Cảnh sát kêu gọi Google bỏ tính năng chỉ điểm trên ứng dụng bản đồ

Cảnh sát kêu gọi Google bỏ tính năng chỉ điểm trên ứng dụng bản đồ

Cảnh sát kêu gọi Google bỏ tính năng chỉ điểm trên ứng dụng bản đồ

Google Maps vừa được nâng cấp mới, bổ sung tính năng cho phép người dùng gửi báo cáo về tình trạng đường sá, tắc đường và vị trí trực của cảnh sát ngay trong ứng dụng.

Giới chức Mỹ cho rằng tính năng báo vị trí cảnh sát có thể bị lạm dụng dẫn tới vi phạm giao thông tăng cao.

Tổ chức Cảnh sát trưởng Quốc gia Mỹ trong tuần này cảnh báo tính năng tương tự trong bản đồ Waze (cũng của Google) là đòn đánh vào cơ quan luật pháp và đe dọa an toàn của cộng đồng.

Tuy nhiên, định vị cảnh sát không phải tính năng mới dù nó vừa được bổ sung vào Google Maps. Google đã tích hợp tính năng này cho Waze từ cách đây khá lâu.

Waze là ứng dụng bản đồ chỉ đường mang tính cộng đồng, trong đó người dùng có thể đóng góp nội dung giúp người khác di chuyển nhanh hơn.

Đại diện Google cho biết nâng cấp mới trên Google Maps nhằm cung cấp mọi thông tin cần thiết cho tài xế, trong đó có vị trí trực của cảnh sát và các bẫy tốc độ.

Tính năng báo vị trí cảnh sát có trên Google Maps cả bản Android và iOS, và sẽ sớm có mặt trên Android Auto và CarPlay.

Theo VietNamNet

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận