Cao Bằng động đất 4,7 độ richter

Cao Bằng động đất 4,7 độ richter

Sáng 28/11, động đất mạnh 4,7 độ richter xảy ra tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Đây là trận động đất thứ 3 trong 4 ngày tại khu vực này.

Sáng 18/11, một trận động đất mạnh 4,7 độ richter xảy ra ở tỉnh Cao Bằng, khu vực sát với biên giới Trung Quốc.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam cho hay trận động đất xảy ra lúc gần 7h, độ sâu của chấn tâm khoảng 10 km, tọa độ của chấn tâm 22,844 độ vĩ bắc - 106,581 độ kinh đông. Một số người dân ở Cao Bằng khẳng định cảm thấy sự rung lắc rõ ràng.

Đây đã là trận động đất thứ 3 trong 4 ngày, kể từ 25/11.

Vị trí trận động đất theo quan trắc của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ.
Vị trí trận động đất theo quan trắc của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ. (Ảnh: USGS).

Trước đó, sáng 25/11, người dân ở nhiều khu vực như quận Hà Đông, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai và khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhận thấy trạng thái rung, lắc tại các khu chung cư và nhà cao tầng.

Một người dân ở Cao Bằng phản ánh hiện tượng rung lắc trên mạng xã hội.
Một người dân ở Cao Bằng phản ánh hiện tượng rung lắc trên mạng xã hội.

Hiện tượng này cũng xảy ra ở các địa phương như Hải Phòng, Lạng Sơn, Việt Trì, Bắc Giang...

Theo đó, Hà Nội chịu ảnh hưởng của một trận động đất mạnh 5,4 độ richter xảy ra tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Tâm chấn được ghi nhận ở toạ độ 22,852 độ vĩ bắc - 106,61 độ kinh đông, có độ sâu khoảng 14 km xảy ra lúc hơn 8h.

Sau đó khoảng 3 giờ, Cao Bằng tiếp tục có thêm trận động đất cùng vị trí trên. Trận động đất có biên độ 3,8 độ richter xảy ra lúc gần 11h. Tâm chấn của trận động đất này ở độ sâu 10 km và có tọa độ 22,810 độ vĩ bắc - 106,62 độ kinh đông (gần trung với tọa độ của trận động đất trước đó).

Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho hay viện vẫn đang tích cực theo dõi, giám sát các dấu hiệu bất thường của khu vực này.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận