cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cuối tháng Sáu, tháng Bảy

cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cuối tháng Sáu, tháng Bảy

Canh bao cac hien tuong thoi tiet nguy hiem cuoi thang Sau, thang Bay hinh anh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), từ nay đến giữa tháng 7/2023, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá, có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Theo thông tin cụ thể, chuyên gia Trần Thị Chúc-Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng văn Quốc gia) cho biết trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 10/7, nhiệt độ trung bình ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn 0,5 độ C, với một số nơi cao hơn so với mức trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ.

Theo dự báo, trong những ngày đầu thời kỳ dự báo (thời kỳ từ ngày 12 đến ngày 20/6), khu vực Bắc Bộ sẽ chủ yếu trải qua nắng nóng cục bộ, sau đó là mưa rào và dông.

[Hồ điện Sơn La cạn trơ đáy, nắng nóng gây hại cho người dân]

Nắng nóng sẽ tăng trở lại vào nửa cuối tháng Sáu. Trong thời kỳ dự báo, nắng nóng diện rộng tiếp tục có khả năng xảy ra, đặc biệt là ở khu vực Trung Bộ.

"Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng," bà Chúc lưu ý do tác động của nắng nóng, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ.

Theo bà Chúc, trong thời kỳ dự báo nói trên, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, sẽ có nhiều ngày mưa rào và dông. Mưa có xu hướng tập trung vào giữa và cuối tháng Sáu ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng văn dự báo từ nay đến ngày 10/7, lượng mưa ở các khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, phổ biến ở mức cao hơn so với mức trung bình từ 10 đến 20 năm.

Lượng mưa ở các địa điểm khác thường thấp hơn từ 10-30% so với mức trung bình hàng năm trong cùng thời kỳ. Lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 30 đến 40 phần trăm ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh và một số tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ.

Đáng chú ý, các hiện tượng dông, lốc, sét và mưa đá (tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ) vẫn cần được đề phòng trên toàn bộ quốc gia.

Ngoài ra, trong những ngày từ nay đến ngày 10/7/2023, bão/áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông và có tác động đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ./.

Hùng Võ (Vietnam+)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận