Đang bùng phát phong trào 'anti' khẩu trang nguy hiểm trên Facebook

Đang bùng phát phong trào 'anti' khẩu trang nguy hiểm trên Facebook

Không có gì quá đáng ngạc nhiên khi trên mạng xuất hiện những quan điểm chống lại quy định đeo khẩu trang, nhất là vào khoảng thời gian đại dịchCovid-19 mới bắt đầu bùng phát mạnh hồi tháng 3, tháng 4. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, thành viên phong trào “anti” khẩu trang đang tăng mạnh trong 8 tuần qua.

Theo dữ liệu trên công cụ nghiên cứu nội dung CrowdTangle của Facebook, số lượng người tham gia các hội nhóm “anti” khẩu trang đã tăng… 1.800%, lên hơn 43.000 thành viên kể từ đầu tháng 8. Gần một nửa trong số 29 nhóm “anti” khẩu trang được tờ New York Times phát hiện ra đời chỉ trong 3 tháng qua.

Đang bùng phát phong trào “anti” khẩu trang nguy hiểm trên Facebook
Số lượng người tham gia các hội nhóm “anti” khẩu trang trên Facebook đã tăng… 1.800%, lên hơn 43.000 thành viên kể từ đầu tháng 8.

Nhiều bài đăng trên các nhóm nêu trên chứa thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm, cộng thêm hàng loạt ảnh chế ngụ ý khẩu trang có hại cho sức khỏe con người. Bên cạnh đó còn có bài đăng bán thẻ miễn đeo khẩu trang (tất nhiên đó là giả mạo), hay giới thiệu nhóm y khoa truyền bá kiến thức trái với khoa học.

Các nhà nghiên cứu từ lâu đã khẳng định và ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy, khẩu trang có thể ngăn ngừa lây lan vi khuẩn đường hô hấp cho người khác; thêm vào đó khẩu trang cũng bảo vệ người đeo chúng.

Hiện nay trên thế giới, đại dịch Covid-19 chưa hề lắng xuống và còn diễn biến phức tạp, nhất là ở những quốc gia như Mỹ, Ấn Độ, Brazil. Ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và vợ cũng vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Theo ICTnews

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận