Bộ trưởng Thương mại Mỹ: Huawei sắp được mua linh kiện Mỹ

Bộ trưởng Thương mại Mỹ: Huawei sắp được mua linh kiện Mỹ

Bộ trưởng Thương mại Mỹ: Huawei sắp được mua linh kiện Mỹ

Theo ông Wilbur Ross, chính phủ Mỹ đã nhận được 206 yêu cầu từ các doanh nghiệp, mong muốn được cấp phép bán linh kiện, phần mềm và các sản phẩm công nghệ khác cho Huawei.

Nền kinh tế Mỹ đang có bước tăng trưởng tốt, vì thế không có lý do gì để trì hoãn việc hợp tác này, ông Ross cho biết thêm.

Từ tháng 5 năm nay, Huawei bị Mỹ đưa vào "danh sách đen" với lý do liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia.

Theo đó, Huawei bị cấm mua các công nghệ, link kiện và phần mềm có nguồn gốc Mỹ nếu không có giấy phép đặc biệt của cơ quan thẩm quyền. Các công ty Mỹ cũng không thể bán linh kiện cho tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc nếu chưa được cấp phép.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa hẹn cung cấp một số gói hỗ trợ cho các đối tác của Huawei. Lệnh cấm cũng được lùi lại thêm 3 tháng so với quyết định ban đầu.

Lệnh cấm đã có tác động mạnh tới hoạt động kinh doanh của hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới này, khi giấy phép sử dụng hệ điều hành di động Android và các dịch vụ của Google cũng bị thu hồi.

Huawei mới đây tiết lộ, hãng đã đạt được cột mốc ấn tượng với 200 triệu smartphone tới tay người tiêu dùng trong năm 2019 ở thời điểm cuối tháng 10 vừa qua. Nhưng trước đó hồi tháng 6, nhà sáng lập Nhậm Chính Phi cho biết Huawei có thể giảm doanh thu 30 tỷ USD do lệnh cấm của Mỹ.

Theo VietNamNet

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận