Nhân viên Google tiếp tục làm việc từ xa

Nhân viên Google tiếp tục làm việc từ xa

Nhân viên Google tiếp tục làm việc từ xa

Theo người phát ngôn Google, nhân viên toàn cầu tiếp tục làm việc từ xa đến tháng 9. Sau đó, họ có thể lựa chọn giữa việc quay lại văn phòng cũ, chuyển sang văn phòng tại thành phố khác hay làm việc vĩnh viễn từ xa nếu công việc cho phép.

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/9, được CEO Sundar Pichai gửi tới nhân viên vào sáng 5/5. Ông Pichai dự đoán 60% nhân sự Google sẽ trở lại văn phòng vài ngày mỗi tuần, 20% chuyển sang văn phòng khác và 20% còn lại làm ở nhà. Đây là thay đổi nhẹ so với kế hoạch trước đó của Google, trong đó tất cả nhân viên phải đến văn phòng 3 ngày/tuần, mô hình mà Uber đang áp dụng.

Google có gần 140.000 nhân viên khắp thế giới với văn phòng đặt tại 170 thành phố ở 60 quốc gia.

Nhiều hãng công nghệ lớn đang dần triển khai kế hoạch đưa nhân viên quay lại văn phòng do tốc độ tiêm vaccine tăng và các nền kinh tế bắt đầu mở cửa. Chẳng hạn, Facebook cho phép nhân viên làm việc từ xa vĩnh viễn trừ khi vị trí của họ yêu cầu phải có mặt ở văn phòng, còn Twitter nói nhân viên có thể làm việc ở nhà “mãi mãi” nếu họ chọn như vậy.

Ngoài ra, Google tăng gấp đôi số ngày “làm việc từ bất kỳ đâu” hàng năm lên 4 tuần làm việc, đồng nghĩa nhân viên được vắng mặt ở văn phòng tối đa 20 ngày.

Theo ICTnews

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận