Nghi lễ "quái dị" khi mai táng phi tần của người xưa và lý giải khoa học

Nghi lễ "quái dị" khi mai táng phi tần của người xưa và lý giải khoa học

Một trong những nghi lễ quan trọng nhất đối với người Trung Quốc cổ đại là an táng người đã khuất. Khi một người qua đời qua đời, tang lễ không được xuề xòa mà phải tuân theo đầy đủ thủ tục. Nếu một người phi tần hoặc hoàng thân quốc thích được chọn, nghi thức hạ táng sẽ trở nên long trọng hơn.

Nghi lễ 'quái dị' khi mai táng phi tần của người xưa và lý giải khoa học - 1

Vì các phi tần là vợ hoàng đế nên việc chăm sóc thi thể sau khi chết của họ rất được quan tâm. (Ảnh minh: Sohu)

Để đảm bảo sự an toàn của thi thể, người xưa đã thử nhiều cách khác nhau. Vì các phi tần cũng là vợ của hoàng đế nên việc chăm sóc thi thể của họ đặc biệt hơn nhiều. Di hài của họ được thanh lọc trước khi chôn cất, sau đó dùng nút ngọc nhét vào cửu khiếu. Sau đó, họ được trang điểm đẹp, mặc quần áo thời trang và chôn cất cùng với nhiều vật phẩm nội thất trong lăng mộ.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, việc sử dụng nút ngọc để bịt hậu môn của các phi tần là một cách rất hữu hiệu để bảo vệ thi thể. Họ đã sử dụng nút ngọc vì sau khi qua đời vài ngày, thi thể sẽ xuất hiện dịch thể chảy ra ngoài qua cửu khiếu.

Kết quả là thi thể của các vị phi tần luôn khô ráo, không bị bốc mùi thu hút côn trùng kéo tới. Tôn nghiêm của các phi tần cũng được giữ vững, và nó cũng giúp cho buổi an táng không bị ảnh hưởng.

Nghi lễ 'quái dị' khi mai táng phi tần của người xưa và lý giải khoa học - 2

Các nút ngọc được sử dụng để bịt cửu khiếu trên thi thể các phi tần đã chết. (Ảnh: Sohu)

Ngoài ra, vì tin rằng làm như vậy thi thể người đã khuất sẽ được bảo quản tốt hơn, người cổ đại thường hay đổ ngân vào quan tài. Họ cũng sử dụng nút ngọc để bịt kín cửu khiếu thi thể gồm hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, một miệng, một hậu môn và một ở cơ quan sinh sản nhằm ngăn ngân chảy vào cơ thể và phá các cơ quan nội tạng.

Thông thường, người cổ đại sẽ chọn ngọc bích để làm nút ngọc bịt chín lỗ trên cơ thể tử thi. Một số trường hợp thi thể được làm bằng ngọc có chất lượng cao nhất. Kết quả là khi khai quật một số lăng mộ, các nhà khoa học phát hiện ra rất nhiều thi hài của các vị phi tần còn khá nguyên vẹn.

Sau khi nghiên cứu, họ phát hiện ra rằng các thi hài này đều liên quan đến tục lệ nhét nút ngọc vào cửu khiếu. Theo nhiều nhà khoa học, trí tuệ của người xưa rất tuyệt vời khi nghĩ ra cách xử lý thi thể hiệu quả trong khi điều kiện khoa học không cho phép.

 

Quốc Thái(Nguồn: Sohu)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận