Kiến trúc dân sự đồ sộ nhất tỉnh Phúc Kiến là pháo đài cổ An Trinh Bảo, được xây dựng từ năm 1885 và nằm ở vùng núi của huyện Vĩnh An, tỉnh Phúc Kiến. Pháo đài được xây dựng bởi gia đình địa chủ với mục đích chống cướp, nhưng hơn một thế kỷ qua, nó chưa từng có người ở đó. nhà bao gồm một phần nền dày hơn 4 mét, hai bức tường thành làm bằng đá và nằm trên diện tích 10.000 m2.

Kết cấu An Trinh Bảo. (Ảnh: Baidu)
Có thể phục vụ cùng lúc 1.000 người sinh sống trong nhà, bao gồm 360 phòng, 12 phòng bếp và 5 giếng nước. Tường thành cao hơn 10 mét, sử dụng gần 10.000 tấn đá và nằm trên đầm lầy nhưng không hề sụt lún. Bí quyết nằm ở phần móng được lót bằng gỗ thông đã phơi khô và ngâm qua nước. Gỗ thông trở nên rắn chắc sau khi phơi khô và ngâm, có tác dụng chống mối mọt.
Nền móng của An Trinh Bảo được xếp 18 tầng gỗ thông, nén chặt đất đá, khiến đất đầm lầy trở nên rắn chắc. Vị trí của lâu đài nổi tiếng là nằm giữa vùng đồi núi ẩm ướt, không có người ở nhưng không có mạng nhện, mặc dù mạng nhện có thể được nhìn thấy trong các ngôi nhà gần đó.

Hai bức tranh tiên đồng đuổi nhện và bắt dơi trong An Trinh Bảo. (Ảnh: Sohu)
Theo người dân địa phương, hai bức tranh trấn trong lâu đài là nguồn gốc của nhà không có nhện. Một bức tượng trưng cho tiên đồng cầm chổi quét mạng nhện. Bức thứ hai là tiên đồng vẫy lá chuối hút hết dơi vào hồ lô.
Trên thực tế, rất nhiều dơi bay vào An Trinh Bảo mỗi năm vào mùa hè và mùa thu. Dơi sẽ ăn tất cả các loại côn trùng có cánh, chẳng hạn như ruồi và muỗi, khiến nhện thiếu thức ăn và không thể phát triển.
Bổ ích
Xúc động
Sáng tạo
Độc đáo
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: vtc.vn
Tham gia bình luận