Bệnh nhân đầu tiên được gắn chip não Neuralink giờ ra sao?

Bệnh nhân đầu tiên được gắn chip não Neuralink giờ ra sao?

Chia sẻ trên X, Elon Musk - doanh nhân công nghệ 52 tuổi cho biết bệnh nhân không rõ danh tính mới được cấy chip não Neuralink “đang hồi phục tốt".

Musk cho biết thêm: “Kết quả ban đầu cho thấy chip có khả năng phát hiện đột biến tế bào thần kinh đầy hứa hẹn”. Musk không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào về tình trạng của bệnh nhân hay quy trình cấy ghép. 

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Con chip cấy ghép có kích thước siêu nhỏ có hàng chục điện cực nhỏ như sợi chỉ. Các điện cực được cấy vào não và chuyển tiếp tín hiệu điện từ tế bào thần kinh, theo Wall Street Journal. Reuters đưa tin, con chip này được đặt trong vùng não kiểm soát ý định di chuyển.

Trước đó, Musk chia sẻ trên X rằng công ty khởi nghiệp về khoa học não bộ của ông đang nỗ lực tạo ra sản phẩm đầu tiên có năng lực “thần giao cách cảm”. Musk cũng thông báo rằng bộ cấy ghép não của Neuralink sẽ có tên là Link. Musk không xác nhận liệu sản phẩm mới được cấy ghép có phải là sản phẩm này hay không. 

Trong bài viết tiếp theo trên X, Musk tiết lộ sản phẩm sẽ cho phép con người có khả năng điều khiển điện thoại và máy tính “chỉ bằng suy nghĩ”.

Musk giải thích: “Những người dùng tiềm năng ban đầu của sản phẩm này sẽ là những người không còn sử dụng được tay chân của mình. Hãy tưởng tượng nếu Stephen Hawking có thể giao tiếp nhanh hơn. Đó là mục tiêu của chúng tôi".

Vào năm 2022, Musk từng xác nhận rằng ông cũng sẽ nhận được thiết bị cấy ghép Neuralink của riêng mình, theo CNBC.

Quy trình cấy ghép này tuân theo quy trình tháng 6/2023 mà đối thủ cạnh tranh của Neuralink, Precision Neuroscience thực hiện, theo CNBC.

CNBC đưa tin Neuralink đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ chấp thuận cho nghiên cứu trên người vào tháng 5/2023. Neuralink sau đó bắt đầu tuyển dụng người tham gia vào tháng 9.

Kể từ khi thành lập vào năm 2016, công ty đã phải đối mặt với cáo buộc vi phạm Đạo luật Phúc lợi Động vật. Nhưng vào tháng 12/2022, Reuters đưa tin Bộ Nông nghiệp Mỹ không phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào ngoại trừ sự cố tự báo cáo vào năm 2019 - khi bác sĩ phẫu thuật Neuralink đã sử dụng chất không được phê duyệt để bịt các lỗ khoan hộp sọ của một con khỉ.

Phương Anh (Nguồn: People )

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận