Nguyên mẫu đời thực của Hàm Hương - phi tần được vua Càn Long yêu thương hết mực

Nguyên mẫu đời thực của Hàm Hương - phi tần được vua Càn Long yêu thương hết mực

Nhân vật Hàm Hương, còn được gọi là "Hương phi", không chỉ nổi tiếng trong phim Hoàn Châu Cách Cách Cách cách hơn mười năm trước. Vào cuối triều Thanh, nhân vật này thường xuất hiện trong nhiều tác phẩm.

Nguyên mẫu đời thực của Hàm Hương - phi tần được vua Càn Long yêu thương hết mực - 1

Diễn viên Lưu Đan đóng vai Hàm Hương trong phim Hoàn Châu Cách Cách Cách. (Ảnh: Sohu)

Cái tên này có từ năm thứ 18 của vua Quang Tự (187518), tức là 1892, trong tác phẩm "Tây Cương tạp thuật thi" của nhà văn Tiêu Hùng. Theo nhà văn này, Hàm Hương thời Càn Long là người Khách Thập Cát Nhĩ, thân thế bất phàm, hương thơm khắp người, tính tình thật thà, thương mẹ nhưng phải xa nhà.

Theo các nhà khảo cổ Trung Quốc, đây là người có thật trong lịch sử Trung Quốc. Họ tìm thấy phần mộ của Hàm Hương tại lăng Tuân Thanh Đông ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hồ Bắc.

"Hàm Hương là người Hồi Bộ (tức Tân Cương ngày nay)" được viết phía dưới một bức tượng trong mộ, người tỏa hương thơm khắp người mà không dùng thuốc mà gọi là "Hàm Hương".

Vua Càn Long (173597) có hơn 40 phi tần, và quả thật có một phi tần là Dung phi, một phi người Hồi. Không thể xác định liệu cô ấy có thực sự trên người hay không.

Hàm Hương là thành viên của gia tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, còn được gọi là Trác Thị. Đồ Nhĩ Đô, thủ lĩnh thứ 29 của Hồi Bộ, là anh trai của cô ấy.

Sau khi dẹp loạn ở Hồi Bộ, Đồ Nhĩ Đô và các trợ thủ của cô ấy đã đến Bắc Kinh vào năm 1760. Vua Càn Long đã tiếp đón nồng hậu và phong cô ấy làm Nhất đẳng đại cát. Khi đó 27 tuổi, em gái Đồ Nhĩ Đô được vào cung và được phong làm quý nhân, chính là Hàm Hương. Sau khi thống nhất Tân Cương, Càn Long yêu cầu liên hôn vì mục đích chính trị.

Cây vải phương Nam trồng trong cung năm đó sai hơn 200 quả, vì vậy theo truyền thuyết, khi Hàm Hương vào cung thì điềm lành. Kết quả là cô ấy được vua yêu thương và xem trọng rất nhiều. Hoàng thái hậu sắc phong làm Dung tần vào năm thứ ba sau khi cô ấy vào cung (1762).

Nguyên mẫu đời thực của Hàm Hương - phi tần được vua Càn Long yêu thương hết mực - 2

Chân dung Dung phi triều vua Càn Long. (Ảnh: Sohu)

Vua Càn Long đi thị sát phía nam vào năm 1765, mang theo hơn 1.000 người trong hoàng tộc, trong đó có Hàm Hương. Trên đường đi, nhà vua vô cùng sủng ái cô ấy và tặng cho cô ấy hơn 80 món ăn. Vua càng thêm yêu thương và tín nhiệm Hàm Hương vì vẻ đẹp và tình yêu nơi quê hương của cô ấy. Hoàng thái hậu phong cô làm Dung phi vào năm 1768, và trao cho cô quần áo và trang sức của triều Mãn Châu.

Vua Càn Long không muốn lập hậu sau khi hoàng hậu qua đời. Hoàng quý phi bị ám sát vào năm 1775, và mỗi Dung phi đều là người có địa vị cao nhất trong cung, được vua coi trọng. Hàm Hương qua đời năm 1788, hưởng thọ 55 tuổi.

HẢI YẾN(Nguồn: Qingchao)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận