Chuyển đổi năng lượng không chỉ bằng những cam kết mạnh mẽ

Chuyển đổi năng lượng không chỉ bằng những cam kết mạnh mẽ

Chuyển đổi năng lượng không chỉ bằng những cam kết mạnh mẽ
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao đổi với ông Tibor Stelbaczky (thứ 2 từ trái sang) và ông Chris Taylor - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng bày tỏ lời cảm ơn Chính phủ Anh, EU và các đối tác quốc tế (IPG) khác (Pháp, Đức, Mỹ, Italy, Canada, Nhật Bản, Na Uy và Đan Mạch) đã cùng các cơ quan Việt Nam đàm phán và thông qua Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với Việt Nam.

Theo đó, Chính phủ Việt Nam đang triển khai các cam kết giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 với nguồn lực trong nước và hỗ trợ quốc tế. Để nhận được hỗ trợ công nghệ, tài chính từ các quốc gia phát triển và định chế tài chính để chuyển đổi năng lượng công bằng, Việt Nam coi JETP là kênh quan trọng nhất.

Chuyến thăm của ông Chris Taylor và ông Tibor Stelbaczky đến Việt Nam góp phần thúc đẩy việc thực hiện các cam kết Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) về Phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 và JETP.

Phó Thủ tướng nói rằng chuyển đổi xanh về dài hạn và nói chung sẽ mang lại tài nguyên, năng lượng mới và khổng lồ, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính và chi phí đầu tư do tác động biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, để các nước đang phát triển đạt được mục tiêu và thành công như các nước phát triển, cần nhận thức rõ các khó khăn, vướng mắc cụ thể để cùng giải quyết, cũng như cơ chế hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị..., trong đó nguồn tài chính từ các chính phủ đóng vai trò dẫn dắt vốn đầu tư tư tư tư nhân.

Chuyển đổi năng lượng không chỉ bằng những cam kết mạnh mẽ
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Nhiệt độ Trái đất không giảm đi chỉ bằng những cuộc thảo luận hay tuyên bố mà phải bằng sự chia sẻ trách nhiệm, lợi ích, công nghệ, nguồn lực… - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với các quốc gia trong ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng 0, chuyển đổi năng lượng công bằng, "nhưng cần có cơ chế để cùng hành động."

Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng "Nhiệt độ Trái đất không giảm đi chỉ bằng những cuộc thảo luận hoặc tuyên bố mà phải bằng sự chia sẻ trách nhiệm, lợi ích, công nghệ, nguồn lực... trong ngắn hạn và dài hạn, đặc biệt là không thể làm được nếu không có giải pháp công nghệ.

Phó Thủ tướng đề nghị EU, Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ trong chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển lưới điện thông minh, gia tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo, khuyến khích công nghệ lưu trữ năng lượng, bảo đảm độ cân bằng và ổn định hệ thống năng lượng..., với chi phí phù hợp với trình độ phát triển của nền kinh tế và thu nhập của người dân. Từ đó, hướng tới phát triển trục truyền tải năng lượng tái tạo trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sản xuất nhiên liệu xanh (hydro xanh, amoniac xanh)...

Phó Thủ tướng đề nghị EU, Anh hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách; đồng thời lựa chọn dự án cụ thể ở Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng xanh để giải quyết vướng mắc về tín dụng, công nghệ, quản trị... Bày tỏ sự ủng hộ với sáng kiến thành lập Ban Thư ký JETP, Phó Thủ tướng cũng đề nghị EU hỗ trợ.

Chuyển đổi năng lượng không chỉ bằng những cam kết mạnh mẽ
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn EU, Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ trong chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển lưới điện thông minh, gia tăng tỉ lệ năng lượng tái tạo, thúc đẩy công nghệ lưu trữ năng lượng, bảo đảm độ cân bằng và ổn định hệ thống năng lượng… - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Tibor Stelbaczky đánh giá cao cam kết chính trị của Chính phủ Việt Nam về chuyển đổi xanh cũng như thực hiện JETP; nhấn mạnh vai trò quan hệ đối tác trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra.

Ông Tibor Stelbaczky khẳng định rằng cần có sự cam kết mạnh mẽ từ các bên về nguồn lực, công nghệ và hỗ trợ lẫn nhau trong chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh. Ông muốn Ban Thư ký JETP sớm được thành lập để lắng nghe các ý kiến đóng góp và xây dựng Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP.

Ông Chris Taylor bày tỏ tinh thần sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong thực hiện JETP và nhấn mạnh rằng chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng là một vấn đề dài dài dài và không đơn giản. Ông cũng nhấn mạnh rằng cần có một chính sách hài để giải quyết các thách thức và cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Chris Taylor cho rằng để đạt được mục tiêu dài hạn trong JETP và chuyển đổi xanh, cần có sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương và người dân; huy động nhiều nguồn lực khác nhau và tạo ra khung quy định để hiện thực hóa mục tiêu. Vương quốc Anh và EU sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về chuyên môn kỹ thuật, công nghệ và cách thức huy động nguồn lực cần thiết từ các quốc gia đối tác toàn cầu.

Theo Minh Khôi/ baochinhphu.vn

Chuyển đổi năng lượng không chỉ bằng những cam kết mạnh mẽ
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao đổi với ông Tibor Stelbaczky (thứ 2 từ trái sang) và ông Chris Taylor - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng bày tỏ lời cảm ơn Chính phủ Anh, EU và các đối tác quốc tế (IPG) khác (Pháp, Đức, Mỹ, Italy, Canada, Nhật Bản, Na Uy và Đan Mạch) đã cùng các cơ quan Việt Nam đàm phán và thông qua Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với Việt Nam.

Theo đó, Chính phủ Việt Nam đang triển khai các cam kết giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 với nguồn lực trong nước và hỗ trợ quốc tế. Để nhận được hỗ trợ công nghệ, tài chính từ các quốc gia phát triển và định chế tài chính để chuyển đổi năng lượng công bằng, Việt Nam coi JETP là kênh quan trọng nhất.

Chuyến thăm của ông Chris Taylor và ông Tibor Stelbaczky đến Việt Nam góp phần thúc đẩy việc thực hiện các cam kết Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26) về Phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 và JETP.

Phó Thủ tướng nói rằng chuyển đổi xanh về dài hạn và nói chung sẽ mang lại tài nguyên, năng lượng mới và khổng lồ, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính và chi phí đầu tư do tác động biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, để các nước đang phát triển đạt được mục tiêu và thành công như các nước phát triển, cần nhận thức rõ các khó khăn, vướng mắc cụ thể để cùng giải quyết, cũng như cơ chế hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị..., trong đó nguồn tài chính từ các chính phủ đóng vai trò dẫn dắt vốn đầu tư tư tư tư nhân.

Chuyển đổi năng lượng không chỉ bằng những cam kết mạnh mẽ
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Nhiệt độ Trái đất không giảm đi chỉ bằng những cuộc thảo luận hay tuyên bố mà phải bằng sự chia sẻ trách nhiệm, lợi ích, công nghệ, nguồn lực… - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với các quốc gia trong ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng 0, chuyển đổi năng lượng công bằng, "nhưng cần có cơ chế để cùng hành động."

Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng "Nhiệt độ Trái đất không giảm đi chỉ bằng những cuộc thảo luận hoặc tuyên bố mà phải bằng sự chia sẻ trách nhiệm, lợi ích, công nghệ, nguồn lực... trong ngắn hạn và dài hạn, đặc biệt là không thể làm được nếu không có giải pháp công nghệ.

Phó Thủ tướng đề nghị EU, Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ trong chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển lưới điện thông minh, gia tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo, khuyến khích công nghệ lưu trữ năng lượng, bảo đảm độ cân bằng và ổn định hệ thống năng lượng..., với chi phí phù hợp với trình độ phát triển của nền kinh tế và thu nhập của người dân. Từ đó, hướng tới phát triển trục truyền tải năng lượng tái tạo trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sản xuất nhiên liệu xanh (hydro xanh, amoniac xanh)...

Phó Thủ tướng đề nghị EU, Anh hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách; đồng thời lựa chọn dự án cụ thể ở Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng xanh để giải quyết vướng mắc về tín dụng, công nghệ, quản trị... Bày tỏ sự ủng hộ với sáng kiến thành lập Ban Thư ký JETP, Phó Thủ tướng cũng đề nghị EU hỗ trợ.

Chuyển đổi năng lượng không chỉ bằng những cam kết mạnh mẽ
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn EU, Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ trong chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển lưới điện thông minh, gia tăng tỉ lệ năng lượng tái tạo, thúc đẩy công nghệ lưu trữ năng lượng, bảo đảm độ cân bằng và ổn định hệ thống năng lượng… - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Tibor Stelbaczky đánh giá cao cam kết chính trị của Chính phủ Việt Nam về chuyển đổi xanh cũng như thực hiện JETP; nhấn mạnh vai trò quan hệ đối tác trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra.

Ông Tibor Stelbaczky khẳng định rằng cần có sự cam kết mạnh mẽ từ các bên về nguồn lực, công nghệ và hỗ trợ lẫn nhau trong chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh. Ông muốn Ban Thư ký JETP sớm được thành lập để lắng nghe các ý kiến đóng góp và xây dựng Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP.

Ông Chris Taylor bày tỏ tinh thần sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong thực hiện JETP và nhấn mạnh rằng chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng là một vấn đề dài dài dài và không đơn giản. Ông cũng nhấn mạnh rằng cần có một chính sách hài để giải quyết các thách thức và cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Chris Taylor cho rằng để đạt được mục tiêu dài hạn trong JETP và chuyển đổi xanh, cần có sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương và người dân; huy động nhiều nguồn lực khác nhau và tạo ra khung quy định để hiện thực hóa mục tiêu. Vương quốc Anh và EU sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về chuyên môn kỹ thuật, công nghệ và cách thức huy động nguồn lực cần thiết từ các quốc gia đối tác toàn cầu.

Theo Minh Khôi/ baochinhphu.vn

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận