại Washington DC cho biết.

Vụ rò rỉ được phát hiện lần đầu bởi CSO Online và Databreaches.net, 2 trang tin về máy tính và quyền riêng tư mà ông Vickery nói rằng đã giúp ông cố gắng định vị chủ nhân của cơ sở dữ liệu nói trên.

CSO Online cho biết thông tin bị rò rỉ có thể xuất phát từ nhà cung cấp phần mềm chiến dịch vận động tranh cử NationBuilder do thông tin bị “bóc mẽ” bao gồm các mã dữ liệu tương tự như mã được công ty này sử dụng.

Trong một tuyên bố, giám đốc điều hành Jim Gilliam của NationBuilder cho biết cơ sở dữ liệu không được công ty có trụ sở tại Los Angeles này tạo lập, nhưng thừa nhận một số thông tin trong đó có thể đến từ dữ liệu mà công ty này cung cấp miễn phí cho các chiến dịch chính trị.

“Từ những gì chúng ta nhìn thấy, thông tin cử tri được bao gồm trong cơ sở dữ liệu hiện sẵn sàng cho công chúng tiếp cận tại mỗi chính quyền bang, vì thế không có thông tin mới hoặc riêng tư bị phanh phui trong cơ sở dữ liệu này”, ông nói.
 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận