Top 12 điện thoại kỳ lạ từ những năm 2000

Top 12 điện thoại kỳ lạ từ những năm 2000

Top 12 chiếc điện thoại kỳ lạ từ những năm 2000 - 1

Nokia N-Gage (2004)

1. Nokia N-Gage (2004)

N-Gage là một thiết bị di động tích hợp máy chơi trò chơi. Theo CNET, thông số kỹ thuật của N-Gage ở mức khá, bao gồm Bluetooth, khả năng truy cập Internet, bộ nhớ mở rộng, máy nghe nhạc MP3 và màn hình có màu. Với giá bán 300 USD (khoảng 7 triệu đồng), N-Gage được kỳ vọng sẽ trở thành một sản phẩm thành công, nhưng các trò chơi vẫn phải được mua riêng, cùng với sự cạnh tranh từ Sony và Nintendo, Nokia đã nhanh chóng thất thế.

2. Nokia 7280 (2004)

Top 12 chiếc điện thoại kỳ lạ từ những năm 2000 - 2

Nokia 7280 (2004)

Công ty Nokia Phần Lan đã tạo ra dòng 7280 giống như một hộp đựng son môi, với màn hình có màu, khả năng kết nối Bluetooth, camera và Internet (Theo Mobile Tech Review).

Do không có bàn phím, điện thoại này cũng có tính năng khẩu lệnh. Thiết bị nhỏ gọn này rất thời trang, nhưng nó không tồn tại được lâu vì mọi người có xu hướng ưa chuộng những dòng điện thoại hoạt động tốt hơn là những chiếc chỉ có vẻ ngoài đẹp.

3. Nokia N90 (2005)

Top 12 chiếc điện thoại kỳ lạ từ những năm 2000 - 3

Nokia N90 (2005)

Khi lần đầu tiên được phát triển, Nokia N90 trông có vẻ kỳ lạ theo tiêu chuẩn ngày nay, nhưng vào thời điểm nó được phát triển, nó là một điện thoại vô cùng sáng tạo với khả năng chụp ảnh và quay video vượt trội so với các dòng điện thoại cùng thời đại. Đối với nhiều sản phẩm điện thoại của mình, bao gồm cả N90, Nokia đã ký hợp đồng với Carl Zeiss, nhà sản xuất máy ảnh nổi tiếng.

Theo Tech Radar, N90 có khả năng quay video tức thời với độ sắc nét tốt so với các thiết bị hiện có khác vào thời điểm đó nhờ ống kính quang học 41MP và bộ nhớ thẻ SD. Ngoài ra, không giống như những mẫu điện thoại nắp gập khác, Nokia N90 có thiết kế bàn phím đặc biệt, có thể xoay được.

4. Motorola V70 (2003)

Top 12 chiếc điện thoại kỳ lạ từ những năm 2000 - 4

Motorola V70 (2003)

Ở phần trên của điện thoại có nắp hình thuôn dài, Motorola V70 nổi bật với màn hình tròn khá lớn. Chiếc V70 sẽ cần xoay nắp 180 độ xung quanh màn hình để mở thiết bị, trái ngược với các dòng điện thoại nắp gập cùng thời. Ngoài ra, loa được đặt phía trên đỉnh và điện thoại này thiếu bàn phím.

Theo CNET, Mặc dù Motorola V70 được bán với giá tương đối cao, 400 USD (khoảng 9,4 triệu đồng), nhưng các tính năng của nó không thực sự nổi bật ngoài vẻ ngoài bắt mắt. 

5. Nokia 7600 (2003)

Top 12 chiếc điện thoại kỳ lạ từ những năm 2000 - 5

 Nokia 7600 (2003)

Theo The Vooner, 7600 là một thử thách lớn đối với Nokia khi đó vì đây là thiết bị đầu tiên sẽ cung cấp kết nối 3G. Nokia đã thiết kế một màn hình có màu và tương đối lớn được đặt chính giữa, cùng bàn phím được bố trí như bình thường, với các phím 1-5 ở bên trái và 6-0 ở bên phải, nhằm tận dụng tối đa khả năng kết nối không dây của 7600.

Ngoài ra, một số nút mềm bổ sung cho phép điều hướng menu được trang bị ở phía dưới cùng với một D-pad. Mặc dù có vẻ như Nokia 7600 được tạo ra để trở thành một thiết bị truyền phát đa phương tiện, nhưng nó thực sự xuất hiện quá sớm với màn hình lớn bằng một nửa so với mức cần thiết. Do đó, chiếc điện thoại này nhanh chóng bị tụt lại so với những sản phẩm có thiết kế rõ ràng, trực quan và dễ sử dụng hơn của Steve Jobs sau này.

6. Siemens Xelibri 6 (2003)

Top 12 chiếc điện thoại kỳ lạ từ những năm 2000 - 6

Siemens Xelibri 6 (2003)

Là một chiếc gương trang điểm, Siemens Xelibri 6 được thiết kế dạng hình tròn. Trên thực tế, chiếc điện thoại này thậm chí được trang bị một chiếc gương được đặt ở giữa và các phím được đặt theo các hàng ở hai bên.

Theo GSM Arena, thông số kỹ thuật của chiếc Xelibri 6 này không có gì đáng chú ý. Mặc dù dường như Siemens đã hướng tới thiết kế chiếc điện thoại này giống như một món trang sức thời trang cao cấp, nhưng hiệu quả tiếp thị của nó đến với các khách hàng mục tiêu không thực sự thành công. Do đó, dòng điện thoại này đã chấm dứt vĩnh viễn bước đột phá của Siemens vào thị trường di động (theo YouTuber MrMobile).

7. Nokia 6810 (2002)

Top 12 chiếc điện thoại kỳ lạ từ những năm 2000 - 7

Nokia 6810 (2002)

Tương tự như hầu hết các điện thoại khác vào thời điểm đó, Nokia 6810 được phát hành vào khoảng năm 2004. Nó có màn hình đơn sắc và bàn phím điển hình với các nút mềm để điều hướng menu.

Để người dùng sử dụng bố cục bàn phím quen thuộc để viết tin nhắn nhanh chóng mà không gặp rắc rối khi sử dụng văn bản T9, điều đặc biệt nằm ở phần bàn phím qwerty đầy đủ được ẩn bên dưới. Theo Mobile-Review, vào thời điểm đó, giá của một chiếc Nokia 6810 khá cao, lên tới gần 500 USD (khoảng 11,8 triệu đồng).

8. Toshiba G450 (2008)

Top 12 chiếc điện thoại kỳ lạ từ những năm 2000 - 8

Toshiba G450 (2008)

Cùng với một màn hình thuôn dài và hai bàn phím hình tròn, Toshiba G450 có thiết kế khá lạ mắt. Các phím số 1-6 được đặt ở vòng tròn phía trên và các phím còn lại ở vòng tròn phía dưới. Điều này có thể gây khó khăn cho người dùng.

Ngoài ra, CNET tuyên bố rằng màn hình của G450 cũng rất nhỏ và không hỗ trợ Bluetooth. 

9. Bang và Olufsen Serenata (2007)

Top 12 chiếc điện thoại kỳ lạ từ những năm 2000 - 9

 Bang & Olufsen Serenata (2007)

Để phát hành Serentata, một điện thoại di động hỗ trợ âm thanh chất lượng cao, nhà sản xuất thiết bị âm thanh cao cấp Bang & Olufsen của Đan Mạch, đã hợp tác với Samsung.

Chiếc điện thoại này không có bàn phím và tất cả các chức năng được xử lý bằng một bánh xe điều khiển cùng một vài nút cảm ứng. Vào năm 2007, Stuff đã xác định rằng Serenata không thực sự cho trải nghiệm của một sản phẩm cao cấp với vỏ ngoài bằng cao su và kim loại.

Tuy nhiên, loa của điện thoại này phát âm khá tốt và có mức âm lượng vừa phải. Một chiếc Bang/ Olufsen Serenata có giá khởi điểm là 1.000 GBP (khoảng 28,6 triệu đồng), một mức giá khá cao vào thời điểm đó. 

10. C91 Golden Buddha (2009)

Top 12 chiếc điện thoại kỳ lạ từ những năm 2000 - 10

C91 Golden Buddha (2009)

Một trong số rất ít mẫu điện thoại được sản xuất để sử dụng cho các mục đích tôn giáo là C91 Golden Buddha. Theo Softpedia News, C91 Golden Buddha sở hữu màn hình 2.0 inch, máy nghe nhạc MP3, camera 1.3 MP và kết nối Bluetooth.

Thiết kế dạng tròn, mạ vàng của chiếc điện thoại này và biểu tượng chữ thập của phương Đông ở giữa mặt số là đặc điểm nổi bật nhất của nó. Ngoài ra, C91 Golden Buddha có một bông hoa sen trên vỏ và một bức tượng Phật bằng vàng trên màn hình nền hiển thị. Vào thời điểm ra mắt, chiếc điện thoại này được bán với giá chỉ 123 USD (khoảng 2,9 triệu đồng) (Theo Tech Gadgets India). 

11. Nokia 7710 (2004)

Top 12 chiếc điện thoại kỳ lạ từ những năm 2000 - 11

Nokia 7710 (2004)

Dòng điện thoại thông minh ban đầu, dòng 7710, cũng được phát hành vào năm 2004 bởi Nokia. Một trong những mẫu điện thoại sớm nhất, nó đã loại bỏ bàn phím vật lý để chuyển sang bàn phím hiển thị trên màn hình. Ngoài ra, phần cứng được tối ưu hóa cho mục đích sử dụng này và nhiều phần mềm đa phương tiện mới nhất được tích hợp. Tuy nhiên, màn hình cảm ứng của Nokia 7710 chỉ hoạt động với bút cảm ứng, khiến quá trình sử dụng trở nên khó khăn.

Theo Trusted Reviews, Kết nối Bluetooth, máy ảnh, đài FM và máy nghe nhạc MP3 là một số tính năng bổ sung của điện thoại. RealPlayer không hỗ trợ kết nối WiFi và video được phát qua RealPlayer. Mặc dù thực tế là điện thoại này là một trong những cách tiếp cận sáng tạo của Nokia để mở rộng khả năng của điện thoại di động, nhưng nó đã thất bại và không tồn tại được lâu.

12. Telsom TWC-1150 (2004)

Top 12 chiếc điện thoại kỳ lạ từ những năm 2000 - 12

Telsom TWC-1150 (2004)

Engadget đã công bố thông tin về một thiết bị gây tò mò, tích hợp điện thoại CDMA với bàn phím số nhỏ gọn, màn hình LCD có màu và loa ngoài ở định dạng đồng hồ đeo tay thú vị, vào năm 2004. Telsom TWC-1150 đi kèm với tai nghe không dây hồng ngoại và hỗ trợ máy ảnh tiêu chuẩn.

Khánh Linh(VOV.VN)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận