Đối thủ của Twitter

Đối thủ của Twitter

Jack Dorsey, nhà đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành Twitter, đăng ảnh chụp màn hình về chính sách quyền riêng tư trên Threads cùng với chú thích về lịch sử đầy thách thức của Meta Platforms về quyền riêng tư người dùng.

Theo Jack Dorsey, "Tất cả các Threads của bạn đều thuộc về chúng tôi." Kèm theo đó là link cài đặt trước Threads trên App Store.

Dường như Jack Dorsey không đồng ý với chính sách quyền riêng tư của Threads, trong đó nêu rõ rằng dữ liệu về sức và thể chất, dữ liệu tài chính, nội dung người dùng và lịch sử duyệt web cùng những thứ khác có thể được thu thập và liên kết với danh tính người dùng.

jack-dorsey-va-elon-musk-cham-choc-threads.jpg

Sau đó, Elon Musk (chủ sở hữu Twitter) bày tỏ sự đồng tình với Jack Dorsey khi viết "Yeah" trong phần bình luận.

Elon Musk đã và đang thực hiện các động thái công khai khác nhắm vào Threads, sản phẩm mới của Meta Platforms dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 6.7.

Chính sách quyền riêng tư của Threads, theo một số người nhanh chóng, có nhiều điểm tương đồng với Twitter. Tuy nhiên, chính sách quyền riêng tư của Twitter không đề cập đến dữ liệu tài chính, sức và thể chất.

Những năm gần đây, Meta Platforms, công ty mẹ Facebook, Instagram và WhatsApp, đã phải hứng chịu nhiều vụ bê bối về quyền riêng tư, dẫn đến các khoản tiền lớn và các cuộc điều tra đình đám.

Liên minh châu Âu (EU) đã phạt Meta Platforms 1,2 tỉ euro (khoảng 1,3 tỉ USD) vào hồi tháng 5 vì vi phạm quyền riêng tư dữ liệu. Công ty cho biết đang lên kế hoạch kháng án với quyết định này.

Theo quyết định của Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland, Meta Platforms đã bị phạt số tiền trên trong hồ sơ vi phạm quyền riêng tư của EU vì vấn đề xử lý dữ liệu người dùng.

Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland tuyên bố rằng việc gã khổng lồ mạng xã hội tiếp tục chuyển dữ liệu sang Mỹ đã không giải quyết được "những rủi ro với các quyền và tự do cơ bản" của những người có dữ liệu được chuyển qua Đại Tây Dương.

Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland đưa ra thời hạn 5 tháng để Meta Platforms "tạm dừng mọi hoạt động chuyển dữ liệu cá nhân sang Mỹ trong tương lai" và 6 tháng để dừng "việc xử lý bất hợp pháp dữ liệu cá nhân chuyển từ EU, bao gồm cả lưu trữ tại Mỹ", ngoài tiền phạt kỷ lục này.

Trang Insider tuyên bố rằng phán quyết chỉ áp dụng với Facebook chứ không phải cho các nền tảng khác của Meta Platforms như Instagram và WhatsApp.

Việc cấm chuyển dữ liệu với Meta Platforms đã được dự đoán trước và từng khiến công ty Mỹ đe rút hoàn toàn khỏi EU. Tuy nhiên, tác động của nó đã giảm bớt do giai đoạn chuyển giao được đề cập trong quyết định và triển vọng của một thuận về luồng dữ liệu EU - Mỹ mới có thể được áp dụng từ giữa năm nay.

Trước đây, EU đã cảnh báo Meta Platforms về việc chuyển dữ liệu người dùng Facebook sang máy chủ của Mỹ. Theo EU, dữ liệu này không được bảo vệ đầy đủ khỏi các cơ quan gián điệp của Mỹ.

Trong một tuyên bố, Meta Platforms cho biết "rất thất vọng khi bị nhắm đến dù sử dụng cơ chế pháp lý giống như hàng ngàn doanh nghiệp khác đang cung cấp dịch vụ tại châu Âu."

Theo công ty mẹ Facebook, "Quyết định này là thiếu sót, không có cơ sở và tạo ra tiền lệ nguy hiểm với vô số các công ty khác đang chuyển dữ liệu giữa EU và Mỹ."

jack-dorsey-va-elon-musk-cham-choc-threads11.jpg
Giao diện Threads trên iPhone

Thay vì Facebook, Meta Platforms đã liên kết với Instagram. Ngoài việc tránh liên kết với nền tảng trung tâm trong các vấn đề về quyền riêng tư của Meta Platforms, Threads tận dụng 2 tỉ người dùng Instagram.

Hiện tại, ứng dụng Threads được mô tả như sau: "Threads là nơi các cộng đồng cùng nhau thảo luận về mọi thứ, từ những chủ đề bạn quan tâm hôm nay cho đến những chủ đề sẽ thịnh hành vào ngày mai." Bạn có thể theo dõi và kết nối trực tiếp với những nhà sáng tạo yêu thích và những người khác có cùng sở thích, hoặc bạn có thể tạo một cộng đồng người hâm mộ trung thành của riêng mình để chia sẻ ý tưởng, quan điểm và sự sáng tạo của bạn với thế giới, bất kể bạn quan tâm đến vấn đề gì.

Theo trang Insider, Threads có nhiều đặc điểm chung với Twitter. Tương tự như Twitter, Threads sẽ xử lý các bài đăng dựa trên văn bản có thể thích, nhận xét và chia sẻ. Mọi người sẽ có thể theo dõi các tài khoản từng theo dõi trên Instagram và giữ nguyên tên người dùng của họ.

Trang The Verge đã đăng tải các ảnh chụp màn hình bị rò rỉ của Threads vào tháng 6 cũng như thông tin chi tiết từ cuộc họp nội bộ của Chris Cox - Giám đốc sản phẩm Meta Platforms.

Theo The Verge, Threads đã được tạo ra từ tháng 1. Tương tự như Bluesky và Mastodon, hai đối thủ cạnh tranh của Twitter, Threads sẽ tích hợp một giao thức phi tập trung.

Instagram được cho là đang mời người nổi tiếng như nữ hoàng truyền thông Oprah và những người có ảnh hưởng để đưa họ vào nhóm dùng thử sớm Threads.

Elon Musk phản pháo lời chế giễu của Giám đốc sản phẩm Meta Platforms

Trong cuộc họp chung vào tháng trước, Giám đốc sản phẩm Meta Platforms dường như đã tập trung vào hành vi thất thường của Elon Musk khi thảo luận về ứng dụng mới.

Theo trang The Verge, ông nói rằng chúng tôi đã nhận được phản hồi từ các nhà sáng tạo và nhân vật công khai quan tâm đến một nền tảng được điều hành tỉnh táo. Điều này khiến các nhân viên Meta Platforms vỗ tay hoan hô.

Doanh nhân Mario Nawfal, người sáng lập và Giám đốc điều hành của hãng International Blockchain Consulting, đã tweet không đồng tình với việc châm chọc Elon Musk và nhấn mạnh vào chính sách thu thập dữ liệu của Meta Platforms.

"Ơn trời là họ điều hành một cách tỉnh táo", Elon Musk bình luận trên Twitter của Mario Nawfal, dường như để phản pháo lời châm biếm trước đó từ Giám đốc sản phẩm Meta Platforms.

Theo hình ảnh trên App Store, Threads thu thập danh sách dài dữ liệu người dùng, như đã đề cập trước đó.

Sau thay đổi gây tranh cãi của Elon Musk trên Twitter, Meta Platforms đã phát hành Threads. Giới hạn số lượng tweet mà người dùng có thể xem mỗi ngày ngay cả khi họ trả phí 8 USD/tháng cho dịch vụ Blue. Điều này xảy ra chưa đầy một tuần trước khi Meta Platforms phát hành Threads.

Elon Musk đã báo cáo vào ngày 1.7 rằng Twitter đang giới hạn số lượng tweet mà các tài khoản có thể xem mỗi ngày để ngăn chặn "mức độ cực đoan" của việc thu thập dữ liệu và thao túng hệ thống từ các công ty AI.

Ban đầu, tỷ phú giàu nhất thế giới tuyên bố rằng các tài khoản đã được xác minh chỉ được xem 6.000 tweet/ngày, các tài khoản chưa được xác minh được xem 600 tweet/ngày và các tài khoản mới chưa được xác minh chỉ có thể xem 300 tweet/ngày.

Sau đó, giới hạn xem nói trên đã được tăng lên theo tỷ lệ tương ứng là 10.000 tweet/ngày; 1.000 tweet/ngày; 500 tweet/ngày.

Trước đó, Twitter thông báo sẽ yêu cầu người dùng phải có tài khoản trên nền tảng mạng xã hội này để xem các tweet, một hành động mà Elon Musk gọi là "biện pháp khẩn cấp tạm thời". Ngoài ra, Twitter sẽ không hiển thị bản xem trước tweet khi các liên kết được chia sẻ trên các nền tảng khác.

Elon Musk khẳng định rằng hàng trăm doanh nghiệp trở lên đang thu thập dữ liệu Twitter "cực kỳ tích cực", ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Tỷ phú giàu nhất thế giới từng tuyên bố không hài lòng với các công ty AI như OpenAI ("cha đẻ" ChatGPT" vì đã sử dụng dữ liệu Twitter để tạo ra các mô hình ngôn ngữ lớn của họ.

Sau thông báo trên của Elon Musk, nhiều người đã cố gắng đăng ký sử dụng các ứng dụng tương tự Twitter, bao gồm cả Bluesky, được hỗ trợ bởi Jack Dorsey.

Ngoài ra, trang Insider đưa tin Elon Musk và Giám đốc điều hành Linda Yaccarino không để nhân viên biết về quyết định giới hạn số lượng tweet được xem mỗi ngày, khiến các kỹ sư phải vội vã chỉnh sửa mã.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận