Khi Hàn Quốc liên kết chặt với Nhật Bản và Mỹ, vị thế của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng chip trở nên suy yếu.

Khi Hàn Quốc liên kết chặt với Nhật Bản và Mỹ, vị thế của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng chip trở nên suy yếu.

Khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tới Nhật Bản trong hai ngày bắt đầu từ hôm 16.3, theo thông báo của Hàn Quốc về kế hoạch giải quyết tranh chấp lâu dài với Nhật Bản về vấn đề cưỡng bức lao động thời chiến. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Hàn Quốc tới Nhật Bản trong 12 năm.

Tổng thống Yoon Suk-yeol được dự đoán sẽ thuyết phục Nhật Bản bỏ kiểm soát xuất khẩu nguyên liệu sản xuất chip sang Hàn Quốc và thay đổi vị thế của họ trong chuỗi cung ứng.

Sự giải được mong đợi giữa Hàn Quốc và Nhật Bản bởi chuyến thăm cấp của ông Yoon Suk-yeol sẽ đẩy nhanh quá trình Trung Quốc bị gạt ra ngoài lề trong lĩnh vực sản xuất chip tiên tiến và chuỗi cung ứng toàn cầu, theo Park Ki-soon, cố vấn cấp cao và chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại văn phòng luật Dentons Lee ở Seoul (thủ đô Hàn Quốc).

Park Ki-soon nhận xét: “Các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Hà Lan và Đài Loan chịu trách nhiệm sản xuất chất bán dẫn toàn cầu. Chuỗi cung ứng chất bán dẫn của khối này sẽ trở nên ổn định hơn trong khi Trung Quốc sẽ bị cô lập.”.

Mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Hàn Quốc và Nhật Bản làm nổi bật áp lực ngày càng tăng của Mỹ đối với ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc. Trước đó, khả năng của Trung Quốc có được chip tiên tiến đã được cải thiện khi Hoa Kỳ đưa ra các bản cập nhật hạn chế vào tháng 10.2022, và Tổng thống Joe Biden hồi tháng 8 đã ký thành luật Đạo luật CHIPS and Science (chip và khoa học) để khuyến khích khả năng sản xuất chip trong nước.

Hàn Quốc đã gia nhập liên minh Chip 4 (hay Fab 4), một liên minh do chính phủ Mỹ hậu thuẫn bao gồm cả Nhật Bản và Đài Loan. Liên minh đã tổ chức cuộc họp đầu tiên vào tháng 2 và bị Bắc Kinh chỉ trích là âm mưu của Mỹ nhằm loại Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng chất bán dẫn.

Trong ngành, nhà máy sản xuất chip được gọi là nhà máy sản xuất chip.

Hoa Kỳ và Nhật Bản được cho là đã đạt được thuận vào tháng 1 về hạn chế xuất khẩu một số thiết bị sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc. Chính phủ Hà Lan gần đây đã thông báo rằng các hạn chế xuất khẩu công nghệ bán dẫn sẽ được áp dụng trước mùa hè mặc dù không có thông tin chính thức về hiệp ước này.

Do tầm quan trọng của Hàn Quốc đối với việc tự cung tự cấp chất bán dẫn của Trung Quốc, Bắc Kinh đặc biệt nhạy cảm về vị trí của quốc gia này. Nhà sản xuất chip nhớ Samsung Electronics và SK Hynix đều có nhà máy Trung Quốc, hỗ trợ nước này tham gia vào chuỗi giá trị xuyên biên giới.

Kim Dae-jong, giáo sư kinh doanh tại Đại học Sejong ở Seoul, cho biết: "Nếu quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản được bình thường hóa, điều đó sẽ có lợi rất nhiều cho việc nhập khẩu vật tư, linh kiện và thiết bị bán dẫn của Hàn Quốc từ Nhật Bản. Thương mại đó có thể phục hồi về mức trước năm 2019”.

Tuy nhiên, việc tách khỏi Trung Quốc được dự đoán sẽ gây tổn thất nặng nề cho Hàn Quốc.

Chip chiếm 20% kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc và 60% trong số đó được xuất khẩu sang Trung Quốc. Hàn Quốc có thể mất khoản đầu tư trị giá tới 50 nghìn tỷ won (37,89 tỷ USD) vào Trung Quốc nếu đi theo Mỹ.”, Kim Dae-jong nói.

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, nhập khẩu của Trung Quốc từ Hàn Quốc đã giảm 29% trong hai tháng đầu năm 2023. Trong hai tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu từ Đài Loan giảm 30,9% và nhập khẩu từ Nhật Bản giảm 23,1%, cho thấy sự chia tách đang tăng tốc giữa Trung Quốc và các nước láng giềng.

vi-the-cua-trung-quoc-o-chuoi-cung-ung-chip-suy-yeu-khi-han-quoc-lien-ket-chat-voi-nhat-my.jpg
Khi Hàn Quốc và Nhật Bản thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn, ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc sẽ phải chịu áp lực ngày càng tăng của Mỹ.

Trong khi Hàn Quốc đang tìm cách cho phép Samsung Electronics và SK Hynix giữ lại các cơ sở sản xuất bán dẫn của họ ở Trung Quốc, hai doanh nghiệp này đã giành được một lệnh hoãn 1 năm từ các quy định kiểm soát xuất khẩu toàn diện của Mỹ được công bố vào tháng 10.2022, cấm các doanh nghiệp đưa thiết bị sản xuất chip vào cơ sở sản xuất của Trung Quốc.

Khi Tổng thống Hàn Quốc có chuyến thăm Hoa Kỳ vào tháng 4, sẽ có nhiều tin xấu hơn cho Trung Quốc. Trong một hội nghị thượng đỉnh song phương dự kiến sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về quan hệ an ninh và kinh tế giữa hai nước, ông Yoon Suk-yeol sẽ gặp Tổng thống Biden tại Nhà Trắng.

Khi Nhật và Hà Lan cùng với Mỹ hạn chế bán thiết bị sản xuất chip cho Trung Quốc, Hàn Quốc đã được hưởng lợi.

Hà Lan và Nhật Bản tham gia thuận cùng Mỹ hạn chế xuất khẩu một số thiết bị sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc, có thể mang lại lợi ích cho Hàn Quốc. Vì Hàn Quốc có thể thu hút các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn đầu tư vào nước này như một trung tâm sản xuất và phân phối thay thế.

Vào tháng 1, chính quyền Biden đã nhận được sự hỗ trợ từ Hà Lan và Nhật Bản để tăng cường kiểm soát xuất khẩu thiết bị và công nghệ sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc. Đây là động thái được dự đoán sẽ khiến các nhà cung cấp Hà Lan và Nhật Bản ngày càng khó bán hàng cho Trung Quốc.

Kim Dae-jong, giáo sư kinh doanh tại Đại học Sejong ở Seoul (thủ đô Hàn Quốc), nói rằng khi các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường thay thế, Hàn Quốc—hiện là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu—sẽ được hưởng lợi.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ sẽ thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc trong lĩnh vực bán dẫn vốn đang ngày càng trở nên thu hẹp hơn. Các biện pháp kiểm soát Trung Quốc của Mỹ cũng có thể tăng trưởng ở Hàn Quốc và cho phép nước này nhận được nhiều đầu tư nước ngoài hơn.”, Kim Dae-jong nói.

vi-the-cua-trung-quoc-o-chuoi-cung-ung-chip-suy-yeu-khi-han-quoc-lien-ket-chat-voi-nhat-my1.jpg
Vào ngày 20 tháng 5 năm 2022, ông Joe Biden, Yoon Suk-youl và Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong đã đến một khuôn viên của công ty ở Pyeongtaek.

Khi Mỹ mời Hàn Quốc tham gia Liên minh Chip 4, sáng kiến có cả Nhật Bản và Đài Loan, nhằm hạn chế vai trò của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng chip, Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi Hàn Quốc không đứng về phía Mỹ.

Lu Chao, giáo sư tại Đại học Liêu Ninh ở miền bắc Trung Quốc, đã nói trong một bài viết trên tờ Thời báo Hoàn cầu (trực thuộc Nhân dân Nhật báo) rằng ngành công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc không nên tách rời khỏi Trung Quốc.

Các công ty chip trên toàn thế giới đã có dấu hiệu cho thấy họ đang cố gắng thiết lập mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ hơn với Hàn Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đã gặp Peter Wennink, Giám đốc điều hành ASML, trong chuyến thăm Hà Lan vào ngày 17.2 để thảo luận về các hợp tác tiềm năng.

Công ty sản xuất chip hàng đầu thế giới ASML, có trụ sở chính tại Hà Lan, độc quyền về các máy in thạch bản cực tím cao cấp cần thiết cho quy trình 5 nanomet để sản xuất chip.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Peter Wennink cho biết ASML muốn "mở rộng đầu tư" vào Hàn Quốc và hy vọng rằng quốc gia này có thể trở thành một trung tâm Đông Bắc Á cho lĩnh vực bán dẫn. Trong khi đó, Park Jin cho biết Hàn Quốc đang "tăng cường khuyến khích" để thu hút đầu tư.

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố Chiến lược tăng trưởng mới 4.0, tập trung phát triển ba ngành công nghiệp của đất nước—chất bán dẫn, pin và màn hình—một tuần sau cuộc gặp.

ASML đã bắt đầu xây dựng các cơ sở mới ở ngoại ô Hwaseong, Seoul (thủ đô Hàn Quốc) vào tháng 11.2022. Đây là dự án trị giá 240 tỷ won (180 triệu USD) dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024.

Dự án rộng 1,6 ha này sẽ bao gồm một trung tâm sửa chữa địa phương, một trung tâm phát triển linh kiện và một trung tâm đào tạo nhân viên. Nó nằm cách nhà máy sản xuất chip của Samsung Electronics ở thành phố Pyeongtaek khoảng 16 km.

Hàn Quốc và Hà Lan có thể đạt được "sức mạnh tổng hợp" trong lĩnh vực bán dẫn của họ bằng cách kết hợp bí quyết công nghệ của ASML với các công ty Hàn Quốc, theo Kang Jun-young, giáo sư nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk.

Khi Hà Lan quyết định tham gia cùng Mỹ kiểm soát chip với Trung Quốc, đầu tư của họ vào Hàn Quốc cũng sẽ tự nhiên tăng lên.”, Kang Jun-young nói.

Hàn Quốc đang nhận được tiền từ các cường quốc sản xuất chip khác. Theo Công ty Tokyo Electron (Nhật Bản), công ty này sẽ đầu tư 110 tỷ USD vào năm 2023 để mở rộng trung tâm nghiên cứu và phát triển cũng như các cơ sở phòng sạch ở thành phố Hwaseong (Hàn Quốc).

Gần đây, Applied Materials (có trụ sở tại bang California, Mỹ) đã công bố kế hoạch xây dựng một trung tâm nghiên cứu thiết bị chip nhớ ở Hàn Quốc để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho Samsung Electronics và SK Hynix, hai nhà sản xuất chip hàng đầu ở quốc gia này.

Theo Park Gwang-sun, Giám đốc điều hành các hoạt động tại Hàn Quốc của Applied Materials, công ty Mỹ đang tìm kiếm một địa điểm để đặt trung tâm.

Hàn Quốc sẽ vẫn là một trong những đối tác xuất khẩu lớn nhất của ASML, Park Ki-soon, cố vấn cấp cao của công ty luật Dentons Lee có chuyên môn về kinh tế Trung Quốc, nhận định rằng bất kỳ thiết bị tiên tiến nào họ mua trong tương lai sẽ chủ yếu được sử dụng trong nước thay vì được chuyển đến nhà máy ở Trung Quốc.

Các nhà sản xuất chip Hàn Quốc đã phải xin gia hạn một năm để tiếp tục nhập khẩu thiết bị cần thiết cho các cơ sở hiện tại của họ ở Trung Quốc sau khi chính quyền Biden thắt chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ sản xuất và thiết kế chip tiên tiến sang Trung Quốc vào tháng 10.2022. Không rõ liệu các doanh nghiệp có thể nộp đơn xin gia hạn thêm hay không.

Theo giáo sư Kim Dae-jong, bất kỳ sự hợp tác nào giữa các hãng sản xuất chip Hàn Quốc và các nhà cung cấp máy móc nước ngoài trong tương lai đều có khả năng mang lại đầu tư trực tiếp vào Hàn Quốc thay vì Trung Quốc.

Theo tôi, Hàn Quốc sẽ được hưởng lợi từ việc giảm mức độ kiểm soát chip của Mỹ. Việc đầu tư vào ASML đặc biệt sẽ có lợi cho lĩnh vực công nghiệp chip của Hàn Quốc.”, ông nói.

Liên minh bán dẫn Fab 4, bao gồm Hoa Kỳ, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc, đã tổ chức cuộc họp video đầu tiên của các quan chức cấp cao tập trung vào khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.

Sau cuộc khủng hoảng chip toàn cầu do đại dịch gây ra, Hoa Kỳ đã triệu tập cuộc họp đầu tiên của nhóm làm việc vào tháng 9.2022 để thảo luận về cách củng cố chuỗi cung ứng chất bán dẫn.

Đài Loan (trung tâm sản xuất chip toàn cầu) trở thành tâm điểm chú ý và việc quản lý chuỗi cung ứng trở thành ưu tiên lớn hơn của các chính phủ trên thế giới do thiếu hụt chất bán dẫn buộc một số nhà sản xuất ô tô phải ngừng sản xuất.

Cơ quan Ngoại giao Đài Loan cho biết: "Nhóm làm việc về khả năng phục hồi chuỗi cung ứng chất bán dẫn Mỹ-Đông Á (hay Fab 4) sau nhiều tháng phối hợp đã tổ chức cuộc họp video đầu tiên của các quan chức cấp cao từ nhóm hôm 16.2.

Các cuộc thảo luận của bộ tứ tham gia tại cuộc họp chủ yếu tập trung vào cách duy trì khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng chất bán dẫn và khám phá các xu hướng hợp tác tiềm năng của tất cả các bên.

Chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu và là một thành viên quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chúng tôi cũng có quan hệ kinh tế và thương mại mạnh mẽ với các quốc gia trong khu vực.".

Không có thông tin về những người tham gia cuộc họp từ Cơ quan Ngoại giao Đài Loan.

Nhà lãnh đạo Đài Loan - Thái Anh Văn tuyên bố rằng đảo này cam kết đảm bảo các đối tác của mình có nguồn cung cấp chất bán dẫn đáng tin cậy, mà bà gọi là "chip dân chủ" và kêu gọi các đồng minh tăng cường hợp tác trong bối cảnh các mối đe ngày càng gia tăng từ Trung Quốc.

Các thành viên của nhóm bao gồm TSMC (nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, có trụ sở chính tại Đài Loan), Samsung Electronics và SK Hynix (hai gã khổng lồ chip nhớ Hàn Quốc), các nhà cung cấp thiết bị chính và vật liệu bán dẫn của Nhật Bản.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận