Bức ảnh này là lời cảnh báo "mọi thứ đã quá trễ"?

Bức ảnh này là lời cảnh báo "mọi thứ đã quá trễ"?

Bức ảnh đàn chó kéo xe chân ngập trong nước ở Greenland khiến cộng đồng thế giới giật mình và được chia sẻ mạnh trên mạng cuối tuần qua. Liệu có còn kịp để chống ?

Băng ở Greenland tan với tốc độ cực nhanh năm nay đã khiến một nhóm các nhà khoa học Đan Mạch và sau đó là cả thế giới sững sờ.

Khi đang trên đường cùng nhóm đồng nghiệp thu hồi các thiết bị khí tượng, nhà khoa học Steffen Olsen thuộc Viện Khí tượng Đan Mạch đã chụp lại bức ảnh đàn chó kéo xe chân ngập trong nước trên một khối băng lớn nằm ở Vịnh Inglefield, tây bắc Greenland.

àn cho kéo xe ở Greenland thay vì đi trên tuyết thì chân lại ngập trong nước.
Bức ảnh này chụp ngày 13/6/2019. Đàn cho kéo xe ở Greenland thay vì đi trên tuyết thì chân lại ngập trong nước. Năm nay mùa băng tan ở Greenland đến sớm thứ nhì trong lịch sử - (Ảnh: Viện Khí tượng Đan Mạch).

Nhìn vào bức ảnh, người xem có cảm giác đàn chó đang đi trên mặt nước. Tác giả Olsen giải thích đây là một khối băng dày 1,2m, nhưng do băng tan quá nhanh, và nước biển có tính thẩm thấu chậm, nên nước còn đọng lại nhiều trên bề mặt.

Theo nhà khoa học, thời điểm chụp bức ảnh chỉ là một ngày hơi khác thường, tuy nhiên tính biểu tượng của nó đủ khiến bất cứ ai cũng phải suy ngẫm. 

Mùa băng tan năm nay ở Greenland đến sớm thứ nhì trong lịch sử, tính từ năm 1980.

Hôm qua (17/6), các nhà ngoại giao và chuyên gia khí hậu thế giới đã nhóm họp tại Đức (dự kiến đến ngày 27/6) để thảo luận về biến đổi khí hậu trong bối cảnh dư luận toàn cầu gia tăng sức ép lên các chính phủ.

ngày càng tăng và các dấu hiệu khác vài năm trở lại đây khiến không ít người lo lắng cho tương lai Trái đất.

Sự kiện lần này tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn tồn đọng từ hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tổ chức ở Ba Lan tháng 12/2018. Giới chuyên gia sẽ thảo luận các vấn đề kỹ thuật, riêng lãnh đạo EU sẽ bàn về chiến lược khí hậu dài hạn trong ngày 20/6.

Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố ủng hộ đề xuất ngưng phát thải vào bầu khí quyển đến năm 2050 - động thái đòi hỏi thế giới phải chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch hoàn toàn. 

Các nước gồm Anh, Đức và Pháp dự kiến sẽ đưa sáng kiến này vào luật trong năm nay.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận