Lần đầu sinh mổ, liệu có "khổ" cả mẹ và con như lời đồn không?

Lần đầu sinh mổ, liệu có "khổ" cả mẹ và con như lời đồn không?

Sinh mổ đã không còn xa lạ với chị em genZ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sinh mổ vẫn đang gia tăng trên toàn cầu. Theo thống kê từ năm 2021, sinh mổ đã chiếm hơn 1/5, tương đương 21% tổng số ca sinh nở trên toàn thế giới. Ngoài ra, WHO dự đoán rằng con số này sẽ tiếp tục tăng trong thập kỷ tới và chiếm ít nhất 29%, tương đương 1/3 tổng số ca sinh nở năm 2030.

Ngoài ra, theo Bộ Y tế, tỷ lệ sinh mổ đã tăng liên tục trong 15 năm qua và đạt mức cao nhất là gần 37% vào năm 2022, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu. Mặc dù y học ngày càng tiến bộ hơn, nhưng sinh mổ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, mang đến nhiều thiệt thòi cho cả mẹ và bé mà không phải chị em nào cũng biết.

ẢNH 1

Ảnh minh

Khi nào thì cần sinh mổ?

Phổ biến là thế, nhưng không phải ai cũng biết những trường hợp nào thì sinh mổ. Đặc biệt, với những chị em genZ mới lần đầu làm mẹ hoặc đã sinh con nhưng chưa từng sinh mổ.

ẢNH 2

Ảnh minh

Trong những trường hợp sau đây, bác sĩ sẽ đề nghị sinh mổ:

- Vỡ ối sớm.

- Nhau tiền đạo.

- Mẹ từng sinh mổ hoặc thể trạng quá yếu, từng bị chấn thương, tiền sản giật trong quá trình sinh thường trước đây.

- Mẹ lớn tuổi, béo phì hoặc bị tiểu đường thai kỳ.

- Mẹ mang đa thai hoặc có thai nhi quá lớn.

- Mẹ mắc các bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp hoặc đang nhiễm trùng, nhiễm một số loại virus, bị HIV...

- Mẹ đã từng phẫu thuật tử cung, chẳng hạn như phẫu thuật cắt bỏ u xơ tử cung.

- Mẹ đang trong quá trình điều trị ung thư hoặc có khối u lớn.

- Thai nhi được thụ tinh nhân tạo hoặc thụ tinh trong ống nghiệm.

- Thai nhi có ngôi không thuận hoặc bị dây rốn quấn cổ nhiều vòng.

- Thai nhi dị tật, bệnh bẩm sinh, đặc biệt là các khuyết điểm ở ống thần kinh hoặc nhịp tim quá yếu.

- Trong quá trình cố gắng sinh thường, mẹ bầu gặp các biến chứng như tiền sản giật, kiệt sức, mất máu quá nhiều, thậm chí có tử vong...

Những thiệt thòi của cả mẹ và bé khi sinh mổ

Nếu được chỉ định sinh con bằng phương pháp sinh mổ, bạn nên trao đổi kỹ lưỡng với bác sĩ về nguyên nhân, ưu điểm và nhược điểm tiềm ẩn. Nếu chuyển dạ quá lâu khiến em bé cần mổ, hãy hỏi bác sĩ về tình hình sức của em bé cũng như liệu có dấu hiệu suy thai hay nước ối đục hay không. Đồng thời hỏi xem bạn có thể trì hoãn việc sinh con mà không cần mổ lấy thai hay không!

ẢNH 3

Ảnh minh

Nếu nguyên nhân do thai nhi quá lớn, hãy xem xét lý do tại sao sinh mổ lại thuận lợi hơn sinh thường trong trường hợp này hoặc liệu có lựa chọn nào khác không. Để biết độ chính xác về kích thước và trọng lượng của thai qua siêu âm, bạn cũng phải hỏi bác sĩ. Hỏi bác sĩ về thời điểm tốt nhất để lấy thai và cách tiến hành khi có dấu hiệu chuyển dạ.

Mặc dù y học ngày càng phát triển, nhưng những rủi ro liên quan đến sản phụ khi sinh mổ là không thể tránh khỏi. Đầu tiên là mất máu và đau đớn nhiều hơn, có thể phản ứng bất lợi với gây mê, dễ bị suy giảm chức năng đường ruột và tăng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu. Sau đó, sản phụ dễ bị viêm phổi, cần nhiều thời gian để hồi phục và có nguy cơ cao bị chậm hoặc mất sữa.

Nguy hiểm hơn, tỷ lệ tử vong do tai biến sản khoa và nhiễm trùng sản khoa thấp nhưng vẫn không thể xem nhẹ. Nguy cơ bám dính tử cung và các khu vực lân cận sau khi sinh mổ cũng rất phổ biến. Một số trường hợp sản phụ phải phẫu thuật bổ sung, chẳng hạn như cắt tử cung hoặc phẫu thuật bàng quang... Đồng thời, sinh mổ sẽ làm giảm khả năng sinh sản, tăng nguy cơ nhau tiền đạo và tỷ lệ sinh mổ trong các lần mang thai tiếp theo.

Tuy nhiên, những điều đó không bao giờ so sánh với những thiệt thòi mà đứa con của một người mẹ phải chịu đựng. Trước hết, các em sinh mổ sẽ thường có nguy cơ sinh non cao hơn, có thể vô tình bị chạm thương hoặc hít phải nước ối. Nhiều trường hợp có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Các em bé sinh mổ cũng thường có điểm Apgar thấp; đây là bài kiểm tra tổng thể sức của trẻ sơ sinh thường được sử dụng bởi các cơ sở sản phụ khoa. Phương pháp này đo lường dựa trên một loạt các biến số, bao gồm sức cơ, nhịp tim, phản xạ và các đặc điểm khác của em bé.

ẢNH 4

Ảnh minh

Đặc biệt, hệ thống miễn dịch của trẻ sinh mổ kém phát triển hơn so với hệ thống của trẻ sinh thường. Do không có cơ hội tiếp xúc với lợi khuẩn tại đường sinh tự nhiên của mẹ hoặc mất đi cơ hội được bú sữa non trong vòng vài giờ đầu sau sinh. Hệ tiêu hóa của trẻ sinh mổ cũng sẽ yếu và dễ mắc bệnh hơn. Ngoài ra, trẻ thường xuyên gặp nhiều vấn đề về hô hấp hơn.

Mách mẹ sinh mổ "giải pháp vàng" để bù đắp cho con

Kết quả là trẻ sinh mổ sẽ có nền tảng sức yếu hơn so với trẻ sinh thường, dù là lần đầu hay lần thứ mấy sinh mổ. đặc biệt là hệ hô hấp, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch. Lúc này, sữa mẹ, nhất là sữa non, là nguồn dinh dưỡng tốt nhất để bù đắp cho trẻ.

ẢNH 5

Ảnh minh

Tuy nhiên, không ít bà mẹ có thể nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ vì nhiều lý do. Đặc biệt, các sản phụ sinh mổ vì họ thường bị chậm sữa và mất sữa hơn. Việc cho con bú trở nên khó khăn hoặc không thể thực hiện được nếu bạn làm việc bận rộn hoặc có sức kém và muốn giữ hình thể ngực.

May mắn là các mẹ, đặc biệt là các mẹ genZ, có những "giải pháp vàng" nhờ áp dụng công nghệ vào nuôi dạy con chuẩn khoa học. Để có thể bổ sung hoặc thay thế cho một lượng sữa mẹ bị hạn chế, đó là lựa chọn những loại sữa công thức gần với tiêu chuẩn sữa mẹ nhất. Trong đó, nên ưu tiên các dòng sữa chứa 3 thành phần quan trọng của sữa mẹ, chẳng hạn như HMO, Nucleotides và Probiotic BB-12.

Chỉ sau lactose và chất béo, đặc biệt có nhiều trong sữa non, HMO là dưỡng chất nhiều thứ ba có trong sữa mẹ. Khả năng nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột, trung mầm bệnh và giảm nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng của HMO đã được chứng minh là có thể giúp cải thiện hệ miễn dịch.

Ngoài ra, Nucleotides hỗ trợ sản xuất tế bào miễn dịch và kháng thể, giúp trẻ em đề kháng và phát triển hệ thống miễn dịch mạnh mẽ hơn. Probiotic BB-12 là lợi khuẩn quan trọng giúp giảm quấy khóc ở trẻ nhỏ, thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn, giảm nhiễm trùng đường hô hấp, hỗ trợ tăng cường miễn dịch, đặc biệt là ở trẻ sinh mổ.

Nguồn: Hellobacsi, Cẩm nang chăm sóc mẹ và bé sau sinh mổ

Lần đầu sinh mổ liệu có “khổ” cả mẹ lẫn con như lời đồn? - Ảnh 6.

 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận