Bão Kammuri đổ bộ vào Philippines trong đêm, ít nhất 1 người chết

Bão Kammuri đổ bộ vào Philippines trong đêm, ít nhất 1 người chết

Ít nhất 1 người thiệt mạng khi bão Kammuri đổ bộ vào đảo chính Luzon, đảo đông dân nhất và lớn nhất của Philippines vào cuối ngày 2/12.

Theo Hãng tin Bloomberg, ít nhất 1 người thiệt mạng và người dân tại nhiều tỉnh sơ tán khi bão Kammuri - Philippines gọi là bão Tisoy - đổ bộ vào đảo chính Luzon của Philippines. Bão Kammuri đổ bộ vào Gubat, tỉnh Sorsogon (thuộc khu vực Bicol, phía nam đảo Luzon) vào lúc 23h tối 2/12.

Cơ quan dự báo thời tiết Philippines cuối ngày 2-12 cho biết bão Kammuri đang tiếp tục mạnh lên, với sức gió 175km/h ở vùng gần tâm bão và giật tới 240 km/h. Cơn bão đang di chuyển về hướng tây với tốc độ 15km/h, theo trang Inquirer.

Hơn 50 khu vực hiện nằm trong tín hiệu bão số 3 - cấp cao thứ 3 trong hệ thống cảnh báo bão 5 cấp của Philippines - sau khi bão Kammuri đổ bộ vào tỉnh Sorsogon tối 2-12. Với mức cảnh báo số 3, gió (khoảng từ 121 - 170 km/h) đủ mạnh để quật ngã những hàng dừa, gây thiệt hại cho mùa màng và dự kiến kéo dài trong 18 giờ.

Trong khi đó, khu vực khủ đô Manila và gần 100 khu vực khác thuộc đảo Luzon và quần đảo Visayas hiện nhận tín hiệu cảnh báo bão số 2. Mưa lớn và gió mạnh được dự báo diễn ra tại thủ đô Manila trong sáng nay (3/12).

Bão Kammuri mang theo mưa lớn và gió mạnh tấn công Philippines
Bão Kammuri mang theo mưa lớn và gió mạnh tấn công Philippines - (Ảnh: một hãng tin quốc tế).

Đây là cơn bão thứ 20 tấn công Philippines trong năm nay. Bão Kammuri đang di chuyển theo tuyến đường tương tự bão Rammasun hồi tháng 7/2014, khiến 106 người thiệt mạng tại quốc gia Đông Nam Á này và gây thiệt hại về tài sản trị giá 38,6 tỉ peso (759 triệu USD).

Một số báo cáo cho biết hàng chục ngàn người dân đã được sơ tán. Tuy nhiên, nhà chức trách địa phương cho biết hơn 217.000 người đã rời bỏ nhà cửa tại hàng chục tỉnh ở khu vực Bicol, miền trung Philippines, với nhiều người dân đang trú tránh tại các trung tâm sơ tán.

Theo Bộ Giao thông vận tải Philippines, sân bay Manila sẽ đóng cửa từ 11h sáng 3/12 tới 23h tối cùng ngày để đối phó với bão Kammuri. Các hãng hàng không Philippine Airlines, Cebu Air và AirAsia Group đã ngừng hơn 380 chuyến bay. Bão Kammuri được dự báo cũng sẽ ảnh hưởng tới SEA Games 30 đang diễn ra tại Philippines.

"Chúng tôi hi vọng sẽ không có bất kỳ thiệt hại nào. Nhưng căn cứ vào sức mạnh của bão Kammuri, chúng tôi không thể nào tránh được điều đó. Chúng tôi đã sơ tán người dân trước tại những khu vực mà bão trực tiếp đi qua" - ông Mark Timbal, người phát ngôn Cơ quan thảm họa quốc gia Philippines, cho biết.

Trung bình Philippines hứng chịu 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Cơn bão chết chóc nhất được ghi nhận tại nước này là siêu bão Haiyan, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hoặc mất tích hồi năm 2013.

Theo Đài CNN, bão Kammuri sẽ quét qua khu vực miền trung Philippines và phía nam đảo Luzon trong hơn 24 giờ trước khi di chuyển ra Biển Đông vào sáng sớm 4-12.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1h ngày 3/12, vị trí tâm bão Kammuri ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/h), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào Biển Đông. Đến 1h ngày 4-12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 630km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận