Trong bài báo khoa học "Siêu bão Mặt trời: Lập kế hoạch cho Ngày tận thế Internet" của tác giả Sangeetha Abdu Jyothi, thuật ngữ "Ngày tận thế Internet" lần đầu tiên được sử dụng. Đây là nữ giáo sư khoa học máy tính tại Đại học California ở Thành phố Irvine, Hoa Kỳ.
Các chuyên gia mạng xã hội và người sử dụng mạng xã hội trên khắp thế giới đã rất quan tâm đến nội dung của bài báo xuất bản năm 2021 cho đến nay.

Các nhà nghiên cứu ngày càng lo ngại nguy cơ xảy ra Ngày tận thế Internet. Ảnh: Pixabay
Các ý kiến cho rằng "Ngày tận thế Internet" nghe có vẻ giống khoa học viễn tưởng và dù khó nhưng có thể xảy ra. Mất Internet trên diện rộng là kết quả của việc chịu ảnh hưởng của Siêu bão Mặt trời.
Đó là khi mặt trời bước vào giai đoạn hoạt động đặc biệt, được gọi là "cực đại năng lượng mặt trời", dự kiến sẽ xảy ra trong năm 2025 hoặc lâu hơn. Điều này chỉ xảy ra trong khoảng hai năm nữa.
Năng lượng sau đó được giải phóng vào không gian bởi mặt trời. Lớp phủ mặt trời, phun trào khối vành nhật hoa, gió mặt trời, v.v. đều có thể là những ví dụ về hiện tượng này.
Bão địa từ sẽ ngay lập tức xảy ra nếu nó va chạm với từ trường của Trái đất. Lưới điện, vệ tinh, cơ sở hạ tầng Internet và thậm chí các giàn khoan dầu có thể cần phải ngừng hoạt động do cực quang của nó.
Các vệ tinh, lưới điện và nhiều thứ khác có thể bị phá nếu một cơn bão mặt trời đủ mạnh như sự kiện Carrington năm 1859. Tờ Washington Post trích dẫn nhận định của các chuyên gia rằng sự cố ngừng hoạt động Internet có thể kéo dài hàng tháng vì thiệt hại của nó sẽ mất nhiều thời gian để khắc phục.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống
Nguồn tin: cafef.vn
Tham gia bình luận