Mặc dù "đại tư bản" này trả lương khá bèo, nhưng mỗi giờ nhân viên kiếm được gần 1.300 đô la cho công ty. Ai bảo làm việc cho Big Tech là vui?

Mặc dù "đại tư bản" này trả lương khá bèo, nhưng mỗi giờ nhân viên kiếm được gần 1.300 đô la cho công ty. Ai bảo làm việc cho Big Tech là vui?

TIN MỚI
Mỗi giờ nhân viên kiếm gần 1.300 USD cho công ty nhưng “đại tư bản” này trả lương khá bèo: Ai bảo làm cho Big Tech là sướng? - Ảnh 1.

Với hàng trăm nghìn nhân viên trên toàn thế giới, Apple, Google, Samsung, Netflix, Tesla, Microsoft và Meta đều là những nhà tuyển dụng lớn. Các gã khổng lồ công nghệ này đã có tác động đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, có vẻ như họ không làm điều này vì lòng tốt của mình. Theo GizChina, các Big Tech kiếm tiền từ công việc của nhân viên mỗi ngày. Theo nghiên cứu gần đây của Human Hours, mỗi nhân viên tạo ra cho công ty của họ một giờ.

Cụ thể, mỗi nhân viên Netflix tạo ra doanh thu cao nhất trên mỗi giờ làm việc trong 200 công ty công nghệ hàng đầu năm 2022, với $3,19. Họ nhận được mức lương trung bình là 107,71 mỗi giờ.

Trên toàn thế giới, Netflix hiện có khoảng 12.800 nhân viên. Điều này tương đương với việc các nhân viên của công ty đã tạo ra doanh thu hơn 24 triệu đô la chỉ trong một giờ.

Apple đứng ở vị trí thứ hai. "Nhà Táo" đã trả cho mỗi nhân viên 1.284 đô la. Apple chỉ trả cho họ trung bình 45,11 đô la mỗi giờ, đây là một điều đáng chú ý. Con số này chưa đến một nửa so với nhân viên của Netflix.

Mỗi giờ nhân viên kiếm gần 1.300 USD cho công ty nhưng “đại tư bản” này trả lương khá bèo: Ai bảo làm cho Big Tech là sướng? - Ảnh 2.

Nhân viên tại một cửa hàng Apple (Ảnh: Getty Images).

Mặt khác, cũng cần xem xét quy mô lực lượng lao động giữa hai công ty. Apple hiện có 164.000 nhân viên và nghiên cứu của Human Hours cho thấy rằng con số này đã mang lại doanh thu hơn 70 triệu USD cho Apple trong vòng một giờ.

Alphabet, công ty mẹ của gã khổng lồ tìm kiếm Google, được xếp hạng thứ ba. Một nhân viên của công ty nhận được mức lương trung bình là 157,97 đô la mỗi giờ, với mức lương trung bình là 794 đô la.

Spotify, Meta (công ty mẹ của Facebook), Microsoft, Samsung, Tesla, Shopify, Amazon và OpenAI đứng ở các vị trí tiếp theo trong danh sách.

Sau khi nghiên cứu của Human Hours được công bố, không ít người ngạc nhiên khi Apple, công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất ở thời điểm hiện tại, không ở vị trí đứng đầu. Ngoài ra, họ trả lương cho một giờ làm việc của mỗi nhân viên thấp hơn đáng kể so với Netflix.

Apple đã không được liệt kê trong danh sách 100 nơi làm việc hàng đầu của Glassdoor vào đầu năm nay. Apple được xếp hạng 31 vào năm 2021 và đứng ở vị trí thứ 56 vào năm ngoái. Apple đã được coi là một trong những nơi làm việc tốt nhất của làng công nghệ trong nhiều năm qua, nhưng có vẻ như điều đó đã thay đổi.

Theo Daniel Zhao, chuyên gia kinh tế và là một trong những tác giả nghiên cứu về danh sách những nơi làm việc tốt nhất năm 2023 của Glassdoor, "Apple đã có mặt trong danh sách này suốt 15 năm, từ ngày đầu nó được công bố. Tuy nhiên, họ đã thúc đẩy nhân viên quay lại văn phòng làm việc vào năm ngoái, và điều này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Gần đây nhất, trong phiên giao dịch ngày 30/6, vốn hóa của Apple đã vượt qua ngưỡng 3.000 tỷ USD. Wedbush, công ty tư vấn và quản lý tài sản hàng đầu của Mỹ, dự đoán rằng họ thậm chí có thể trị giá 4.000 tỷ USD trong vòng hai năm tới. Trước đó, Apple lần đầu tiên đạt mức vốn hóa 3.000 tỷ USD vào tháng 1/2022.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận