(Tổ Quốc) - Từ một thứ bỏ đi, lá của cây dứa - một cây trồng quá quen thuộc với người Việt, đã được H&M tận dụng biến thành sản phẩm thân thiện môi trường.
"Chiếc váy màu xanh thẫm in hoa được treo ở chính giữa là thứ đầu tiên đập vào mắt người mua sắm khi họ bước vào một cửa hàng H&M. Chiếc váy này không quá đắt; nó chỉ có giá khoảng 4 bảng Anh (gần 120.000 đồng). Tuy nhiên, một chiếc nhãn màu xanh lá cây có ghi "CONSCIOUS" (Ý thức) mới là thứ nổi bật nhất trên váy, theo tờ CNN.

Nhãn mác thể hiện sản phẩm thân thiện với môi trường. (Ảnh: CNN)
Biến phế phẩm nông nghiệp thành "vàng"
Bộ sưu tập "CONSCIOUS" được phát hành vào năm 2010 bao gồm tất cả các sản phẩm được dán nhãn này. "CONSCIOUS" là thương hiệu thời trang bền vững của tập đoàn H/M. Các mẫu thiết kế trong bộ sưu tập này đều thân thiện với môi trường. Các mẫu sản phẩm được sản xuất từ bông hữu cơ và vật liệu tái chế là bộ sưu tập đầu tiên.
Sau đó, H&M tiếp tục tung ra 2 bộ sưu tập "CONSCIOUS" từ bạc tái chế và ECONYL®, một loại sợi nilon tái sinh 100% từ lưới đánh cá và chất thải nilon khác.

Những chiếc áo khoác này được làm từ một loại da thay thế được sản xuất từ sợi lá dứa và polyester tái chế. (Ảnh: CNN)
Lần gần đây nhất, H/M đã tăng cường một bước trong dòng sản phẩm của mình bằng cách sử dụng một thành phần mới được làm từ hoa quả. Đó là một loại da thay thế được sản xuất từ sợi polyester tái chế và sợi lá dứa.

Để làm quần áo, cấu trúc của lá dứa có độ co giãn tự nhiên, bền và phù hợp. (Ảnh: CNN)
Theo người đại diện của H&M, "Cấu trúc của lá dứa giúp sản phẩm có độ co giãn tự nhiên, mềm mại, màu sắc cũng đa dạng. Ngoài ra, vì lá dứa có độ bền tốt nên việc chăm sóc các sản phẩm cũng đơn giản hơn. Chúng tôi biết rằng lá dứa có nhiều ưu điểm như vậy, sao không tận dụng nguồn lá bỏ đi để sản xuất quần áo?
Xu hướng "xanh hóa" của ngành dệt may

Lượng lá dứa bị bỏ đi là rất lớn sau mỗi lần thu hoạch dứa. (Ảnh: CNN)
Lượng lá dứa bị vứt bỏ trên đồng ruộng rất lớn sau mỗi lần thu hoạch dứa, ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Để giảm thời gian và công sức xử lý chất thải lá dứa, người dân sẽ sử dụng thuốc để phun hoặc gom lá lại để đốt. Thông qua nước mưa làm nhiễm độc nguồn nước ngầm và âm thầm ảnh hưởng đến sức của người dân, cách làm này vô tình gây ô nhiễm không khí, hoại hệ vi sinh của đất và gây ô nhiễm nước ngầm.
Việc sản xuất sợi vải từ lá dứa sẽ giúp giảm lượng khí thải hàng trăm nghìn tấn CO2 hàng năm. Ngoài ra, lá dứa là nguồn nguyên liệu bền vững cung cấp cho ngành thời trang và may mặc của quốc gia đó, với những quốc gia trồng dứa để xuất khẩu.

Việc sản xuất sợi vải từ lá dứa sẽ giúp giảm lượng khí thải hàng trăm nghìn tấn CO2 hàng năm. (Ảnh: CNN)
480 lá dứa thường cần thiết cho mỗi m2 vải dứa. Tái chế đã giúp tiết kiệm nguồn nguyên liệu chất lượng này, trong khi lá dứa bị coi là đồ thừa bỏ đi sau khi nông dân đã thu hoạch xong trái cây. Các sản phẩm làm từ sợi dứa hiện được bán trong 4.473 cửa hàng của H/M trên toàn thế giới và đều đã đạt tiêu chuẩn của hãng.
Theo thông tin do WWF cung cấp, ngành công nghiệp dệt may, bao gồm cả bông, sử dụng khoảng 93 tỷ mét khối nước hàng năm và 4 phần trăm lượng nước ngọt trên thế giới được khai thác. Không những vậy, 20% ô nhiễm nước công nghiệp trên thế giới là do xử lý hàng dệt nhuộm. Gần 4 tỷ tấn khí thải nhà kính, tương đương 8,1% tổng lượng khí thải trên toàn cầu, được sản xuất bởi ngành công nghiệp thời trang toàn cầu.

2 diễn viên Rowan Blanchard và Dakota Fanning mặc đồ được sản xuất từ sợi lá dứa. (Ảnh: CNN)
Từ đây có thể thấy thời trang là một trong những ngành gây ô nhiễm, nhưng câu chuyện này không thể kéo dài mãi mãi...
Trên thực tế, các cơ quan quản lý châu Âu đã yêu cầu các hãng thời trang nhanh thay đổi xanh hóa ngành. Để cải thiện tính bền vững trong chuỗi cung ứng của mình, Uniqlo, Gap, Levi Strauss & Co, H&M... cũng đã cam kết và hành động.
*Bài viết được tổng hợp từ CNN, Independent.
"Chiếc váy màu xanh thẫm in hoa được treo ở chính giữa là thứ đầu tiên đập vào mắt người mua sắm khi họ bước vào một cửa hàng H&M. Chiếc váy này không quá đắt; nó chỉ có giá khoảng 4 bảng Anh (gần 120.000 đồng). Tuy nhiên, một chiếc nhãn màu xanh lá cây có ghi "CONSCIOUS" (Ý thức) mới là thứ nổi bật nhất trên váy, theo tờ CNN.

Nhãn mác thể hiện sản phẩm thân thiện với môi trường. (Ảnh: CNN)
Biến phế phẩm nông nghiệp thành "vàng"
Bộ sưu tập "CONSCIOUS" được phát hành vào năm 2010 bao gồm tất cả các sản phẩm được dán nhãn này. "CONSCIOUS" là thương hiệu thời trang bền vững của tập đoàn H/M. Các mẫu thiết kế trong bộ sưu tập này đều thân thiện với môi trường. Các mẫu sản phẩm được sản xuất từ bông hữu cơ và vật liệu tái chế là bộ sưu tập đầu tiên.
Sau đó, H&M tiếp tục tung ra 2 bộ sưu tập "CONSCIOUS" từ bạc tái chế và ECONYL®, một loại sợi nilon tái sinh 100% từ lưới đánh cá và chất thải nilon khác.

Những chiếc áo khoác này được làm từ một loại da thay thế được sản xuất từ sợi lá dứa và polyester tái chế. (Ảnh: CNN)
Lần gần đây nhất, H/M đã tăng cường một bước trong dòng sản phẩm của mình bằng cách sử dụng một thành phần mới được làm từ hoa quả. Đó là một loại da thay thế được sản xuất từ sợi polyester tái chế và sợi lá dứa.

Để làm quần áo, cấu trúc của lá dứa có độ co giãn tự nhiên, bền và phù hợp. (Ảnh: CNN)
Theo người đại diện của H&M, "Cấu trúc của lá dứa giúp sản phẩm có độ co giãn tự nhiên, mềm mại, màu sắc cũng đa dạng. Ngoài ra, vì lá dứa có độ bền tốt nên việc chăm sóc các sản phẩm cũng đơn giản hơn. Chúng tôi biết rằng lá dứa có nhiều ưu điểm như vậy, sao không tận dụng nguồn lá bỏ đi để sản xuất quần áo?
Xu hướng "xanh hóa" của ngành dệt may

Lượng lá dứa bị bỏ đi là rất lớn sau mỗi lần thu hoạch dứa. (Ảnh: CNN)
Lượng lá dứa bị vứt bỏ trên đồng ruộng rất lớn sau mỗi lần thu hoạch dứa, ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Để giảm thời gian và công sức xử lý chất thải lá dứa, người dân sẽ sử dụng thuốc để phun hoặc gom lá lại để đốt. Thông qua nước mưa làm nhiễm độc nguồn nước ngầm và âm thầm ảnh hưởng đến sức của người dân, cách làm này vô tình gây ô nhiễm không khí, hoại hệ vi sinh của đất và gây ô nhiễm nước ngầm.
Việc sản xuất sợi vải từ lá dứa sẽ giúp giảm lượng khí thải hàng trăm nghìn tấn CO2 hàng năm. Ngoài ra, lá dứa là nguồn nguyên liệu bền vững cung cấp cho ngành thời trang và may mặc của quốc gia đó, với những quốc gia trồng dứa để xuất khẩu.

Việc sản xuất sợi vải từ lá dứa sẽ giúp giảm lượng khí thải hàng trăm nghìn tấn CO2 hàng năm. (Ảnh: CNN)
480 lá dứa thường cần thiết cho mỗi m2 vải dứa. Tái chế đã giúp tiết kiệm nguồn nguyên liệu chất lượng này, trong khi lá dứa bị coi là đồ thừa bỏ đi sau khi nông dân đã thu hoạch xong trái cây. Các sản phẩm làm từ sợi dứa hiện được bán trong 4.473 cửa hàng của H/M trên toàn thế giới và đều đã đạt tiêu chuẩn của hãng.
Theo thông tin do WWF cung cấp, ngành công nghiệp dệt may, bao gồm cả bông, sử dụng khoảng 93 tỷ mét khối nước hàng năm và 4 phần trăm lượng nước ngọt trên thế giới được khai thác. Không những vậy, 20% ô nhiễm nước công nghiệp trên thế giới là do xử lý hàng dệt nhuộm. Gần 4 tỷ tấn khí thải nhà kính, tương đương 8,1% tổng lượng khí thải trên toàn cầu, được sản xuất bởi ngành công nghiệp thời trang toàn cầu.

2 diễn viên Rowan Blanchard và Dakota Fanning mặc đồ được sản xuất từ sợi lá dứa. (Ảnh: CNN)
Từ đây có thể thấy thời trang là một trong những ngành gây ô nhiễm, nhưng câu chuyện này không thể kéo dài mãi mãi...
Trên thực tế, các cơ quan quản lý châu Âu đã yêu cầu các hãng thời trang nhanh thay đổi xanh hóa ngành. Để cải thiện tính bền vững trong chuỗi cung ứng của mình, Uniqlo, Gap, Levi Strauss & Co, H&M... cũng đã cam kết và hành động.
*Bài viết được tổng hợp từ CNN, Independent.






Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: toquoc.vn
Tham gia bình luận