Chủ tịch COP28 kêu gọi đoàn kết trong hành động khí hậu

Chủ tịch COP28 kêu gọi đoàn kết trong hành động khí hậu

Chu tich COP28 keu goi doan ket trong hanh dong khi hau hinh anh 1Khi nhiệt độ lên tới 38 độ C vào mùa Hè năm ngoái, hoàng hôn đã diễn ra ở Bucharest, Romania. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) Sultan Al Jaber đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thống nhất và đoàn kết trong việc giải quyết thách thức về năng lượng và chống biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại diễn đàn năng lượng Ông Al Jaber khẳng định rằng đây là một thách thức toàn cầu đòi hỏi các giải pháp từ các bên liên quan, sự thống nhất và đoàn kết trong hành động, theo CERAWeek toàn cầu CERAWeek do S&P Global tổ chức tại thành phố Houston, bang Texas (Mỹ).

Ông dự đoán rằng sẽ có thêm 500 triệu người sống trên Trái đất vào năm 2030, điều đó sẽ làm tăng nhu cầu năng lượng hàng năm. Trong khi đó, thế giới phải cắt giảm 7% lượng khí thải hàng năm, tương đương với mức giảm 43% trong gần bảy năm, để giữ nhiệt độ Trái đất tăng ở mức 1,5 độ C.

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ước tính rằng thế giới đã đầu tư 1.400 tỷ USD vào quá trình chuyển đổi năng lượng vào năm 2022, nhưng Ước tính rằng thế giới cần gấp ba lần số tiền này. Do đó, ông Al Jaber lập luận rằng cần có nhiều nguồn tài chính hơn để trang trải các nhu cầu chuyển đổi năng lượng.

Ngoài ra, ông chỉ thừa nhận rằng chỉ 15% đầu tư công nghệ sạch đến được với các nền kinh tế đang phát triển, nơi 80% dân số thế giới cư trú. Để cải thiện ưu đãi tài chính, giảm rủi ro và thu hút đầu tư tư tư nhân nhiều hơn, điều quan trọng là phải xem xét cải cách cơ bản đối với các thể chế tài chính quốc tế và ngân hàng đa phương.

[Chủ tịch COP 28 kêu gọi điều chỉnh hành động nhằm ngăn chặn toàn cầu ấm lên]

Cuối năm nay, Hội nghị COP28 dự kiến sẽ được tổ chức tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE). COP28 dự kiến sẽ đưa ra một đánh giá toàn diện về tiến độ đạt được liên quan đến các mục tiêu khí hậu trên cơ sở Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, phản ánh việc thế giới đang đi chệch hướng và đòi hỏi phải có sự điều chỉnh hành động.

Ông Al Jaber đã nêu bật những ưu tiên chính trong vấn đề giảm thiểu, thích ứng, tổn thất và thiệt hại, tài chính khí hậu và đổi mới quy trình khi được hỏi về những kỳ vọng có thể đạt được tại COP28.

Các chi phí phát sinh do tác động của biến đổi khí hậu, chẳng hạn như nước biển dâng cao hoặc nắng nóng cực đoan, được gọi là "tổn thất và thiệt hại" trong các cuộc thảo luận về khí hậu của Liên hợp quốc.

Một lần nữa, ông Al Jaber khẳng định rằng cần phải có những hành động thực tế để hiện thực hóa các hiệp ước và đưa ra những giải pháp trong và ngoài các cuộc đàm phán chính thức. Ông khẳng định rằng COP28 sẽ là một hội nghị với sự tham gia của nhiều bên liên quan, nêu bật trách nhiệm giải trình cho các cam kết và đưa ra các giải pháp khả thi.

Chủ tịch COP28 cũng kêu gọi các quốc gia đạt mức phát thải ròng khí metan bằng 0 sớm hơn và mở rộng quy mô các biện pháp hiệu quả nhất để đạt mức này vào năm 2030.

Việc ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu sẽ không chỉ tập trung vào việc khử carbon cho các hoạt động khai thác dầu khí; sản xuất nhôm, thép, ximăng và nhiều ngành công nghiệp nặng khác cũng có thể chiếm tới 30% lượng khí thải toàn cầu.

Theo nhà tổ chức S&P Global, hơn 7.000 người từ hơn 80 quốc gia và khu vực trên thế giới đã tham dự diễn đàn CERAWeek kéo dài 5 ngày này. Họ bao gồm các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngành, giám đốc điều hành doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà nghiên cứu./.

Linh Tô (TTXVN/Vietnam+)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận