Vì sao Tần Hoàng che giấu 3 chuyện kỳ lạ xảy ra ngay trước khi qua đời?

Vì sao Tần Hoàng che giấu 3 chuyện kỳ lạ xảy ra ngay trước khi qua đời?

Tần Hoàng hay còn gọi là Tần Tổ Võ Hoàng Đế (259 TCN – 210 TCN). Ông là vị vua thứ 31 của nước Tần và là vị hoàng đế đầu tiên ở Trung Hoa. Một trong những "thiên cổ nhất đế" trong lịch sử phong kiến Trung Hoa là Tần Hoàng.

Mặc dù trọng phụ của ông là người nhiếp chính, nhưng Tần Hoàng lên ngôi làm Tần Vương khi mới 13 tuổi. Sau đó, Tần Hoàng phá sáu nước chư hầu và kết thúc thời kỳ Chiến Quốc. Ông tự xưng mình là "hoàng đế" và gọi mình là Hoàng Đế (Hoàng đế đầu tiên) để đánh dấu mốc này.

Vì sao Tần Thủy Hoàng che giấu 3 chuyện kỳ lạ xảy ra ngay trước khi qua đời? - 1

Có ba sự kiện kỳ lạ xảy ra một năm trước khi Tần Hoàng mất. (Ảnh: Sohu)

Tần Hoàng có 37 năm tại vị, trong đó ông xưng vương 25 năm và xưng đế 12 năm. Tần Hoàng qua đời vì bệnh khi mới 49 tuổi vào năm 210 TCN. Các nhà sử học đã tìm thấy một số tài liệu về cái chết của Tần Hoàng đề cập đến ba sự kiện kỳ lạ đã xảy ra được cho là điềm báo về hoàng đế trước khi ngài băng hà một năm. Đó là những sự kiện nào?

Hiện tượng thiên văn "Huỳnh Hoặc Thủ Tâm"

Một hiện tượng thiên văn kỳ lạ từng xuất hiện trên trời một năm trước khi Tần Hoàng mất, theo phần "Tần Hoàng bản ký" của cuốn "Sử ký". Họ đã đặt tên cho hiện tượng này là "Huỳnh Hoặc Thủ Tâm" vào thời điểm đó. Trên thực tế, khi sao Hỏa đến gần Trái đất thì hiện tượng này xảy ra. Do màu sắc và quỹ đạo khó xác định của nó, sao Hỏa được gọi là "huỳnh hoặc". Chòm sao Thiên Yết được gọi là "thủ tâm" hoặc "thủ tâm".

Chòm sao Thiên Yết, còn được gọi là Thần Nông hoặc Viêm Đế trong văn hóa Trung Hoa cổ đại, là một chòm sao rất được tôn trọng. Chòm sao này được các vị vua và hoàng đế Trung Hoa cổ đại coi là biểu tượng của họ. Do đó, khi sao Hỏa di chuyển đến gần chòm Sao Thiên Yết, nó được coi là đại hung (tai lớn). Thiên tử chỉ bị mất ngôi khi nhẹ; hoàng đế băng hà là người duy nhất bị mất ngôi khi nhẹ.

Hiện tượng này đã xảy ra vào thời điểm một năm trước khi Tần Hoàng qua đời. Do đó, có thể hiểu rằng Tần Hoàng sẽ gặp đại vào thời điểm đó. Sau khi biết được thông tin này, Tần Hoàng đã tìm cách giấu đi.

Vì sao Tần Thủy Hoàng che giấu 3 chuyện kỳ lạ xảy ra ngay trước khi qua đời? - 2

Trước khi Tần Hoàng mất, hiện tượng thiên văn "Huỳnh Hoặc Thủ tâm" đã xảy ra. (Ảnh: Sohu)

Thiên thạch khắc chữ xúc phạm Tần Hoàng

Nhiều ghi chép lịch sử đã mô tả một biến cố xảy ra vào năm Tần Hoàng thứ 36. Đó là một thiên thạch khá lớn cụ thể rơi xuống Đông Quận. Nơi này là một phần của lãnh thổ nước Tần tiếp giáp với nước Tề, hiện là thành phố Bộc Dương ở Hà Nam, Trung Quốc.

Kỳ lạ là trên thiên thạch này có 7 chữ cái "Thủy Hoàng Đế tử nhi địa phân", có nghĩa là Hoàng Đế chết đi thì đất đai sẽ bị chia cắt. Đây là điềm báo rằng sau khi Tần Hoàng qua đời sẽ có chiến loạn nổ ra, giang sơn, đất đai của nhà Tần sẽ bị chia cắt và thậm chí triều đại nhà Tần cũng có thể bị diệt vong, theo lý giải của các nhà tiên tri thời đó.

Tần Hoàng biết được chuyện này đã rất tức giận, ông ngay lập tức sai người đi điều tra xem ai dám cả gan khắc dòng chữ đó. Tuy nhiên, mọi cuộc điều tra đều đi vào ngõ cụt và không thu được kết quả. Cuối cùng, Tần Hoàng đã ra lệnh giết chết toàn bộ dân số ở khu vực mà thiên thạch rơi xuống. Sau đó, ông cũng mang thiên thạch này đi tiêu.

Vì sao Tần Thủy Hoàng che giấu 3 chuyện kỳ lạ xảy ra ngay trước khi qua đời? - 3

Một thiên thạch rơi xuống có khắc chữ dự đoán Tần Hoàng sẽ chết. (Ảnh: Sohu)

Ngọc bích rơi xuống rồi lại trở về

Một sự việc kỳ lạ cũng xảy ra khi hai hiện tượng trên xuất hiện cùng năm. Một sứ giả truyền tin trong đêm đã bị Tần Hoàng sai. Khi người này đi từ Quan Đông ngang qua con đường "Hoa âm bình thư", bất ngờ bị một người lạ mặt chặn lại. Kẻ lạ mặt đưa cho sứ giả một miếng ngọc bích và nói: "Kim niên tổ long tử." Câu nói này ngụ ý rằng hoàng đế đầu tiên sẽ chết. "Tổ long" có nghĩa là vị hoàng đế đầu tiên trong trường hợp này. Sau đó, người này đã biến mất không lâu hơn một tích tắc.

Khi trở về kinh nguyệt, sứ giả đã mang câu chuyện này tâu lại với Tần Hoàng. Tần Hoàng nghe câu chuyện và hiểu rằng kẻ lạ mặt kia đang ám chỉ chính mình là "Tổ long". Ngay lập tức, ông cho người kiểm tra miếng ngọc bích và phát hiện ra đây chính là ngọc của mình trước đây.

Tần Hoàng đã sử dụng miếng ngọc này làm vật tế thần vào năm Tần Hoàng thứ 28 trong một lần đi thuyền qua sông. Thật không ngờ, sau nhiều năm, miếng ngọc bích lại quay về tay Tần Hoàng. Kết quả là, Tần Hoàng tin rằng sắp có điềm xấu xảy ra với mình. Sau đó, ông đã ra lệnh cho những người liên quan không được tiết lộ bất kỳ nửa lời nào về điều này.

Tần Hoàng đột ngột qua đời trong chuyến tuần du thứ năm của mình vào năm 210 TCN. Sau đó, câu chuyện nhà vua băng hà khi đang ở ngoài hoàng cung cũng được giữ kín.

Hai trong số ba chuyện lạ này, có lẽ đã xảy ra một năm trước khi Tần Hoàng băng hà, xuất phát từ thiên văn. Những bí mật liên quan sự kiện này và rất nhiều uẩn khúc xung quanh cái chết của vua Tần vẫn còn là bí ẩn mà đến giờ hậu thế vẫn chưa thể giải thích được.

(Nguồn: Thể Thao và Văn Hoá)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận