Trước đó, vào tháng 4, The Information đã báo cáo rằng Microsoft đang tự phát triển một vi xử lý với tên mã Athena dành riêng cho máy chủ AI.
Theo một báo cáo gần đây từ Bloomberg, Microsoft đang hỗ trợ tài chính cho AMD để tham gia thị trường chip AI. Ngược lại, AMD đang làm việc cùng với Microsoft để sản xuất bộ xử lý AI Athena, có tới vài trăm người tham gia. Cả AMD và Microsoft đều không bình luận về nội dung này. Phát ngôn viên của Microsoft phủ nhận rằng AMD là một phần của dự án Athena.

Theo báo cáo, Microsoft được cho là đã đầu tư 2 tỉ USD để phát triển chip Athena
CHỤP MÀN HÌNH
Nếu thông tin này là chính xác, có vẻ AMD đang muốn cạnh tranh với Nvidia về thị phần AI mà họ thống trị. Hãng này đang cung cấp các bộ xử lý H100 bên trong các máy chủ Bing Chat của Microsoft và các dịch vụ AI khác. Microsoft được cho là cũng muốn phát triển chip AI của riêng mình để không phụ thuộc vào các giải pháp của Nvidia.
Dưới sự điều hành của cựu giám đốc điều hành Tập đoàn Intel, bộ phận hiện có gần 1.000 nhân viên, tập đoàn có trụ sở tại Redmond đã xây dựng bộ phận silicon trong vài năm qua. Theo báo cáo, Microsoft được cho là đã chi tới 2 tỉ USD để tạo ra chip Athena của mình.
Tuy nhiên, một sản phẩm thay thế dòng sản phẩm của Nvidia sẽ là một thách thức. Với sự hỗ trợ của chip, ngôn ngữ lập trình, thiết bị mạng và máy chủ, Nvidia hiện cung cấp gói phần mềm và phần cứng hoạt động đồng thời, cho phép khách hàng nhanh chóng nâng cấp khả năng của mình.
Mặc dù Microsoft không đơn độc phát triển bộ xử lý AI riêng, nhưng đây là một trong những nguyên nhân khiến Nvidia trở nên thống trị trong thị trường này. Vào năm 2016, Amazon mua lại Annapurna Labs và đã tạo ra hai bộ xử lý AI riêng biệt. Ngoài ra, Google của Alphabet Inc. có một con chip đào tạo AI riêng.
Trong lĩnh vực phần cứng, Microsoft và AMD đã có một lịch sử hợp tác lâu dài. Các máy chơi game Xbox One, Xbox S và Xbox X được trang bị chip AMD chỉnh.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: thanhnien.vn
Tham gia bình luận