Cách mạng 4.0 trong lĩnh vực than Trung Quốc

Cách mạng 4.0 trong lĩnh vực than Trung Quốc

Cách mạng 4.0 trong ngành than Trung Quốc

Đầu đội mũ bảo hiểm xây dựng, mắt chăm chú vào điện thoại

Một công nhân có thể điều hành hoạt động khai thác than chỉ bằng một cử chỉ ngón tay đơn giản trên màn hình trong một mỏ quặng ở Trung Quốc đã được số hóa. Tỉnh Thiểm Tây nổi tiếng với ngành khai thác than nằm cách thủ đô Bắc Kinh 500 km về phía tây nam. Kỷ nguyên mới, thời kỳ có công nghệ làm rung chuyển cả ngành công nghiệp khai thác mỏ, với các phương pháp kỹ thuật đã phần nào được cải tiến, giờ đây đang chuyển mình sang vùng đất này.

Mặc dù Trung Quốc đã cam kết giảm phát thải khí nhà kính từ nay cho đến năm 2030, nhưng mỏ Hongliulin "thông minh" ở thành phố Thần Mộc (tỉnh Thiểm Tây) là địa điểm tiên phong cho quá trình hiện đại hóa này.

Camera và cảm biến

Trên bàn, phòng điều khiển chất đầy màn hình. Những đường cong, đồ thị, tỷ lệ phần trăm và ảnh chụp của mỏ được hiển thị trên màn hình theo thời gian thực. Mỏ quăng thông minh đã xuất hiện ở Canada từ vài năm nay. Và hiện nay, Trung Quốc đang đẩy nhanh xu hướng này nhờ đại dịch Covid-19. Để tăng cường an toàn và hiệu quả hơn nữa, quốc gia này đặt mục tiêu hoàn thành số hóa tất cả các mỏ quặng trong nước vào năm 2035. Một thợ điện đã làm việc trong mỏ được 10 năm tên là Ruan Banlin, 33 tuổi. Ông tuyên bố rằng sự hiện đại hóa này đã làm giảm tần suất công việc của chúng tôi tại một căn hầm ẩm ướt. Thay vì sử dụng con người, giờ đây chúng tôi sử dụng robot để đi tuần tra và khảo sát những căn hầm tối và nhỏ dưới lòng đất. Ngoài ra, giờ đây chúng tôi có điện thoại di động, nhờ đó, việc liên lạc trở nên đơn giản hơn nhiều.

Trong mỏ, hệ thống dây ngầm, cảm biến, camera thông minh và hộp chuyển tiếp tín hiệu 5G nằm rải rác. Tất cả các loại thông tin hiện có đều có thể được xử lý ngay lập tức và xuất hiện nhờ những công nghệ này. Tất cả dữ liệu tập trung về một đầu não, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ra quyết định, từ công việc khai thác quặng đến vận chuyển bằng băng chuyền và thậm chí cả việc phát hiện điểm nguy hiểm. Trước đây, thông tin thường được truyền giữa những người lao động trẻ, không đầy đủ hoặc thiếu phối hợp.

Cách mạng 4.0 trong ngành than Trung Quốc

Nhiều như chất đống

Quy mô đội ngũ dưới lòng đất đã giảm 40% do số hóa, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc điều hành mỏ vì chỉ những nhân công cần thiết cho hoạt động bảo trì mới tiếp tục đi xuống đó. Tuy nhiên, theo Huawei, sản lượng khai thác được của mỗi đội ngũ lại tăng lên một phần ba. Mặc dù không phải cho hành tinh này, nhưng đây là điều tốt cho mỏ quặng và an ninh nguồn cung năng lượng của Trung Quốc. Theo tổ chức bình Xanh, tổng công suất điện than mới mà gã khổng lồ châu Á đã phê duyệt trong quý đầu tiên của năm 2021 là con số tương đương với tổng công suất của cả năm 2021. Bà Xie Wenwen, người đang công tác tại chi nhánh Trung Quốc của Greenpeace, than thở với AFP: "Tổng số mỏ than thì giảm, nhưng sản lượng lại tăng."

Theo thống kê chính thức, quốc gia này có khoảng 4.400 mỏ than tính đến cuối năm 2022. Trung Quốc là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, theo dữ liệu thống nhất và theo đầu người (1,4 tỷ người). Để ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, những cam kết của Trung Quốc về giảm khí thải là điều tối quan trọng.

Tuy nhiên, nỗ lực số hóa những mỏ khai thác này sẽ giúp điều kiện làm việc của một lĩnh vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai tốt hơn. Tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra vì lĩnh vực này vốn đã nguy hiểm và không phải lúc nào người lao động cũng tuân thủ các quy định an toàn, mặc dù hồ sơ an toàn lao động của Trung Quốc đã được cải thiện trong những thập niên gần đây.

Số hóa lĩnh vực này cũng là một lối thoát trong tương lai cho Huawei, đối tượng đã bị Mỹ đưa vào tầm ngắm trừng phạt từ năm 2019 do những lùm xùm về lỗ hổng bảo mật trên dòng điện thoại của họ. Theo ông Xu Jun, trưởng bộ phận số hóa khai thác mỏ của Huawei, "Đây chắc chắn sẽ là một lĩnh vực đầy hứa hẹn."

Lợi nhuận ròng của Huawei đã giảm 69% trong 12 tháng vào năm 2022. Do đó, trong những năm gần đây, công ty đã bắt tay vào việc đa dạng hóa toàn diện để phục hồi. Nhà sản xuất thiết bị này có kế hoạch mở rộng các hoạt động số hóa của họ "sang những loại mỏ khác cũng như ra nước ngoài". Mặc dù vậy, ông Xu Jun nhấn mạnh rằng thị trường Trung Quốc vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Cách mạng 4.0 trong ngành than Trung Quốc

Đầu đội mũ bảo hiểm xây dựng, mắt chăm chú vào điện thoại

Một công nhân có thể điều hành hoạt động khai thác than chỉ bằng một cử chỉ ngón tay đơn giản trên màn hình trong một mỏ quặng ở Trung Quốc đã được số hóa. Tỉnh Thiểm Tây nổi tiếng với ngành khai thác than nằm cách thủ đô Bắc Kinh 500 km về phía tây nam. Kỷ nguyên mới, thời kỳ có công nghệ làm rung chuyển cả ngành công nghiệp khai thác mỏ, với các phương pháp kỹ thuật đã phần nào được cải tiến, giờ đây đang chuyển mình sang vùng đất này.

Mặc dù Trung Quốc đã cam kết giảm phát thải khí nhà kính từ nay cho đến năm 2030, nhưng mỏ Hongliulin "thông minh" ở thành phố Thần Mộc (tỉnh Thiểm Tây) là địa điểm tiên phong cho quá trình hiện đại hóa này.

Camera và cảm biến

Trên bàn, phòng điều khiển chất đầy màn hình. Những đường cong, đồ thị, tỷ lệ phần trăm và ảnh chụp của mỏ được hiển thị trên màn hình theo thời gian thực. Mỏ quăng thông minh đã xuất hiện ở Canada từ vài năm nay. Và hiện nay, Trung Quốc đang đẩy nhanh xu hướng này nhờ đại dịch Covid-19. Để tăng cường an toàn và hiệu quả hơn nữa, quốc gia này đặt mục tiêu hoàn thành số hóa tất cả các mỏ quặng trong nước vào năm 2035. Một thợ điện đã làm việc trong mỏ được 10 năm tên là Ruan Banlin, 33 tuổi. Ông tuyên bố rằng sự hiện đại hóa này đã làm giảm tần suất công việc của chúng tôi tại một căn hầm ẩm ướt. Thay vì sử dụng con người, giờ đây chúng tôi sử dụng robot để đi tuần tra và khảo sát những căn hầm tối và nhỏ dưới lòng đất. Ngoài ra, giờ đây chúng tôi có điện thoại di động, nhờ đó, việc liên lạc trở nên đơn giản hơn nhiều.

Trong mỏ, hệ thống dây ngầm, cảm biến, camera thông minh và hộp chuyển tiếp tín hiệu 5G nằm rải rác. Tất cả các loại thông tin hiện có đều có thể được xử lý ngay lập tức và xuất hiện nhờ những công nghệ này. Tất cả dữ liệu tập trung về một đầu não, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ra quyết định, từ công việc khai thác quặng đến vận chuyển bằng băng chuyền và thậm chí cả việc phát hiện điểm nguy hiểm. Trước đây, thông tin thường được truyền giữa những người lao động trẻ, không đầy đủ hoặc thiếu phối hợp.

Cách mạng 4.0 trong ngành than Trung Quốc

Nhiều như chất đống

Quy mô đội ngũ dưới lòng đất đã giảm 40% do số hóa, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc điều hành mỏ vì chỉ những nhân công cần thiết cho hoạt động bảo trì mới tiếp tục đi xuống đó. Tuy nhiên, theo Huawei, sản lượng khai thác được của mỗi đội ngũ lại tăng lên một phần ba. Mặc dù không phải cho hành tinh này, nhưng đây là điều tốt cho mỏ quặng và an ninh nguồn cung năng lượng của Trung Quốc. Theo tổ chức bình Xanh, tổng công suất điện than mới mà gã khổng lồ châu Á đã phê duyệt trong quý đầu tiên của năm 2021 là con số tương đương với tổng công suất của cả năm 2021. Bà Xie Wenwen, người đang công tác tại chi nhánh Trung Quốc của Greenpeace, than thở với AFP: "Tổng số mỏ than thì giảm, nhưng sản lượng lại tăng."

Theo thống kê chính thức, quốc gia này có khoảng 4.400 mỏ than tính đến cuối năm 2022. Trung Quốc là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, theo dữ liệu thống nhất và theo đầu người (1,4 tỷ người). Để ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu, những cam kết của Trung Quốc về giảm khí thải là điều tối quan trọng.

Tuy nhiên, nỗ lực số hóa những mỏ khai thác này sẽ giúp điều kiện làm việc của một lĩnh vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai tốt hơn. Tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra vì lĩnh vực này vốn đã nguy hiểm và không phải lúc nào người lao động cũng tuân thủ các quy định an toàn, mặc dù hồ sơ an toàn lao động của Trung Quốc đã được cải thiện trong những thập niên gần đây.

Số hóa lĩnh vực này cũng là một lối thoát trong tương lai cho Huawei, đối tượng đã bị Mỹ đưa vào tầm ngắm trừng phạt từ năm 2019 do những lùm xùm về lỗ hổng bảo mật trên dòng điện thoại của họ. Theo ông Xu Jun, trưởng bộ phận số hóa khai thác mỏ của Huawei, "Đây chắc chắn sẽ là một lĩnh vực đầy hứa hẹn."

Lợi nhuận ròng của Huawei đã giảm 69% trong 12 tháng vào năm 2022. Do đó, trong những năm gần đây, công ty đã bắt tay vào việc đa dạng hóa toàn diện để phục hồi. Nhà sản xuất thiết bị này có kế hoạch mở rộng các hoạt động số hóa của họ "sang những loại mỏ khác cũng như ra nước ngoài". Mặc dù vậy, ông Xu Jun nhấn mạnh rằng thị trường Trung Quốc vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Ngọc Duyên

AFP

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận