Ông Tập Cận Bình giải thích điều đó trong thông điệp gửi tới diễn đàn công nghệ lớn ở thủ đô Bắc Kinh, nơi Bắc Kinh cố gắng thu hút các nhà khoa học toàn cầu hợp tác trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong thư chúc mừng Diễn đàn Zhongguancun (Trung Quan Thôn) năm 2023, ông Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc cam kết thực hiện "chiến lược mở cửa đôi bên cùng có lợi" và sẵn sàng chung tay với các quốc gia khác để thúc đẩy đổi mới khoa học công nghệ. Bức thư được công bố bởi hãng thông tấn Tân Hoa Xã.
Thông điệp được đưa ra vào thời điểm cạnh tranh công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng gay gắt, với việc chính quyền Biden và các đồng minh thắt chặt hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong khi đó, các nhà khoa học Trung Quốc cũng đang chịu sự giám sát chính trị nghiêm trọng hơn ở Mỹ, với việc Bắc Kinh muốn nhiều người trong số họ trở về nước.
Chủ đề của diễn đàn năm nay tại Zhongguancun, trung tâm công nghệ quan trọng ở quận Hải Điến (Bắc Kinh) được mệnh danh là "Thung lũng Silicon của Trung Quốc", là "hợp tác cởi mở vì một tương lai chung." Sự kiện kéo dài sáu ngày này đã thu hút một danh sách dài các nhà khoa học nổi tiếng Trung Quốc và nước ngoài cũng như doanh nhân.
Bill Gates (đồng sáng lập Microsoft) khẳng định tại diễn đàn hôm 26.5 thông qua một nguồn cấp dữ liệu phát trực tiếp rằng chủ đề hợp tác cởi mở "Không thể hợp thời hơn", lặp lại thông điệp của ông Tập Cận Bình.
Theo Bill Gates, các vấn đề toàn cầu như đại dịch cũng như các vấn đề khác liên quan đến phúc lợi trẻ em và an ninh lương thực không nằm trong ranh giới quốc gia. "Vì vậy, chúng ta phải cam kết làm việc xuyên biên giới để giải quyết chúng," tỷ phú 67 tuổi nói.
Theo Bill Gates, Trung Quốc sẽ có thể đóng góp cho thế giới bằng cách chia sẻ công nghệ và bài học của mình bằng cách kết hợp chuyên môn và kinh nghiệm cũng như đầu tư vào đổi mới.
Bill Gates cho rằng chuyên môn và năng lực sản xuất của Trung Quốc sẽ giúp đáp ứng nhu cầu cấp bách của thế giới về thực phẩm và dược phẩm. "Chúng ta cần triển khai một phản ứng toàn diện, rộng rãi với các vấn đề như đại dịch dựa trên sự đổi mới và hợp tác.
Ông phát biểu tại diễn đàn, "Trung Quốc đã đóng vai trò quan trọng trong giải quyết các thách thức toàn cầu phức tạp, chẳng hạn như các đại dịch sắp xảy ra và tình trạng bất an về thực phẩm."

Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Baidu, Lý Ngạn Hoành, cũng có bài phát biểu quan trọng hôm 26.5, đề cập đến sự thay đổi đột phá mà AI sẽ mang lại thông qua các mô hình ngôn ngữ lớn và tuyên bố sẽ tích hợp những công nghệ như vậy vào nền kinh tế thực.
Đây là điều mà ông Tập Cận Bình yêu cầu trong bài phát biểu trước Đại hội Đảng lần thứ 20 vào năm 2022, kêu gọi Trung Quốc thúc đẩy sự phát triển của "các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược", chẳng hạn như công nghệ thông tin và lĩnh vực AI cùng các ngành khác.
Do OpenAI và Microsoft hậu thuẫn, Ernie Bot của Baidu đang cố gắng đuổi kịp ChatGPT.
Theo Lý Ngạn Hoành, các mô hình ngôn ngữ lớn có thể truy cập vào kiến thức cô đọng của con người và giới thiệu con đường đạt được generative AI. Theo lý Ngạn Hoành nói với khán giả tại sự kiện, "chúng ta đang bắt đầu một kỷ nguyên mới cho công nghệ AI tập trung vào mô hình ngôn ngữ lớn vào thời điểm này."
Máy tính được lập trình để tự động tạo ra nội dung mới, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, âm thanh và video, bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo được gọi là rô-bốt. Nó khác với các hệ thống AI khác, chẳng hạn như máy học sâu hoặc học máy, trong việc dự đoán kết quả từ dữ liệu có sẵn. Hệ thống generative AI có khả năng tự tạo ra dữ liệu mới và phong phú hơn thay vì dựa trên dữ liệu được huấn luyện.
Theo Tân Hoa Xã, các diễn giả khác đã tham dự diễn đàn hôm 26.5 có Saifur Rahman (Chủ tịch Viện Kỹ sư Điện và Điện tử) và Denis Simon (Chủ tịch Liên minh các Tổ chức Tài năng Toàn cầu).
Tân Hoa Xã đưa tin rằng ông Tập Cận Bình đã nói trong cuộc họp quan trọng của Ủy ban Trung ương về Tài chính và Kinh tế hôm 5.5 rằng Trung Quốc nên tận dụng tiềm năng của mình trong AI để giúp hiện đại hóa hệ thống công nghiệp của đất nước.
Ông Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc nên nắm bắt các cơ hội do những đột phá công nghệ và khoa học mới, như AI, để tạo ra một hệ thống công nghiệp "toàn diện, tiên tiến và không gây hại."
Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai tuần gần đây, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh vào sự phát triển của AI. Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang có những động thái nhằm làm chậm quá trình phát triển AI của Trung Quốc bằng cách hạn chế xuất khẩu các chất bán dẫn tiên tiến như CPU và GPU, vốn rất quan trọng để huấn luyện các mô hình AI tinh vi.
Ông Tập Cận Bình nói trong cuộc họp với sự tham dự của các quan chức Trung Quốc cấp cao khác, "Đẩy nhanh việc xây dựng một hệ thống công nghiệp hiện đại được hỗ trợ bởi nền kinh tế thực là rất quan trọng để chúng ta giành được thế chủ động chiến lược trong tương lai phát triển và cạnh tranh quốc tế."
Bộ Chính trị nước này đã kết luận rằng phải "chú ý đến sự phát triển của generative AI, tạo ra một hệ sinh thái cho sự đổi mới, nhưng đồng thời phải tính đến việc phòng ngừa rủi ro" trong cuộc họp riêng vào ngày 28.4 tổng kết cuộc họp hàng quý của Bộ Chính trị Trung Quốc về phát triển kinh tế và xã hội.
Đây là lần đầu tiên chính phủ Trung Quốc đưa generative AI vào một tuyên bố của Bộ Chính trị, phản ánh tín hiệu khác nhau của quốc gia đối với dịch vụ tương tự ChatGPT.
Có những lo ngại về hậu quả của việc làm này, mặc dù thực tế là việc thúc đẩy tiến bộ của AI thường được khuyến khích.
Bắc Kinh hỗ trợ Alibaba, Baidu và nhiều công ty khác tạo ra mô hình AI và sức mạnh tính toán
Để khuyến khích phát triển generative AI khi quốc gia đang đổ nguồn lực vào lĩnh vực này trong cuộc cạnh tranh công nghệ gia tăng với Mỹ, Bắc Kinh đã triệu tập các hãng công nghệ lớn Trung Quốc, bao gồm cả Baidu và Alibaba.
Tuần trước, Văn phòng Kinh tế và Công nghệ Thông tin Bắc Kinh và hai tổ chức khác đã công bố "Chương trình đối tác đổi mới ngành công nghiệp generative AI", kêu gọi các đối tác tận dụng nguồn lực để thúc đẩy phát triển và ứng dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (công nghệ làm nền tảng cho các công cụ generative AI như ChatGPT).
39 đối tác của chương trình đã được công bố trong đợt đầu tiên, bao gồm Alibaba Cloud (một trong hai đối tác về sức mạnh tính toán), nhà điều hành công cụ tìm kiếm Internet Baidu, gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba và công ty an ninh mạng 360 Security Technology, tất cả đều đã tung ra các mô hình ngôn ngữ lớn trong những tháng gần đây và được liệt kê là đối tác về mô hình lớn.
Các đối tác sẽ tập trung chủ yếu vào dữ liệu, ứng dụng và đầu tư bên cạnh sức mạnh tính toán và các mô hình lớn. Theo Văn phòng Kinh tế và Công nghệ Thông tin Bắc Kinh, các công ty khác có thể tham gia chương trình theo lời mời hoặc bằng cách gửi đơn đăng ký của riêng họ.
Chương trình nhằm mục tiêu triển khai hơn 10 ứng dụng thương mại của mô hình ngôn ngữ lớn trong các tình huống chính hàng năm và nuôi dưỡng nhóm các doanh nghiệp hàng đầu để tạo ra "ngành công nghiệp generative AI có công nghệ tiên tiến, hỗ trợ sự phát triển chất lượng cao của nền kinh tế kỹ thuật số", theo kế hoạch.
Vương Chí Cương, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, đã kêu gọi các doanh nghiệp nước này nắm bắt cơ hội trong công nghệ AI và thiết lập một số khu vực nổi bật về AI trên toàn quốc vào ngày 18.5.
Theo kế hoạch mới nhất của Bắc Kinh, các công ty đối tác sẽ đảm nhận nhiệm vụ tăng cường sức mạnh tính toán của thủ đô Trung Quốc trong vòng 5 đến 10 năm tới bằng cách đẩy nhanh các dự án quan trọng, chẳng hạn như Trung tâm Năng lượng Tính toán Công cộng AI Bắc Kinh ở quận Hải Dương và Trung tâm Năng lượng Kinh tế Số Bắc Kinh ở quận Triều Dương.
Kế hoạch cũng nhấn mạnh nhu cầu phải tạo ra những đột phá trong quy trình sản xuất chip mới và đề xuất sử dụng công nghệ chiplet để thu hẹp khoảng cách trong việc chế tạo chip điện toán tiên tiến.
Chiplet cho phép một khối mạch tích hợp (IC) được kết nối với các mạch bổ sung để tạo ra chip lớn hơn và phức tạp hơn. Một số nhà nghiên cứu Trung Quốc tin rằng chiplet là một lựa chọn để nước này tạo ra con đường của riêng mình trong lĩnh vực sản xuất chip tiên tiến.
Bắc Kinh đã tăng cường nỗ lực phát triển ngành công nghiệp AI của mình trong những tháng gần đây.
Chính quyền đã công bố dự thảo chính sách mới hỗ trợ ngành công nghiệp AI của Bắc Kinh, bao gồm cả việc cung cấp sức mạnh tính toán do nhà nước tài trợ cho các doanh nghiệp có liên quan.
Với 60 triệu nhân dân tệ (8,6 triệu USD) được dành cho tối đa 12 dự án trong 2 năm, Cơ quan xúc tiến công nghệ Bắc Kinh đã bắt đầu yêu cầu các dự án nghiên cứu được trợ cấp liên quan đến AI, thực tế tăng cường và thực tế ảo.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: 1thegioi.vn
Tham gia bình luận