Bão ở miền Bắc, sao TP.HCM mưa như có bão?

Bão ở miền Bắc, sao TP.HCM mưa như có bão?

Từ rạng sáng 4/7, nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM có mưa. Mưa kéo dài trong nhiều giờ, lúc rả rích, khi ào ào giống như áp thấp nhiệt đới hoặc bão ở gần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 4/7, Sau đó, bão di chuyển hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần.

Bão ở miền Bắc, sao TP.HCM mưa như có bão?
Sáng 4/7, mưa dông kéo dài tại TP.HCM, nhiều người phải "đội mưa" đi làm. Ảnh chụp trên đường Hoàng Văn Thụ - (Ảnh: QUANG KHẢI).

Dự báo do ảnh hưởng hoàn lưu bão, hôm nay ở Thanh Hóa và khu vực tây bắc Nghệ An có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ.

Trong khi đó, sáng cùng ngày tại TP.HCM, cách xa cơn bão hơn 1.000km cũng có mưa, dông khiến giao thông nhiều khu vực rối loạn.

Theo ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, khu vực Nam Bộ không ảnh hưởng trực tiếp cơn bão, tuy nhiên hoàn lưu bão kích thích gió tây nam tại Nam Bộ hoạt động mạnh. Đây là tác nhân gây mưa dông ở Nam Bộ, trong đó có TP.HCM.

Bão ở miền Bắc, sao TP.HCM mưa như có bão?
Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM có mưa khiến xe cộ di chuyển khó khăn trong sáng 4-7 - (Ảnh: QUANG KHẢI).

Do mưa nhiều nên nhiệt độ tại TP.HCM ghi nhận giảm đáng kể. Trời mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 32-33 độ C.

Theo ông Quyết, dự báo mưa nhiều chỉ tập trung trong ngày 4/7, sau đó sẽ giảm dần và nhiệt độ cũng tăng dần theo.

Từ ngày 5/7 trở đi, mưa chỉ tập trung chủ yếu vào chiều tối.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận