Biển Đông sắp đón cơn bão số 3 - bão Maon

Biển Đông sắp đón cơn bão số 3 - bão Maon

Bão Maon với sức gió tối đa 102km/h, cấp 9-10, đang ở phía đông đảo Luzon (Philippines), dự kiến đêm nay sẽ vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, hôm nay bão theo hướng bắc tây bắc, sau đổi sang tây tây bắc với tốc độ 15-20km/h, đi vào bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm nay ở Biển Đông.

 Dự kiến hướng đi của bão Maon, sáng 23/8.
Dự kiến hướng đi của bão Maon, sáng 23/8. (Ảnh: NCHMF)

Dự báo 7h ngày mai, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía đông bắc, sức gió mạnh nhất cấp 10, giật tăng hai cấp. Bão sau đó hướng đến tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất 117km/h, cấp 10-11.

Từ chiều nay, bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh dần từ cấp 6 đến 10, giật cấp 12; sóng biển cao 5-7m.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão hiện mạnh 108km/h, rạng sáng mai sẽ vào Biển Đông, đến ngày 25/8 vào tỉnh Quảng Đông. Đài Hong Kong cho rằng bão vào Biển Đông với sức gió 85km/h, khi vào đất liền Trung Quốc sức gió mạnh nhất 110km/h.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi thông báo cho chủ tàu và thuyền trưởng tàu, thuyền biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, duy trì liên lạc để xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

Từ đầu năm đến nay có hai cơn bão, một áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam. Dự báo cả năm có 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông, trong đó khoảng 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận